Hàng, quán ăn trong nhà thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Yêu cầu khách hàng sát khuẩn tay, ngồi giãn cách, đóng cửa đúng thời gian quy định là những biện pháp các hàng, quán ăn trong nhà đang áp dụng để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của thành phố Hà Nội.
Hà Nội: Kiên quyết xử lý cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống vi phạm phòng, chống dịch Tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 Tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh yên tâm làm bài thi

Tối 21/6, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản hỏa tốc số 1294/UBND-KGVX về tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.

Trong văn bản nêu rõ, căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của các đơn vị về việc nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch, từ 0 giờ ngày 22/6, Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép mở cửa trở lại: Dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà phải đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về).

Hàng, quán ăn trong nhà thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Các tấm mi ca chắn giọt bắn được lắp đặt tại các bàn ăn đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay khi nhận được văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho phép mở cửa trở lại một số loại hình kinh doanh, dịch vụ, nhiều hàng quán trong nhà đã mở cửa phục vụ tại chỗ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo ghi nhận của phóng viên, tại phố Lạc Trung ngày 3/7, các hàng ăn trong nhà đã tuân thủ các quy định của Thành phố như đảm bảo giãn cách, có tấm chắn giọt bắn tại các bàn.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Dũng (chủ quán ăn Nhất Hưng, phố Lạc Trung) cho biết, ngay khi Thành phố cho phép các quán ăn mở cửa bán hàng trở lại, gia đình ông đã tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch. Theo đó, khách khi tới quán ăn phải sát khuẩn tay bằng cồn, đảm bảo ngồi giãn cách. Những khách hàng đi cùng nhau sẽ ngồi bàn đôi, khách hàng đi một mình sẽ được quán sắp xếp ngồi tại bàn đơn để đảm bảo khoảng cách tiếp xúc.

“Trong quá trình bán hàng, chúng tôi đều đeo khẩu trang, yêu cầu khách hàng chấp hành các biện pháp phòng dịch của quán. Từ việc thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, khách hàng khi tới quán ăn sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Chính những người kinh doanh như chúng tôi cũng cảm thấy đỡ lo lắng phần nào”, ông Dũng nói.

Hàng, quán ăn trong nhà thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Quán ăn Nhất Hưng tại phố Lạc Trung kê bàn ghế đảm bảo giãn cách giữa các khách hàng.

Cũng theo ông Dũng chia sẻ, dù lượng khách cũng như doanh thu bán hàng chưa cao, tuy nhiên, việc Thành phố cho phép kinh doanh bán hàng tại chỗ đã giúp hàng ăn của gia đình ông nói riêng và Thủ đô nói chung có thêm thu nhập, bù đắp lại thời gian bán hàng mang về.

Do tâm lý lo ngại dịch bệnh nên thời điểm hiện tại các quán ăn khá vắng khách. Theo đó, doanh thu bán hàng của các hàng quán ăn uống đều giảm một nửa. Thay vì mở cửa bán hàng, một số hàng quán ăn uống lại lựa chọn cách đóng cửa vì không thể đảm bảo chi phí thuê nhân viên và mặt bằng.

Không chỉ có các quán ăn trong nhà tại phố Lạc Trung, tại nhiều tuyến phố khác như phố Minh Khai, Kim Ngưu, Lò Đúc, phố Huế… các hộ kinh doanh cũng nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Tại mỗi quán ăn, bàn ghế đều được sắp xếp đảm bảo giãn cách, có tấm mi ca chắn giọt bắn. Cũng theo quan sát của phóng viên, các nhà hàng ăn uống trên các tuyến phố này cũng đang thực hiện tốt việc đóng cửa trước 21h tối theo yêu cầu của Thành phố.

Hàng, quán ăn trong nhà thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Thay vì ăn uống tại quán ăn, nhiều người mua đồ ăn mang về để đảm bảo phòng, chống dịch.

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, người dân cũng đang dần thay đổi thói quen ăn uống. Khoảng hơn 1 tháng trở về đây, chị Lê Thị Loan (quận Hai Bà Trưng) không còn sử dụng dịch vụ ăn uống tại chỗ. Thay bằng việc ăn uống tại quán ăn, chị Loan lựa chọn biện pháp mua đồ ăn mang về.

“Hiện tại, mình đã quen với việc mua đồ ăn mang về. Với mình, đây là biện pháp phòng dịch tốt nhất cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Khi tới các quán ăn họ cũng có biển là khuyến khích bán mang về, miễn phí hộp đóng gói nên mình thấy rất thuận tiện”, chị Loan cho biết.

Theo một số chủ hàng ăn, thành phố Hà Nội đang trong đợt nắng nóng cao điểm, do đó, buổi trưa các quán ăn thường rất vắng khách. Thay vào đó, các hàng, quán ăn sẽ nhận các đơn hàng qua app và đưa cho tài xế giao cho khách, đây cũng là cách để các cửa hàng ăn duy trì việc kinh doanh trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Nỗ lực để kỳ thi thành công

Nỗ lực để kỳ thi thành công

(LĐTĐ) Chỉ còn 3 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Là lứa học sinh cuối cùng học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, thời điểm hiện tại, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tăng tốc, tập trung thời gian, nguồn lực để hỗ trợ tối đa học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động