Dịch Covid-19 chưa yên, đừng ôm tâm lý thờ ơ, mất cảnh giác

Chỉ thị 22/CT-UBND về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới được Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành như một bước ngoặt đánh dấu việc Hà Nội từng bước thực hiện nới lỏng và đưa cuộc sống dần trở về trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 chưa yên, bản thân mỗi người dân cần nêu cao ý thức, không lơ là, tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch.
Hà Nội: Nới lỏng các hoạt động song tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 Lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống Covid-19 phải xử lý nghiêm Nếu chúng ta mất cảnh giác và vô ý thức, chúng ta sẽ gục ngã tang thương trước covid-19

Hai mũi giáp công mang lại hiệu quả

Những ngày vừa qua, cả hệ thống chính trị từ Thành phố xuống cơ sở đã tích cực vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ, yên tâm và tự giác thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Những kết quả trong công tác chống dịch tại Hà Nội cho thấy, biện pháp giãn cách xã hội thực hiện trước đó đã được áp dụng kịp thời, đúng đắn, đạt kết quả tích cực, dịch bệnh có chiều hướng giảm.

Dễ thấy, Hà Nội đã triển khai hiệu quả chiến dịch xét nghiệm trên diện rộng, từ đó phát hiện ra ổ dịch lẩn khuất trong cộng đồng để truy vết, phong tỏa dập dịch, tránh lây lan ra cộng đồng. Quan trọng hơn, thông qua công tác xét nghiệm diện rộng còn giúp Thành phố đánh giá được nguy cơ dịch để từ đó có cơ sở tiếp tục đưa ra các biện pháp chống dịch một cách hợp lý nhất.

Dịch Covid-19 chưa yên, đừng ôm tâm lý thờ ơ, mất cảnh giác
Công tác tiêm chủng và xét nghiệm diện rộng trên địa bàn Hà Nội đạt hiệu quả cao đã góp phần từng bước đưa cuộc sống trở lại trạng thái "bình thường mới", từng bước hồi phục kinh tế Thủ đô.

Với đặc thù của biến thể Delta là dễ lây, lây lan mạnh trong thời gian ngắn, nếu Hà Nội không tổ chức xét nghiệm, không phát hiện, ngăn chặn kịp thời thì rất có thể mỗi F0 sẽ truyền vi rút cho nhiều người, rồi mỗi người trong số đó lại truyền bệnh tiếp cho nhiều người khác nữa. Một đồng phòng dịch hiệu quả sẽ đỡ tốn kém nhiều triệu đồng cho việc truy vết, cách ly, điều trị. Do đó, vấn đề xét nghiệm là rất quan trọng và cần thiết.

Công tác đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn cũng mang lại hiệu quả cao. Sau nhiều nỗ lực, đến nay, Hà Nội đã “phủ” gần đạt 100% số người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Điều này tạo nền tảng quan trọng giúp tạo miễn dịch trong cộng đồng.

Với những kết quả đạt được, Hà Nội đã từng bước thực hiện nới lỏng giãn cách, dần đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trở lại. Đó là niềm hạnh phúc của người dân Thủ đô. Tuy nhiên, hạnh phúc đó có giữ được lâu dài hay không vẫn chính là công tác tuyên truyền và phản ứng nhanh của các cấp, các ngành, các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Và hơn hết là tinh thần vì mình, vì cộng đồng của mỗi người dân Hà Nội trong việc tuân thủ nghiêm ngặt những quy định, những khuyến cáo về phòng, chống dịch.

Không chủ quan, lơ là phòng chống dịch

Chỉ thị 22/CT-UBND do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành vẫn nhấn mạnh: “Mọi cá nhân và các tổ chức tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm 5K cũng như các biện pháp bảo vệ cá nhân và cộng đồng. Tuyệt đối không được chủ quan trong khi Thành phố dần nới lỏng các hoạt động để phục hồi sản xuất, kinh doanh”, “...không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng”…

Điều này cho thấy Hà Nội đang đi những bước thận trọng và đúng đắn. Thực tế, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, các ca nhiễm Covid-19, đặc biệt là các ca phát sinh trong cộng đồng là hết sức lo ngại. Các ca nhiễm mới trong cộng đồng như ở phường Việt Hưng (quận Long Biên), phường Kiến Hưng (quận Hà Đông)... cho thấy, dịch Covid-19 chưa hoàn toàn được đẩy lùi, bởi vậy nếu người dân Hà Nội vội chủ quan, lơ là, không thực hiện tốt các quy định phòng bệnh như đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách khi tới những địa điểm cộng đồng… thì cái giá phải trả sẽ rất lớn.

Dịch Covid-19 chưa yên, đừng ôm tâm lý thờ ơ, mất cảnh giác
Để bảo vệ tốt thành quả chống dịch, ngoài sự nỗ lực của chính quyền thì còn phụ thuộc rất lớn vào ý thức người dân.

Thực tế, hiện vẫn có một bộ phận người dân còn những biểu hiện thiếu ý thức, tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, chấp hành không nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Không khó khi thấy việc thực hiện khai báo y tế khi di chuyển vẫn còn nhiều người chưa thực hiện đầy đủ. Số lượng người dân đổ ra đường không đúng mục đích vẫn còn cao. Nghiêm trọng hơn là cảnh tượng dân đổ ra chật kín phố phường vui chơi đêm Trung thu khi Hà Nội vẫn đang thực hiện Chỉ thị 15, cảnh số ít người thoải mái rời nhà ra tập thể dục nơi công cộng…

Cụ thể, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, từ 15h ngày 21/9 đến 15h ngày 22/9, các lực lượng chức năng của Thành phố Hà Nội đã xử phạt 79 vụ vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 318 triệu đồng. Hành vi vi phạm phổ biến bao gồm: Ra ngoài khi không thực sự cần thiết là 13 vụ; không đeo khẩu trang nơi công cộng là 50 vụ; không giữ khoảng cách khi tiếp xúc là 10 vụ; hành vi khác là 6 vụ.

Rõ ràng, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì sự chủ quan của một bộ phận người dân vẫn còn. Phải chăng do quay trở lại trạng thái “bình thường mới” đem đến sự phấn chấn cho mỗi người nên họ sao nhãng đi việc chống dịch, nảy sinh tâm lý chủ quan, mất cảnh giác. Điều này là nguy hiểm, đặc biệt khi kẻ thù giấu mặt vẫn đang hoành hành. Chính bởi vậy, hơn lúc nào hết đòi hỏi các ban, ngành chức năng cần xốc lại tinh thần phòng dịch, quyết liệt và tăng cường xử lý vi phạm hơn.

Tại nhiều địa phương, hiện việc chống dịch vẫn được đẩy mạnh triển khai. Thị xã Sơn Tây là ví dụ. Được biết, hiện Sơn Tây đã triển khai xây dựng tiêu chí nơi cư trú an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sơn Tây cũng đẩy mạnh xây dựng tiêu chí chợ an toàn, tiêu chí cửa hàng an toàn; tiêu chí siêu thị, cửa hàng tiện lợi an toàn; hoạt động mua bán hàng hóa an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19… Đây là nền tảng quan trọng giúp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại những địa điểm tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ lây lan dịch Covid-19 cao do tập trung đông người.

Tương tự, tại xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì), Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tản Lĩnh Phạm Đình Hùng cho biết, công tác khôi phục sản xuất trên địa bàn đã và đang được triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, không vì thế mà công tác phòng dịch Covid-19 bị lơi lỏng.

Dịch Covid-19 chưa yên, đừng ôm tâm lý thờ ơ, mất cảnh giác
Các hoạt động sản xuất trên địa bàn Thủ đô dần khôi phục.

Trên địa bàn, một số công trường xây dựng đã được đồng ý cho phép hoạt động trở lại với sự giám sát nghiêm ngặt. Chẳng hạn, với các công trình do huyện Ba Vì quản lý thì chủ đầu tư phải được huyện phê duyệt phương án xây dựng, với các công trình xây dựng dân dụng trên địa bàn thì những nhóm thợ hoặc thợ được các hộ gia đình thuê khoán xã đều yêu cầu phải đảm bảo phương án phòng, chống dịch, mỗi công trình sẽ có không quá 10 người thi công.

Các hoạt động khác như đẩy mạnh chăn nuôi, thu hoạch hoa màu đã được thực hiện trở lại. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên vẫn có sự hạn chế nhất định, đặc biệt là những nơi công cộng, tập trung đông người như chợ thì vẫn triển khai kiểm soát chặt chẽ.

Trong bối cảnh Hà Nội vẫn rải rác ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng, đòi hỏi mỗi người dân phải nâng cao ý thức phòng dịch, chủ động tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch như tuân thủ 5K, hạn chế đến những nơi tập trung đông người và chỉ ra đường khi thực sự cần thiết. Chỉ thị đã rõ, mỗi cấp, ngành cũng đang vào cuộc tích cực để thành quả chống dịch của Thủ đô được chắc chắn, bền vững hơn. Vậy người dân cũng không thể thờ ơ, đứng ngoài công cuộc chống dịch cam go này.

Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Cần xử lý dứt điểm công trình sai phép, xây dựng trên đất nông nghiệp

Cần xử lý dứt điểm công trình sai phép, xây dựng trên đất nông nghiệp

Quản lý đất đai, trật tự xây dựng không chỉ là thước đo năng lực lãnh đạo, ý thức trách nhiệm và danh dự của tập thể, cá nhân ở địa phương và của cả Thành phố, mà còn là căn cứ để Thành phố đánh giá cán bộ… Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tại Hội nghị giao ban quý I/2025 giữa Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã. Tuy nhiên, tại một số xã trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội tình trạng xây dựng công trình kiên cố, nhà xưởng trên đất nông nghiệp vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Mái ấm Công đoàn - Điểm tựa hạnh phúc cho cô giáo đơn thân

Mái ấm Công đoàn - Điểm tựa hạnh phúc cho cô giáo đơn thân

Ngày 10/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã tổ chức Lễ bàn giao "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Nguyễn Thanh Hương, Công đoàn trường Tiểu học Trung Hòa. Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố.
Một người lớn tử vong do sởi

Một người lớn tử vong do sởi

Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đã ghi nhận ca tử vong sởi người lớn đầu tiên trong năm 2025. Bệnh nhân tử vong mắc sởi trên nền bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và đái tháo đường.
LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Biểu dương 40 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Biểu dương 40 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Chiều nay (10/4), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ đã tổ chức Hội nghị trao danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá” giai đoạn 2023 - 2024; phát động Cuộc thi viết “Công nhân lao động Thủ đô suy nghĩ hay, hành động đẹp” và Cuộc thi Ảnh/Video clip về “Công đoàn Thủ đô vững bước vào kỷ nguyên mới”.
Việt Nam sẽ cùng Hoa Kỳ tiến hành đàm phán về một thỏa thuận thương mại đối ứng

Việt Nam sẽ cùng Hoa Kỳ tiến hành đàm phán về một thỏa thuận thương mại đối ứng

Trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Việt Nam sẽ cùng Hoa Kỳ tiến hành đàm phán về một thỏa thuận thương mại đối ứng, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau nhằm đạt được các giải pháp thỏa đáng hướng đến thương mại công bằng, bền vững và đáp ứng lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước.
Khởi động Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ X: Sẵn sàng cho mùa giải bùng nổ

Khởi động Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ X: Sẵn sàng cho mùa giải bùng nổ

Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ X năm 2025 chính thức khởi tranh từ ngày mai (11/4) với sự góp mặt của 17 đội bóng đến từ các cấp Công đoàn. Được tổ chức tại sân vận động Hoàng Mai, mùa giải năm nay hứa hẹn mang đến những trận bóng kịch tính, lan tỏa tinh thần thể thao đoàn kết, rèn luyện sức khỏe trong CNVCLĐ Thủ đô. Hãy cùng theo chân phóng viên Lao động Thủ đô tìm hiểu quá trình chuẩn bị nghiêm túc, chuyên nghiệp và khí thế của các đội bóng trước ngày ra quân.
Sinh lời trên tài khoản MSB: Lợi suất hấp dẫn, chuyển nhượng linh hoạt

Sinh lời trên tài khoản MSB: Lợi suất hấp dẫn, chuyển nhượng linh hoạt

Lợi suất hấp dẫn, tài khoản không ngừng gia tăng số dư, đồng thời dễ dàng chuyển nhượng theo nhu cầu, tính năng sinh lời trên tài khoản MSB đang ngày càng được nâng cấp, giúp tối ưu dòng tiền cho khách hàng.

Tin khác

Giá như thế mới là nhà ở xã hội

Giá như thế mới là nhà ở xã hội

Trong “cơn sốt” vàng; “sốt đất”, đọc báo, xem tin ở Hà Nội đâu đâu giá bất động sản cũng nóng. Đất nền tăng, giá chung cư cũng dao động từ 50-100 triệu đồng/m2; thậm chí có những dự án nhà ở xã hội giá cũng lên tới 30 triệu đồng/m2. Cánh cửa an cư đối với người thu nhập trung bình, thu nhập thấp gần như “khép lại”. Tuy nhiên, vừa qua một dự án nhà ở xã hội (NƠXH) công bố giá bán 1m2 trên 13,6 triệu đồng (đã gồm thuế VAT) làm nhiều người lao động sống lại hy vọng.
Thận trọng khi thông tin và tiếp nhận thông tin

Thận trọng khi thông tin và tiếp nhận thông tin

Thông tin có vai trò quan trọng đối với đời sống, xã hội. Bởi thế, điều cần và đủ, nguồn cung cấp tin phải chuẩn, việc truyền tải thông tin phải khách quan, trung thực, tránh tình trạng giật tít, câu view làm ảnh hưởng xấu đến dư luận, sai bản chất sự việc.
Giải phóng kinh tế tư nhân

Giải phóng kinh tế tư nhân

Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết: “Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”. Với cách tiếp cận mới, đây thực sự là những nội dung mang tầm chiến lược để “tháo gỡ” các rào cản, mở đường “cao tốc” đưa kinh tế tư nhân trở thành một trong 3 chân kiềng quan trọng góp phần hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường.
Phát huy khí thế mùa Xuân đại thắng

Phát huy khí thế mùa Xuân đại thắng

Ngoài kia mưa xuân lất phất bay, Hà Nội những ngày này cây cối cũng bắt đầu đơm chồi, nảy lộc. Với Thành phố, “cả núi” công việc đang được “thần tốc” phải giải quyết, hàng loạt các công trình trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị khởi công. Bên cạnh nhiệm vụ tiếp tục triển khai Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, cụ thể là Kết luận số 127 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, thành phố Hà Nội cũng đang dồn lực để đưa các dự án đã triển khai hoàn thành đúng tiến độ; đồng thời chuẩn bị triển khai hàng loạt dự án mới.
Để KCN cao Hòa Lạc trở thành "trái tim" công nghệ

Để KCN cao Hòa Lạc trở thành "trái tim" công nghệ

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", đúng như chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy - điều quan trọng phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để tạo các bước đột phá.
Những “ánh điện” nơi công sở

Những “ánh điện” nơi công sở

Những ngày này, cả nước nói chung, Thủ đô nói riêng, các cơ quan từ Thành ủy đến các cấp chính quyền, đoàn thể của hệ thống chính trị đang “căng mình” thực hiện nhiệm vụ kép: Tập trung phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 18, Kết luận 127 của Bộ Chính trị về sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.
Học suốt đời và tự học

Học suốt đời và tự học

Trong bài viết “Học tập suốt đời”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận xét: “Bên cạnh kết quả, thực hiện chủ trương học tập suốt đời vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đào tạo, bồi dưỡng còn chạy theo số lượng mà chưa thực sự chú trọng tới chất lượng; việc tự học, thực học và học tập suốt đời của đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa đạt kết quả như mong muốn; còn tình trạng học theo phong trào, sính bằng cấp…”. Đây là vấn đề thời sự đáng suy nghĩ và đến lúc cần phải thay đổi.
Tinh gọn để phát triển

Tinh gọn để phát triển

Ngày 14/2, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký kết luận số 126-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong đó, có nội dung liên quan đến việc nghiên cứu, sắp xếp bỏ hành chính cấp trung gian (cấp huyện); đồng thời nghiên cứu sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh…
Hiệu quả chính là thước đo, tự hào Thủ đô ngày càng phát triển

Hiệu quả chính là thước đo, tự hào Thủ đô ngày càng phát triển

Kết quả là thước đo công việc (xét cả phương diện lãnh đạo, quản lý). Nên năm 2024 lần đầu tiên thành phố Hà Nội thu ngân sách dẫn đầu cả nước đạt gần 512 ngàn tỷ đồng là minh chứng sinh động về sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố đứng đầu là Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và sự điều hành năng động của các cấp chính quyền cũng như quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị.
GDP và đời sống nhân dân

GDP và đời sống nhân dân

GDP tăng thì đời sống nhân dân phải tăng. Đó là nguyên lý của kinh tế chính trị học và cũng là quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Xem thêm
Phiên bản di động