LĐLĐ huyện Đông Anh:

Kiện toàn Ban chủ nhiệm CLB Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn

Ngày 10/7, LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức hội nghị CLB Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2018 – 2023.  
kien toan ban chu nhiem clb giam doc chu tich cong doan huyen dong anh Biểu dương 101 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2018
kien toan ban chu nhiem clb giam doc chu tich cong doan huyen dong anh Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2018
kien toan ban chu nhiem clb giam doc chu tich cong doan huyen dong anh LĐLĐ huyện Đông Anh phát động Tháng công nhân 2018

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Châm – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND huyện và hơn 100 Giám đốc – Chủ tịch công đoàn các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, LĐLĐ huyện Đông Anh đã kiện toàn Ban chủ nhiệm CLB Giám đốc – Chủ tịch công đoàn huyện Đông Anh, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm có 7 đồng chí, do ông Phan Văn Hiến – Giám đốc Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương làm chủ nhiệm CLB.

Hội nghị cũng đã thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của CLB. Theo đó, CLB Giám đốc - Chủ tịch công đoàn huyện Đông Anh hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của chủ doanh nghiệp và người lao động; tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Quy chế ban hành.

kien toan ban chu nhiem clb giam doc chu tich cong doan huyen dong anh
Ban chủ nhiệm CLB Giám đốc – Chủ tịch công đoàn huyện Đông Anh, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ban chủ nhiệm CLB làm việc theo chế độ tập thể, có nhiệm vụ tham mưu giúp Thường trực LĐLĐ huyện thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến nghị đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện, LĐLĐ TP tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động;

Thông qua hoạt động của CLB nhằm nâng cao nhận thức và tư tưởng cho các thành viên trước các vấn đề, sự kiện diễn ra trên thế giới, trong nước, ở địa phương cơ sở góp phần định hướng dư luận xã hội theo đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tham mưu với thường vụ LĐLĐ tổ chức tốt các hoạt động, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, về các hoạt động thăm hỏi, hiếu hỷ, tổ chức các hoạt động, xây dựng quỹ, khen thưởng, gia nhập CLB của các thành viên…

kien toan ban chu nhiem clb giam doc chu tich cong doan huyen dong anh
PGS. TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Châm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã bày tỏ mong muốn, sau khi kiện toàn lại Ban chủ nhiệm CLB Giám đốc – Chủ tịch công đoàn huyện Đông Anh trong nhiệm kỳ mới, Ban chủ nhiệm sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đưa CLB đi vào hoạt động hiệu quả hơn, từng bước tập hợp đội ngũ doanh nhân và chủ tịch công đoàn của các doanh nghiệp trên địa bàn tạo sự gắn kết, đóng góp chung vào quá trình xây dựng và phát triển huyện Đông Anh.

kien toan ban chu nhiem clb giam doc chu tich cong doan huyen dong anh
Toàn cảnh hội nghị

Cũng tại buổi sinh hoạt thường kì lần này, các thành viên trong CLB đã được nghe PGS. TS Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cung cấp một số thông tin về các vấn đề thời sự kinh tế nổi bật trong nước và quốc tế hiện nay nhằm giúp cho các chủ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các chính sách kinh tế của nhà nước để áp dụng, điều hành và phát triển công ty.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.
Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phát hiện xe khách giường nằm 45 chỗ có biểu hiện vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe khách có hàng chục người dân đang trên đường về quê, lái xe đã vi phạm các lỗi: Không có giấy phép lái xe, không có lệnh vận chuyển, đăng kiểm xe đã hết hạn 1 tháng…
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Xem thêm
Phiên bản di động