Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm

Techfest Việt Nam 2025 lần đầu tiên đưa một diễn đàn công nghệ lớn hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm, tạo nên “lễ hội công nghệ” mở cho mọi người dân Thủ đô. Với hơn 700 gian trưng bày của các tập đoàn, start-up và nhóm sáng tạo trẻ, sự kiện mang đến trải nghiệm trực tiếp về những công nghệ mới nhất. Đây cũng là dịp Hà Nội thử nghiệm các chính sách đột phá về đổi mới sáng tạo, kết nối đầu tư và thúc đẩy các sản phẩm trí tuệ đi vào cuộc sống.
100 học sinh TP.HCM diễu hành âm nhạc tại Hồ Gươm mừng 80 năm Quốc khánh Chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục: Khi chưa “hiểu hết” thì đừng phán! "Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Trải nghiệm Techfest trong không gian mở

Chiều ngày 3/12, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo về Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2025 (Techfest Việt Nam 2025).

Tại họp báo, ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng đã thông tin một số điểm mới của sự kiện năm nay. Trong đó, theo ông, Hà Nội hiện có lợi thế lớn khi song song triển khai Luật Thủ đô, Luật Khoa học Công nghệ và Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (đang sửa), cùng các Nghị định mới của Chính phủ nhằm tạo hành lang pháp lý cho các quỹ sáng tạo.

Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm
Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH&CN).

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng là nơi tập trung nhiều nguồn lực trí tuệ, đang đi đầu thực hiện quy định đột phá của Luật Thủ đô như: Cho phép các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thành lập hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp để thương mại hóa nghiên cứu.

Techfest 2025 sẽ đẩy mạnh hoạt động “chính quyền và doanh nghiệp đặt hàng”, giải quyết các bài toán thách thức lớn của đô thị như môi trường, giao thông, ô nhiễm, biến đổi khí hậu, ứng dụng AI… Qua đó, khuyến khích startup và các nhóm nghiên cứu tìm lời giải, hình thành doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng ở quy mô thành phố, quốc gia và khu vực.

Về địa điểm, toàn bộ hoạt động năm nay được tổ chức tại không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận công nghệ. Các quán cà phê, nhà hàng, trụ sở báo chí và hội trường cơ quan nhà nước đều trở thành không gian tổ chức toạ đàm, kết nối đầu tư và giao lưu quốc tế. Du khách, startup và các quỹ đầu tư quốc tế có thể đồng thời trải nghiệm văn hóa Hà Nội và gặp gỡ lực lượng sáng tạo của Việt Nam.

Một điểm mới rất đáng chú ý là Khu trải nghiệm công nghệ dành cho startup deep tech, doanh nghiệp tăng trưởng và doanh nghiệp tiềm năng trở thành kỳ lân. Lần đầu tiên, người dân sẽ được tương tác trực tiếp với tác giả của các sản phẩm, mô hình kinh doanh mới, qua đó truyền cảm hứng về việc công nghệ có thể bắt đầu từ những bài toán đời sống rất cụ thể.

Chương trình kết nối đầu tư năm nay cũng được tổ chức theo hướng đa dạng hóa: online - offline - theo cụm chủ đề. Thay vì chỉ dựa trên đề xuất của startup, chương trình sẽ xuất phát từ nhu cầu của nhà đầu tư và người dùng, đặc biệt trong các lĩnh vực được đánh giá có tiềm năng như AI tiếng Việt, giáo dục, quản trị doanh nghiệp, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, y tế, giáo dục thông minh…

“Cuối cùng, biểu tượng của Techfest năm nay được lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng, biểu trưng của khát vọng vươn mình và bứt phá trong thời đại số. Đây là kỳ vọng thế hệ trẻ Việt Nam sẽ đổi mới, chinh phục những bài toán lớn của quốc gia và quốc tế, đúng tinh thần Nghị quyết 57”, ông Phạm Hồng Quất nhấn mạnh.

Mang công nghệ đến gần người dân Thủ đô

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn cho biết, lần đầu tiên, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đưa một diễn đàn công nghệ ra hòa vào không gian văn hóa Hồ Gươm; một không gian mở, giàu giá trị lịch sử của Hà Nội, để tạo nên một lễ hội công nghệ đúng nghĩa, gần gũi với người dân Thủ đô.

Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm
Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội phát biểu tại họp báo.

“Ban đầu, tư duy tổ chức vẫn là lựa chọn các không gian kín như Trung tâm Hội nghị Quốc gia hay Trung tâm Triển lãm quốc gia Đông Anh như những năm trước. Tuy nhiên, trong bối cảnh năm 2025 có rất nhiều sự kiện và diễn đàn công nghệ lớn, lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Thành phố đã có bước đột phá: đưa công nghệ ra ngoài trời, hòa vào đời sống, để người dân tiếp cận trực tiếp những thành tựu sáng tạo mới nhất. Cách làm này cũng học hỏi từ mô hình quốc tế, đặc biệt là Singapore, nơi các ý tưởng sáng tạo được nuôi dưỡng từ “bài toán vỉa hè” đến những “kỳ lân” công nghệ”, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết.

Theo đó, sự kiện Techfest 2025 sẽ có tới 700 gian trưng bày xung quanh hồ Hoàn Kiếm, tạo không gian trải nghiệm trực tiếp cho người dân, đồng thời mở cơ hội để doanh nghiệp, nhóm sáng tạo, nhất là lĩnh vực nội dung số, công nghệ mới, giới thiệu sản phẩm. Hồ Hoàn Kiếm vốn là khu vực Hà Nội rất hạn chế tổ chức sự kiện, nên việc chọn địa điểm này cho Techfest cho thấy sự trân trọng của Thành phố đối với diễn đàn kết nối giữa khoa học - công nghệ - sáng tạo - văn hóa.

Đặc biệt, năm nay, sự kiện là sự tham gia sâu rộng của hệ sinh thái công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ kết nối trong nhiều năm qua: từ các tập đoàn lớn, viện nghiên cứu, start-up mới nổi cho tới các lĩnh vực sáng tạo mới như gaming, e-sport, kinh tế dữ liệu, AI ứng dụng trong đời sống, quốc phòng, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Techfest được chia thành nhiều khu vực chủ đề, giúp người xem lựa chọn theo nhu cầu trải nghiệm, còn các quỹ đầu tư hay nhà đầu tư mạo hiểm có điều kiện tiếp cận hệ sinh thái và tìm kiếm cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ, mua bán kết quả nghiên cứu hay đầu tư cổ phần.

Bên cạnh các tập đoàn công nghệ lớn, Techfest cũng dành không gian cho các nhóm start-up, trong đó có 30 đội đoạt giải cuộc thi Data For Life mùa 3 do C06 (Bộ Công an) và Hà Nội tổ chức. Các nhóm này vừa có cơ hội trưng bày sản phẩm, vừa có thể gọi vốn và tham gia 10 buổi workshop, seminar trong khuôn khổ sự kiện.

Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm
Toàn cảnh Họp báo.

Một điểm quan trọng khác là Techfest không chỉ là sự kiện cao điểm hàng năm, mà còn khởi tạo mạng lưới kết nối kéo dài suốt năm. Bộ và Thành phố đóng vai trò “bệ đỡ” để hỗ trợ các thương vụ sau sự kiện.

Cũng theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Anh Tuấn, Hà Nội hiện cũng tiên phong trong thể chế hóa các chính sách thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Vừa qua, Thành phố đã ban hành 6 Nghị quyết rất quan trọng, trong đó có những chính sách lần đầu tiên xuất hiện ở cấp địa phương như Quỹ đầu tư mạo hiểm, chính sách về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hay Sandbox thử nghiệm có kiểm soát.

“Thành phố đang trong 90 ngày cao điểm để cụ thể hóa các chính sách này, bảo đảm nguồn lực của Quỹ đầu tư mạo hiểm thực sự đi vào các thương vụ. Techfest chính là dịp để Hà Nội thử nghiệm và vận hành một số chính sách mới này”, ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Techfest Việt Nam 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12-14/12 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kim Tiến

Nên xem

Giao thông Hà Nội chuyển biến tích cực sau 5 ngày vận hành camera AI

Giao thông Hà Nội chuyển biến tích cực sau 5 ngày vận hành camera AI

Sau 5 ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh (từ ngày 13/12/2025), diện mạo giao thông tại các nút giao trọng điểm của Hà Nội đã có những chuyển biến rõ nét. Không chỉ dừng lại ở việc xử phạt, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành "cánh tay nối dài" giúp lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ đắc lực cho người dân trong mọi tình huống.
Thôn Cấn Hạ: Bí thư gương mẫu, Chi bộ vững mạnh, nhân dân đồng lòng

Thôn Cấn Hạ: Bí thư gương mẫu, Chi bộ vững mạnh, nhân dân đồng lòng

Liên tục 2 năm 2024 - 2025 đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Chi bộ thôn Cấn Hạ, xã Kiều Phú được Đảng ủy xã khen thưởng với nhiều thành tích nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đứng sau những kết quả ấn tượng đó có bàn tay lãnh đạo tài tình và tấm gương đi đầu của đồng chí Lý Thị Sáu - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.
25 năm Công ước ILO 182: Việt Nam thúc đẩy chấm dứt lao động trẻ em

25 năm Công ước ILO 182: Việt Nam thúc đẩy chấm dứt lao động trẻ em

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Việt Nam kỷ niệm 25 năm phê chuẩn Công ước số 182 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, qua đó khẳng định cam kết mạnh mẽ trong bảo vệ trẻ em, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chấm dứt lao động trẻ em.
Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Chuyển đổi số toàn diện từ xử lý hồ sơ đến tiếp xúc cử tri

Ngày 17/12, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp giai đoạn 2026 - 2031 và các năm tiếp theo. Kế hoạch đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hướng tới xử lý toàn bộ hồ sơ công việc trên môi trường mạng.
Sôi nổi Giải bóng đá tứ hùng Công đoàn xã Sơn Đồng

Sôi nổi Giải bóng đá tứ hùng Công đoàn xã Sơn Đồng

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn xã Sơn Đồng và Đại hội Công đoàn cơ sở; hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa qua, Công đoàn xã Sơn Đồng đã tổ chức Giải bóng đá tứ hùng năm 2025.
Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả

Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên việc triển khai kế hoạch chuyển đổi số phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả và xuyên suốt, thống nhất. Triển khai chuyển đổi số bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được kết quả.
EVNHANOI khẳng định vai trò trong công tác cung ứng điện cho Thủ đô

EVNHANOI khẳng định vai trò trong công tác cung ứng điện cho Thủ đô

Năm 2025, EVNHANOI đã khẳng định vai trò trong công tác cung ứng điện cho Thủ đô. Với hàng nghìn ca trực, phương án dự phòng linh hoạt và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý lưới điện, EVNHANOI đã duy trì hoạt động ổn định, an toàn, góp phần giữ vững ánh sáng Thủ đô và là nền tảng phát triển bền vững cho Hà Nội.

Tin khác

Hiện đại hóa quản lý khoa học công nghệ để tăng sức cạnh tranh đến năm 2030

Hiện đại hóa quản lý khoa học công nghệ để tăng sức cạnh tranh đến năm 2030

Trong bối cảnh kinh tế số và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) được xác định là động lực then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Để không tụt lại trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, Việt Nam đang đặt mục tiêu xây dựng mô hình quản lý KH,CN&ĐMST hiện đại, linh hoạt và phù hợp với yêu cầu phát triển đến năm 2030.
Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công thiết bị Fronthaul Gateway (FHG) theo chuẩn O-RAN đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành viễn thông Việt Nam, đưa chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu tự chủ hạ tầng mạng 5G.
Bản đồ tri thức cho chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam

Bản đồ tri thức cho chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa với những biến động nhanh chóng và khó lường, hội nhập quốc tế không chỉ là yêu cầu khách quan của các quốc gia đang phát triển mà còn là con đường tất yếu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Techfest 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

Techfest 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

Chiều 3/12, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Họp báo Techfest Việt Nam 2025 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới”.
Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra vào ngày 25/12

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra vào ngày 25/12

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VII diễn ra vào ngày 25/12 tại Hà Nội.
Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 5 dự án luật, tăng tốc hàng loạt nhiệm vụ lớn cuối năm 2025

Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 5 dự án luật, tăng tốc hàng loạt nhiệm vụ lớn cuối năm 2025

Sáng nay (1/12), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 11 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương.
Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày 27/11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố khai trương hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số và đổi mới quản lý nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.
Việt Nam nỗ lực phát triển nguồn nhân lực số

Việt Nam nỗ lực phát triển nguồn nhân lực số

Việt Nam đang khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, lấy phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao làm trung tâm của tiến trình này.
Bộ Khoa học và Công nghệ tăng tốc triển khai phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý

Bộ Khoa học và Công nghệ tăng tốc triển khai phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực quản lý

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tập huấn về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thứ trưởng Bùi Thế Duy chủ trì Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động