Kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Sáng 30/6, Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh Dừng sản xuất nếu phát hiện công nhân vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 Huyện Mê Linh: Các cơ sở kinh doanh tuân thủ phòng, chống dịch Covid-19

Tại kỳ họp thứ nhất, đại diện Ủy ban bầu cử huyện Mê Linh cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, Ban chỉ đạo bầu cử huyện, Ủy ban bầu cử huyện đã triển khai quyết liệt, thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Số liệu thống kê cho thấy, tổng số cử tri toàn huyện Mê Linh có 163.931 cử tri.

Trong đó, số cử tri đi bầu cử là 160.539 cử tri (đạt tỉ lệ 97,93%). Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh có 35 đại biểu trúng cử đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần và trình độ của người trúng cử.

Kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh
Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện bầu các chức danh Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Đỗ Đình Hồng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Ủy ban bầu cử huyện; các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang. Đặc biệt là sự tham gia, hưởng ứng của toàn thể cử tri và nhân dân trong huyện.

Đồng chí Đỗ Đình Hồng cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI; năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021-2025, huyện Mê Linh đứng trước nhiều cơ hội và cũng có nhiều khó khăn, thách thức.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện mong đợi và kỳ vọng Hội đồng nhân huyện và Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, chuyển đổi số trong mọi hoạt động, đặc biệt là trong việc kết nối người dân, qua đó, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng huyện Mê Linh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành Quận sau năm 2025”, đồng chí Đỗ Đình Hồng nhấn mạnh.

Kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh
Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh khoá XX Nguyễn Anh Tuấn và Trưởng, Phó các ban Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Mê Linh khóa XIX đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; bà Trịnh Thị Hồng Ngân - Huyện Ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mê Linh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân huyện cũng đã bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh khóa XIX tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh; ông Trần Thanh Hoài, Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và ông Lê Văn Khương, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân huyện cũng đã tiến hành bầu các Trưởng ban, Phó Trưởng ban của 2 ban Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; xem xét, quyết định về số lượng ủy viên của 2 ban; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026… và thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021- 2026.

Kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn và 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra mắt kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu tái cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XX. Trong thời gian tới, ông Nguyễn Anh Tuấn hứa sẽ nỗ lực kế thừa và phát huy những thành tựu địa phương đã đạt được, đoàn kết thống nhất cùng tập thể Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng huyện Mê Linh ngày càng giàu đẹp; đáp ứng sự mong mỏi, gửi gắm của cử tri và nhân dân toàn huyện.

Vinh dự, tự hào được các đại biểu tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh khóa XX, ông Hoàng Anh Tuấn hứa cùng tập thể Ủy ban nhân dân huyện phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, điều hành tốt hoạt động của chính quyền để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Xem thêm
Phiên bản di động