![]() |
LTS: Trong mọi giai đoạn của cách mạng, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Bước vào thời kỳ phát triển mới, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của một quốc gia độc lập, tự cường và hội nhập sâu rộng, nhờ đường lối đúng đắn, nhất quán của Đảng. Nhiệm kỳ XII và XIII chứng kiến dấu ấn đặc biệt của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là một bước ngoặt lớn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân. Tiếp nối tinh thần ấy, Tổng Bí thư Tô Lâm đang chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, hành động quyết liệt đi đôi với hoàn thiện thể chế. Từ tư tưởng “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến công cuộc đổi mới hôm nay, mục tiêu xuyên suốt vẫn là xây dựng một Việt Nam phồn vinh, mang lại cuộc sống ấm no cho Nhân dân.
Trong tinh thần ấy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đặt ra tầm nhìn xây dựng Thủ đô văn hiến, hiện đại, kết nối toàn cầu. Lần đầu tiên, yếu tố “Nhân dân hạnh phúc” được đưa vào Nghị quyết, thể hiện quyết tâm chính trị của Hà Nội đó là phát triển phải bắt đầu từ Nhân dân và quay trở lại phục vụ Nhân dân. Đây không chỉ là mục tiêu của một nhiệm kỳ, mà là định hướng lâu dài cho toàn bộ tiến trình xây dựng Thủ đô. Hơn hết, việc đặt ra chỉ tiêu hạnh phúc cho thấy Hà Nội kiên định phương châm “lấy dân làm gốc”, coi đời sống và sự hài lòng của Nhân dân là thước đo hiệu quả lãnh đạo, điều hành. Đây cũng là lời cam kết của hệ thống chính trị Thủ đô trong hành trình hiện thực hóa khát vọng đưa Hà Nội vươn tầm khu vực và thế giới.
![]() |
Trong tư duy lãnh đạo của Đảng ta, “hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ là mục tiêu cuối cùng mà còn là thước đo cao nhất của mọi đường lối, chính sách. Từ tư tưởng “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố trước quốc dân và thế giới trong ngày lập nước, đến công cuộc đổi mới và chỉnh đốn Đảng hôm nay, “sợi chỉ đỏ” ấy vẫn được giữ trọn đó là xây dựng một đất nước phồn vinh để mỗi người dân được sống hạnh phúc hơn. Hạnh phúc không còn là khát vọng trừu tượng, mà đã trở thành chỉ tiêu phát triển, thành cam kết chính trị, thành động lực để Đảng và Nhà nước kiên trì đổi mới vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp của Nhân dân.
![]() |
Trong hành trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khát vọng giành lại độc lập cho dân tộc, mà còn xác định rõ mục tiêu cao nhất của cách mạng đó là đem lại tự do và hạnh phúc cho Nhân dân. Đây là tư tưởng xuyên suốt, là giá trị cốt lõi khiến Người vượt biển tìm đường, kiên trì đấu tranh không mệt mỏi giữa lúc đồng bào còn chìm trong đói nghèo, lầm than. Dưới ách thống trị của thực dân, người dân Việt Nam vừa bị áp bức quyền sống, vừa bị bóc lột kinh tế, bị thiêu đốt bởi những chính sách ngu dân, sưu cao thuế nặng. Trong bối cảnh ấy, khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc, ấm no, tự do càng trở thành lý tưởng thiêng liêng mà Người kiên quyết theo đuổi.
Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 là bước ngoặt lịch sử, đồng thời là sự khẳng định đanh thép rằng hạnh phúc của Nhân dân đã trở thành giá trị nền tảng của chế độ mới. Việc đặt tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” dưới Quốc hiệu không phải là nghi thức mang tính biểu tượng, mà là lời tuyên ngôn về mục tiêu của Nhà nước cách mạng. Một Nhà nước độc lập để tự do và tự do để mưu cầu hạnh phúc. Tuyên ngôn ấy được gìn giữ xuyên suốt trong tất cả các bản Hiến pháp, nhắc nhở mỗi thế hệ về trách nhiệm kiên định theo đuổi hạnh phúc của Nhân dân như giá trị tối thượng.
Lần theo những tư liệu lịch sử có thể thấy, ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời (3/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ những nhiệm vụ gắn trực tiếp với hạnh phúc thiết thực của Nhân dân đó là: Chống đói và chống dốt.
![]() |
Theo Người, tăng gia sản xuất để đủ ăn, đủ mặc; chống mù chữ để mở mang dân trí… Những động thái này xét cho cùng chính là khởi đầu của con đường xây dựng một xã hội hạnh phúc. Người nhấn mạnh: “Tăng gia sản xuất là tay phải của hạnh phúc, tiết kiệm là tay trái của hạnh phúc”, thể hiện tư duy rõ ràng rằng hạnh phúc phải bắt đầu từ sự ấm no, ổn định và tri thức của Nhân dân. Và từ đó, Người căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh”. Đây là một mệnh lệnh chính trị thể hiện triết lý “dân là gốc”, là tiêu chí để đánh giá mọi chính sách, mọi hành động của chính quyền.
Trên tinh thần vì Nhân dân này, Đảng ta luôn nhất quán quán triệt tư tưởng “Dân là gốc”, coi Nhân dân là chủ thể, là trung tâm, là mục tiêu của sự nghiệp đổi mới. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nhu cầu và quyền lợi của Nhân dân; hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân trở thành thước đo cao nhất của năng lực lãnh đạo và hiệu quả quản trị. Hạnh phúc không phải khẩu hiệu, mà phải được thể hiện bằng cuộc sống tốt hơn, môi trường an toàn hơn, cơ hội công bằng hơn cho mỗi người dân.
Tuy nhiên, mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, nơi hạnh phúc của Nhân dân được đặt ở trung tâm là quá trình lâu dài và phức tạp. Đó là sự chuyển biến sâu sắc trên mọi lĩnh vực như: Kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng, an ninh… Trong tiến trình ấy, yếu tố con người có vai trò quyết định. Chủ trương của Đảng chỉ có thể đi vào cuộc sống nếu được triển khai bởi đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh, có tầm nhìn, có đạo đức và đủ năng lực để dẫn dắt Nhân dân. Đội ngũ ấy phải là những người “lo trước cái lo của dân, vui sau cái vui của dân”, biết đặt hạnh phúc của Nhân dân lên trên mọi tính toán cục bộ.
![]() |
Tinh thần đó được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 66 và 68, khi yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình; chủ động sáng tạo, đoàn kết thi đua để nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, “làm cho đời sống Nhân dân thực sự ngày một tốt hơn”. Đồng thời, Tổng Bí thư kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân đều phải là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận xây dựng, phát triển đất nước, tiếp nối những giá trị mà Bác Hồ đã khẳng định: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”.
Nhìn từ quá khứ đến hiện tại, hạnh phúc của Nhân dân, từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến đường lối của Đảng hôm nay, không chỉ là mục tiêu, mà còn là động lực và là thước đo của mọi thành tựu phát triển. Đó chính là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, là giá trị nền tảng tạo nên sức mạnh đoàn kết, củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
![]() |
Đất nước đang đứng trước một thời điểm mang tính bản lề của lịch sử hiện đại. Đây là thời điểm đòi hỏi sự đổi mới không chỉ ở những lĩnh vực riêng lẻ mà đổi mới toàn diện, sâu sắc, đồng bộ trên mọi phương diện đời sống chính trị - kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, việc Bộ Chính trị ban hành 4 nghị quyết chiến lược gồm: Nghị quyết 57, 59, 66 và 68 không chỉ là sự bổ sung chính sách, mà còn là tuyên ngôn cho một tư duy phát triển mới, mở ra không gian cải cách rộng lớn và tạo nền tảng để Việt Nam bước vào kỷ nguyên tăng trưởng bền vững, tự cường, sáng tạo.
Các nghị quyết này kết tinh thành một “bộ tứ trụ cột” của tư duy phát triển quốc gia trong giai đoạn mới bao gồm: Thúc đẩy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng; và đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật. Đây là những lĩnh vực mang tính then chốt, trực tiếp định hình mô hình phát triển quốc gia trong 10 - 20 năm tới, đồng thời tạo nền móng thể chế để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập chủ động trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường.
![]() |
Điểm xuyên suốt mà Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra chính là sự đổi mới tư duy phát triển. “Bộ tứ trụ cột” không đặt ra bốn hướng đi rời rạc, mà tạo thành một hệ giá trị tư duy thống nhất, hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam đổi mới - sáng tạo - cạnh tranh - hội nhập sâu rộng, nơi thể chế tiên tiến, khoa học công nghệ hiện đại và nguồn lực con người chất lượng cao trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu.
Rõ ràng, trong mọi bước phát triển, Đảng kiên định tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Đảng và Nhà nước làm tất cả vì lợi ích của Nhân dân, vì một đất nước mạnh giàu, hạnh phúc. Nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển, mà còn là chủ thể của đổi mới, là nguồn sức mạnh vô tận của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi vậy, mọi chủ trương, chính sách đều phải xuất phát từ cuộc sống, từ nhu cầu thực tiễn, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân, coi hạnh phúc, ấm no, an toàn, tự do sáng tạo là thước đo cao nhất của thành công phát triển. Đó chính là tinh thần cốt lõi của tư duy mới, tư duy đưa đất nước cất cánh, đưa khát vọng Việt Nam trở thành hiện thực trong thập niên tới.
![]() |
![]() |
Là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là trái tim văn hóa của cả nước, Hà Nội luôn được giao trọng trách mở đường cho những giá trị phát triển mới. Vì vậy, khi tư tưởng “hạnh phúc của Nhân dân” được Đảng bộ Thành phố đặt ở vị trí trung tâm của chủ đề Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Nói cách khác, Hà Nội không chỉ là địa phương hưởng ứng, mà còn là nơi tiên phong cụ thể hóa bằng những chiến lược, chương trình và quyết sách mang tầm dẫn dắt. Trên hành trình ấy, Hà Nội đang chứng minh rằng, “hạnh phúc” không phải khẩu hiệu, mà phải trở thành năng lực quản trị, thước đo của sự phát triển và là cam kết chính trị đối với từng người dân.
Thực tiễn cho thấy, trong nhiều năm qua, trước cả khi “hạnh phúc” trở thành thành tố chính thức trong chủ đề đại hội, Hà Nội đã kiên định một tư duy xuyên suốt: Phát triển phải dựa trên nền tảng văn hóa - xã hội vững chắc, trong đó con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực. Thành phố đầu tư bài bản cho tu bổ di tích, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh; duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về y tế, giáo dục; hiện thực hóa tinh thần “lấy người dân làm trung tâm” bằng những chỉ số tăng trưởng con người rất ấn tượng. HDI của Hà Nội đạt 0,829 - cao nhất cả nước; tuổi thọ trung bình đạt 76,5 tuổi; chính sách an sinh tiến bộ hơn với mức trợ cấp và nhóm đối tượng mở rộng; mọi chế độ dành cho người có công đều được bảo đảm đầy đủ và trang trọng.
![]() |
Một loạt chính sách phúc lợi quy mô lớn thể hiện rõ vai trò đầu tàu của Thủ đô trong tư duy phát triển mới. Chẳng hạn, trong lĩnh vực Giáo dục, từ năm học 2025-2026, Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học với kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Đây là một quyết sách quan trọng của Thủ đô, thể hiện định hướng đúng đắn “đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai”.
Ở lĩnh vực an sinh, từ năm 2024, Hà Nội không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; Hà Nội cũng hoàn thành trước thời hạn gần một năm mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát và đang tiến tới hoàn thành 4.730 căn nhà ở xã hội trong năm 2025… Những thành quả này không chỉ là con số thống kê, mà là bước tiến căn bản để người dân thực sự “an cư, an sinh, an tâm”, đây là tiền đề của hạnh phúc mà Thủ đô hướng tới.
Trong chỉnh trang và phát triển đô thị, Chương trình 03-CTr/TU đạt tới 140% chỉ tiêu và cho thấy tư duy hành động quyết liệt và quản trị đô thị hiện đại. Hà Nội đã xây mới, cải tạo 10 công viên, 60 vườn hoa; đặc biệt là việc “trả lại dòng xanh” cho sông Tô Lịch, một biểu tượng cho khát vọng kiến tạo môi trường sống văn minh, nhân văn và xanh hơn cho thế hệ hôm nay và mai sau.
![]() |
Ở lĩnh vực y tế, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò dẫn đầu. Số giường bệnh đạt 37,4 giường/vạn dân, vượt xa chỉ tiêu; số bác sĩ đạt 16,3 bác sĩ/vạn dân; 100% xã, phường đạt chuẩn y tế.
Ngoài ra, không phải ngẫu nhiên khi năm 2025, Hà Nội lần đầu tiên vào Top 5 thành phố hạnh phúc nhất châu Á do Time Out đánh giá, với 88% người dân khẳng định Thành phố đem lại niềm vui mỗi ngày. Đó là kết quả của sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan, văn hóa ứng xử, đời sống tinh thần phong phú và nhịp sống hiện đại nhưng vẫn giữ được nét bình yên truyền thống.
Với vai trò là Thủ đô, Hà Nội không chỉ theo đuổi mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho 8 triệu dân, mà còn có trách nhiệm mở đường cho tư duy phát triển mới của cả nước, một tư duy đặt hạnh phúc con người vào trung tâm của mọi quyết sách. Chính sự tiên phong ấy đang góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu lớn mà Đảng đã xác định: Xây dựng một Việt Nam phồn vinh, nơi mỗi người dân được sống đầy đủ, an toàn và hạnh phúc.
Hành trình hướng tới “hạnh phúc của Nhân dân” chưa bao giờ là con đường dễ dàng, bởi đó không chỉ là yêu cầu nâng cao chất lượng sống, mà còn là thách thức đổi mới tư duy quản trị, cải cách thể chế và củng cố niềm tin của Nhân dân. Nhưng với Hà Nội, nơi hội tụ trí tuệ, truyền thống và khát vọng của dân tộc thì hành trình ấy đang được hiện thực hóa bằng những bước đi chắc chắn, những quyết sách mạnh mẽ và những thành quả rõ rệt trong từng lĩnh vực đời sống.
![]() |
Việc Thủ đô kiên trì đặt con người vào vị trí trung tâm; nâng tầm văn hóa; cải thiện môi trường sống; hoàn thiện hệ thống phúc lợi và dịch vụ công… không chỉ tạo nên diện mạo mới cho Hà Nội, mà còn lan tỏa một mô hình phát triển giàu tính nhân văn cho cả nước. Hạnh phúc vì thế trở thành một giá trị được đo đếm bằng sự hài lòng của người dân, bằng chất lượng dịch vụ, bằng khoảng xanh đô thị, bằng nụ cười của trẻ nhỏ trong mỗi bữa ăn bán trú, hay sự an tâm của từng gia đình khi được chăm lo đầy đủ về y tế, giáo dục và an sinh.
Từ tư tưởng của Bác Hồ về “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, đến định hướng của Đảng trong giai đoạn mới, Hà Nội đang là minh chứng sống động cho một tầm nhìn phát triển nhân văn, hiện đại và bền vững. Và khi Thủ đô tiếp tục dẫn dắt bằng khát vọng đổi mới và bằng năng lực hành động, hành trình kiến tạo hạnh phúc cho Nhân dân sẽ không chỉ dừng lại ở mục tiêu, mà sẽ trở thành hiện thực ngày càng rõ nét trong đời sống mỗi người dân Việt Nam.
|
-----------------------
Đinh Luyện - Kim Tiến - Phương Ngân - T.An