Hạnh phúc vỡ òa của những cặp vợ chồng hiếm muộn

Từ uống thuốc nam, thuốc bắc, xin con nuôi… thậm chí đã nghĩ và nói chuyện khuyên chồng đi thêm bước nữa để có hạnh phúc gia đình chọn vẹn… đó là những suy nghĩ trong lúc cùng cực, bế tắc nhất của chị Triệu Thị Liên (29 tuổi, ở Yên Bái), sau gần 10 năm đằng đẵng chạy chữa hiếm muộn con.
hanh phuc vo oa cua nhung cap vo chong hiem muon Bệnh viện Phụ sản Trung ương: Triển khai kỹ thuật mới chữa vô sinh cho phụ nữ
hanh phuc vo oa cua nhung cap vo chong hiem muon 10 cặp vợ chồng được hỗ trợ thụ tinh ống nghiệm miễn phí
hanh phuc vo oa cua nhung cap vo chong hiem muon Hạnh phúc vỡ òa của cặp vợ chồng hiếm muộn vay lãi đi “tìm” con

10 năm ròng rã “tìm con”

May mắn, trong lúc tuyệt vọng nhất của cuộc đời, hai vợ chồng chị Triệu Thị Liên và anh Triệu Văn Sơn (dân tộc Dao Đỏ - Yên Bái) đã được Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội hỗ trợ làm thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí thành công. Hiện chị Liên đã mang thai đôi hai bé gái ở tuần thứ 36 và đang chờ tới ngày sinh nở. Mặc dù trước đó, chị đã từng mang thai tự nhiên, nhưng bị thai ngoài tử cung phải bỏ.

hanh phuc vo oa cua nhung cap vo chong hiem muon
Chị Triệu Thị Liên hạnh phúc chia sẻ câu chuyên với phóng viên.

Để có được kết quả trái ngọt như ngày hôm nay, vợ chồng chị Liên đã mất gần 10 năm ròng rã “tìm con”. Theo lời chị Liên chia sẻ, vợ chồng chị lấy nhau năm 2011, khi chị mới 19 tuổi. Lấy nhau khi tuổi còn trẻ, nên hai vợ chồng cũng chưa nặng nề việc con cái. “Hai năm đầu chưa có con nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy sốt ruột, chưa nghĩ nhiều. Từ năm thứ 3 trở đi, hễ ai mách uống thuốc nam, thuốc bắc chữa hiếm muộn ở đâu đều đã thử qua nhưng vẫn không có kết quả. Lại thấy bạn bè đồng trang lứa đã có con bồng con bế cả… lúc đó vợ chồng tôi mới sốt ruột và lo lắng” chị Liên chia sẻ.

Mãi tới năm 2016, hai vợ chồng chị Liên xuống Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán chị bị tắc vòi trứng. Được bác sĩ tư vấn, nên vợ chồng chị cũng biết nếu xác định làm thụ tinh ống nghiệm cũng mất trăm triệu đồng. Hai vợ chồng ngậm ngùi nhìn nhau vì không có điều kiện kinh tế làm.

Được biết, hai vợ chồng chị Liên làm nông nghiệp là chính, thu nhập một tháng chỉ được 600 – 700 ngàn đồng. “Mỗi năm nếu chịu khó tiết kiệm dành dụm lắm cũng chỉ bỏ ra được 10 triệu đồng. Như vậy, phải mất 10 năm tích cóp vợ chồng tôi mới đủ tiền làm thụ tinh trong ống nghiệm. Lúc đó, hai vợ chồng tôi nghĩ sẽ vẫn cố gắng kiếm tiền để mấy năm nữa quay lại bệnh viện kiếm con”, chị Liên nhớ lại.

Lấy nhau gần 10 năm không có con, hàng xóm nhiều người lời ong tiếng ve. Nhưng may mắn gia đình nhà chồng và chồng không tạo áp lực gì cho chị. Bố mẹ chồng chỉ nói nếu thực sự không sinh được con, thì có thể xin 1- 2 bé về nuôi, chứ không đồng ý cho hai vợ chồng bỏ nhau. “Tuy nhiên, phải là người trong cuộc mới thấy áp lực của việc hiếm muộn con. Lúc đó tôi đã nghĩ tới việc động viên cho chồng đi thêm bước nữa, để có hạnh phúc gia đình chọn vẹn. Nhưng chồng không đồng ý”, chị Liên ngậm ngùi nhớ lại.

Nhiều năm chạy chữa hiếm muộn vẫn chưa có kết quả, vợ chồng chị Liên đã tìm xin một cô bé làm con nuôi. Tuy nhiên, họ vẫn luôn đau đáu mong ngóng có thêm con chung của hai vợ chồng.

May mắn, trời không phụ lòng người, cuối năm 2019, vợ chồng chị Liên đăng ký hồ sơ và may mắn là một trong số 11 cặp vợ chồng hiếm muộn, có hoàn cảnh khó khăn, được nhận gói hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí do Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức.

Trong quá trình điều trị, vợ chồng chị Liên là trường hợp khá thuận lợi trong số những ca làm thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện khi thành công ngay lần đầu. Tuy nhiên, quá trình mang thai của chị Liên khá vất vả, mang thai đôi, 3 tháng đầu nghén nặng, sụt đến gần 15kg, uống nước lọc cũng nôn. Chị phải nằm tại viện theo dõi từ lúc đầu cũng vì quá nghén. Có 1 tháng phải chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai điều trị vì bị cường giáp do thai nghén.

hanh phuc vo oa cua nhung cap vo chong hiem muon
Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thăm, khám thai cho thai phụ.

Chia sẻ về những ngày ốm nghén vất vả, điều chị Liên lo sợ nhất là ảnh hưởng tới sự phát triển của con trong bụng. Chị Liên kể lại: “Trong quá trình ốm nghén, thấy tôi yếu quá, kiệt sức, mọi người đều thương. Bố mẹ chồng bảo hay là bỏ đi một bé vì sợ thai đôi nghén hơn. Nhưng hai vợ chồng tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ bỏ một em bé nào cả. Và cũng không biết bỏ ai, để ai vì thấy tội. Nên tôi vẫn cố gắng, với mong muốn nếu có duyên thì cả hai con sẽ ở với mình”.

Thời gian đầu chồng chị Liên phải ở viện chăm, động viên, bóp tay bóp chân cho vợ đỡ mỏi. Thời gian sau thai ổn định, chồng sắp xếp về làm nương. Ở viện có các bác sĩ hỗ trợ tận tình. Đến thời điểm hiện tại, chị Liên đã mang thai ở tuần thứ 36 khỏe mạnh, hai bé đã được 2,2 và 2,4kg, dự kiến từ ngày 22 đến 26/6 sẽ hạ sinh.

Cứu cánh cho các cặp vô sinh hiếm muộn

Cũng may mắn là một trong những cặp đôi hiếm muộn được hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí tại Bệnh viện là cặp vợ chồng chị Phạm Thị Tơ và anh Vũ Văn Chí, quê ở Hải Hậu, Nam Định

Được biết, vợ chồng chị Tơ đã kết hôn 9 năm nhưng chưa có con. Chị Tơ bị tắc vòi trứng nhưng vẫn chưa có điều kiện thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm vì chi phí cao. Thu nhập của cả gia đình phụ thuộc vào công việc của anh Chí, tuy nhiên nguồn thu nhập không ổn định. Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện, hiện chị Tơ đang bầu 36 tuần, thai đơn. Trong quá trình mang thai cổ tử cung cũng từng bị tụt cổ tử cung. Hiện đang nằm dưỡng thai tại Bệnh viện.

Trên đây là hai trong số những ca thụ tình trong ống nghiệm thành công điển hình từ chương trình hỗ trợ miễn phí cho 11 cặp vợ chồng của Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trong năm 2019. Trên thực tế, có nhiều ca khác đã có thai nhờ sự hỗ trợ lần này của Bệnh viện. Nhưng hiện tại, có 3 trường hợp đang nằm tại Bệnh viện vì thai đã lớn, bác sĩ sẽ theo dõi sát sao, chờ đến ngày bệnh nhân chuyển viện đến bệnh viện sản đã chọn để sinh.

hanh phuc vo oa cua nhung cap vo chong hiem muon
Chị Phạm Thị Tơ rớt nước mắt khi chia sẻ câu chuyện 9 năm "tìm con" do hiếm muộn.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, mỗi trường hợp vợ chồng hiếm muộn là một nỗi niềm, không ai giống ai nhưng họ đều có điểm chung là nỗi mong con đau đáu nhưng không thể thực hiện giấc mơ làm cha mẹ vì nhiều lẽ.

Riêng trường hợp thai phụ Triệu Thị Liên đã hiếm muộn suốt gần 10 năm ròng rã. Thai phụ bị chửa ngoài tử cung 1 lần. Tháng 9/2019 vợ chồng Liên bước vào hành trình tìm con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí do Bệnh viện tài trợ.

“Nếu về chuyên môn thì ca này không khó, nhưng xét về hỗ trợ thì Bệnh viện cũng ưu tiên hơn vì xét về kinh tế quá khó khăn. Theo đúng tiêu chuẩn hỗ trợ chuyển phôi 2 lần thì chi phí phát sinh sau này gia đình thai phụ phải bỏ ra. Tuy nhiên Bệnh viện vẫn tiếp tục hỗ trợ cho quá trình mang thai của bệnh nhân, theo dõi tại viện cho đến lúc sinh. Kể cả trong đợt dịch Covid-19 bệnh nhân nằm lại, mọi chi phí hỗ trợ thuốc thang cũng có chính sách hỗ trợ”, bác sĩ Hiền chia sẻ.

Cũng theo Phó Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, thụ tinh trong ống nghiệm có hai kỹ thuật đó là thụ tinh trong ống nghiệm cổ điển và tiêm tinh trùng vào bào tương noãn. Hiện nay, Bệnh viện đang triển khai gần như 100% tiêm tinh trùng vào bào tương noãn. Vì kỹ thuật này có nhiều lợi ích như: Tăng tỷ lệ thụ tinh, tăng số phôi và tăng hiệu quả thành công. Và đây chính là cứu cánh cuối cùng cho các cặp vợ chồng tắc hai vòi trứng mà phẫu thuật nội soi không có hiệu quả, hoặc những trường hợp tinh trùng ít, ít và dị dạng…thậm chí những trường hợp không có tinh trùng mà không do bế tắc tinh hoàn teo nhỏ, nội tiết tăng cao.

“Nếu như trước đây những trường hợp này gần như “bó tay” và phải xác định xin ngân hàng tinh trùng. Tuy nhiên, Bệnh viện có kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm và MicroTESE giúp nhiều cặp vợ chồng thành công. Tỷ lệ thành công của thụ tinh trong ống nghiệm là đạt khoảng 70% chuyển phôi trữ (đông lạnh) còn chuyển phôi tươi tỷ lệ là khoảng 50%”, bác sĩ Hiền cho biết thêm.

Tiếp nối các chương trình tư vấn hỗ trợ miễn phí cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, bác sĩ Hiền cho biết năm 2020 Bệnh viện sẽ khám tư vấn và hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Dự kiến, bệnh viện sẽ miễn phí 10 ca thụ tinh trong ống nghiệm cho các cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn, đủ điều kiện, hỗ trợ phẫu thuật MicroTESE cho 20 ca và chi phí công phẫu thuật 20 ca nội soi thăm dò buồng tử cung (thất bại làm tổ nhiều lần thụ tinh trong ống nghiệm), với giá trị 15 triệu đồng/ca. Ngoài ra, còn nhiều chương trình khám, tư vấn miễn phí khác....
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Người bác sĩ có “đôi bàn tay vàng” nâng tầm y học Việt

Là người nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật nội soi một lỗ, hồi sinh hàng ngàn ca bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được mệnh danh là người bác sĩ có “bàn tay vàng” không chỉ đối với ngành y khoa Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Gần 30 năm tận tụy với ngành y, ông đã thành công với hàng ngàn ca phẫu thuật nhi khó, đồng thời cũng là một nhà khoa học đầy đam mê, người thầy mẫu mực và người truyền cảm hứng sống đúng với triết lý: “Lương y như từ mẫu”.
Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Chủ động các giải pháp phòng cúm A hiệu quả

Cúm A đang vào mùa cao điểm, nguy cơ lây lan nhanh, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng ngừa để bảo vệ bản thân và gia đình. Trong đó, tiêm vắc xin, giữ vệ sinh cá nhân và nâng cao sức đề kháng là những biện pháp phòng bệnh hiệu quả.
Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh vừa cấp cứu kịp thời một sản phụ nguy kịch do tự ý uống thuốc phá thai tại nhà. Bệnh nhân được xác định chửa ngoài tử cung, tình trạng mà thuốc phá thai không có tác dụng và có thể gây vỡ khối chửa, dẫn đến mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng.
Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Không tự ý dùng Tamiflu điều trị khi mắc cúm A

Trước số ca mắc cúm A có xu hướng gia tăng, nhiều người dân tự ý tìm mua và sử dụng Tamiflu để phòng hoặc điều trị, tiềm ẩn nguy cơ kháng thuốc và tác dụng phụ nguy hiểm. Các chuyên gia cảnh báo Tamiflu là thuốc kê đơn, chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ, bởi việc dùng sai thời điểm hoặc sai liều không chỉ không hiệu quả mà còn gây hại cho sức khỏe.
Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Hà Nội chủ động nhiều giải pháp, kiểm soát tốt dịch sốt xuất huyết

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết ở nhiều địa phương trên cả nước, Hà Nội vẫn kiểm soát tốt tình hình nhờ chủ động triển khai nhiều biện pháp mạnh như: Tăng cường giám sát ca bệnh, phun hóa chất diện rộng, xử lý triệt để ổ bọ gậy và nâng cao cảnh giác trong cộng đồng. Những nỗ lực này giúp Thành phố hạn chế tối đa nguy cơ dịch lan rộng và bùng phát.
Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Đừng chủ quan với ung thư tế bào hắc tố: Ác tính cao, di căn nhanh

Thời gian gần đây, Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị bệnh ung thư tế bào hắc tố đến Bệnh viện thăm khám và điều trị. Ung thư tế bào hắc tố là một trong loại ung thư da ác tính nhất vì tiến triển nhanh, di căn xa.
Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D để phòng ung thư gan sớm

Gần 2.500 bệnh nhân viêm gan B sẽ được miễn phí xét nghiệm viêm gan D theo tiêu chuẩn Mỹ để tầm soát nguy cơ dẫn tới xơ gan, ung thư gan sớm.
Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng: Bước tiến trong kỷ nguyên y học hiện đại

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng” đã chính thức khai mạc tại TP.HCM.
Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Mối đe dọa âm thầm với sức khỏe từ kháng kháng sinh

Theo các chuyên gia y tế, tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng chủ yếu do thói quen lạm dụng kháng sinh trong cộng đồng. Nhiều người tự ý mua và dùng thuốc dù không có đơn của bác sĩ. Ngay cả khi được kê đơn, không ít bệnh nhân vẫn uống thuốc không đủ liều hoặc ngừng sớm khi thấy đỡ bệnh. Những hành vi này tạo điều kiện cho vi khuẩn kháng thuốc phát triển, đe dọa hiệu quả điều trị.
Xem thêm
Phiên bản di động