LĐLĐ huyện Đông Anh phát động Tháng công nhân 2018

Hôm nay (27/4), tại Trung tâm thể dục thể thao huyện Đông Anh, LĐLĐ huyện Đông Anh đã tổ chức kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế lao động 1/5, phát động Tháng công nhân năm  2018, tôn vinh công nhân giỏi và tổ chức giải cầu lông trong CNVCLĐ chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI.
ldld huyen dong anh phat dong thang cong nhan 2018 LĐLĐ huyện Phúc Thọ phát động Tháng công nhân 2018
ldld huyen dong anh phat dong thang cong nhan 2018 Sôi nổi Hội khỏe hưởng ứng Tháng Công nhân
ldld huyen dong anh phat dong thang cong nhan 2018 Tháng Công nhân 2018: Chú trọng chăm lo lợi ích vật chất cho đoàn viên
ldld huyen dong anh phat dong thang cong nhan 2018
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng giấy khen cho công nhân giỏi huyện Đông Anh năm 2018.

Tới lễ phát động có các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; Phạm Văn Châm - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Đông Anh; Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy Đông Anh… và đông đảo CNVCLĐ trên địa bàn huyện Đông Anh.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh cho biết, để triển khai có hiệu quả Tháng công nhân 2018, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, BCH LĐLĐ huyện Đông Anh chính thức phát động Tháng công nhân 2018 với những nhiệm vụ cụ thể như: động viên toàn thể CNVCLĐ năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”; thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” của thành phố, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018.

ldld huyen dong anh phat dong thang cong nhan 2018
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh phát biểu tại lễ phát động

Các cấp công đoàn huyện cần chủ động phối hợp với chính quyền các cấp, chủ doanh nghiệp tổ chức chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện của từng đơn vị với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”.

Cùng đó các cấp công đoàn cần tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các văn bản chỉ đạo của cấp trên về “Xây dựng nông thôn mới”; Chương trình số 03-CTr/HU của Huyện ủy về “Đẩy mạnh thực hiện toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2015 – 2020” bằng việc làm cụ thể đó là ủng hộ đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao cho các nhà văn hóa trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, các cấp công đoàn huyện cần tập trung triển khai đồng bộ các nội dung hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, hướng về người lao động, trong đó tập trung làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động, thực hiện phong trào “Ở đâu công nhân khó - Ở đó có công đoàn” ngay tại từng công đoàn cơ sở.

ldld huyen dong anh phat dong thang cong nhan 2018
Đồng chí Chử Thị Thùy – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh đại diện đoàn viên, CNVCLĐ huyện Đông Anh hưởng ứng các nội dung do LĐLĐ huyện phát động trong Tháng công nhân 2018.

Tại lễ phát động, đồng chí Chử Thị Thùy – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh đã đại diện đoàn viên, CNVCLĐ huyện Đông Anh hưởng ứng các nội dung do LĐLĐ huyện phát động với những việc làm cụ thể: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ; tích cực tham gia các hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, nhất là nội dung thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giao kết hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

CĐCS Công ty cũng sẽ động viên CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi thủ đô”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội của đơn vị, địa phương và thành phố…

ldld huyen dong anh phat dong thang cong nhan 2018ldld huyen dong anh phat dong thang cong nhan 2018
Giải cầu lông trong CNVCLĐ huyện Đông Anh chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra sôi nổi

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện Đông Anh đã biểu dương 35 công nhân giỏi cấp huyện năm 2018, đồng thời, tổ chức giải cầu lông trong CNVCLĐ huyện Đông Anh chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2018 – 2023 với sự tham gia của hàng trăm đội thi.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động