Lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống Covid-19 phải xử lý nghiêm

Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu 2 huyện Quốc Oai và Đan Phượng phải đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch lên hàng đầu, với tinh thần khẩn trương nhất, cấp bách nhất. Nơi nào lơ là, mất cảnh giác, không thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch thì phải xử lý nghiêm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Sẽ tiêm vaccine phòng chống dịch Covid-19 cho tất cả người dân Huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng chống dịch Covid-19 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đi kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19

Sáng 3/2, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy, đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Quốc Oai và huyện Đan Phượng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Đan Phượng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Đan Phượng

Tại huyện Quốc Oai, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai cho biết, từ ngày 1/1 đến nay, trên địa bàn huyện không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19. Sau khi bùng phát ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh, huyện đã tiến hành truy vết, rà soát có 8 trường hợp F1, 492 trường hợp F2 và 2.004 trường hợp F3. Ngoài ra, còn 323 trường hợp đi, đến, về từ Hải Dương, Quảng Ninh và các trường hợp liên quan khác. Huyện đã ra quyết định cách ly đối với 608 trường hợp tại 21 xã, thị trấn; lấy 91 mẫu xét nghiệm...

Ông Sơn cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn được triển khai quyết liệt, chủ động. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm cũng được đẩy mạnh, tập trung vào những nơi đông người như chợ, các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp, khu công nghiệp... Từ ngày 1/7/2020 đến nay, huyện đã xử phạt trên 100 triệu đồng, trong đó 61 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với số tiền phạt 11,8 triệu đồng.

Tại huyện Đan Phượng, bà Đào Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cho biết, đến thời điểm này, trên địa bàn chưa ghi nhận ca F0. Tuy nhiên, ngay sau khi xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh, huyện đã kích hoạt lại 658 đội điều tra, rà soát phương án phòng, chống dịch và 129 đội giám sát tại cộng đồng; rà soát 58 người về từ 2 vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh; 4 ca F1 đã đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và 3 mẫu âm tính lần 1, 1 mẫu đang chờ kết quả; 195 trường hợp F2 được cách ly tại nhà theo quy định và 812 trường hợp F3 tự theo dõi sức khỏe. Ủy ban nhân dân huyện cũng thành lập 3 đoàn kiểm tra tại 8/8 chợ, 2/2 siêu thị và các điểm công cộng tại 16/16 xã, thị trấn…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, tình hình dịch trên thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp, tính từ ngày 27/1 đến sáng 3/2, trên cả nước có 310 ca nhiễm, riêng Hà Nội có 21 ca. Chủng mới có tốc độ lây lan nhanh và mức độ nguy hiểm hơn, lại bùng phát vào thời điểm giáp Tết.

Từ đó, bà Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu 2 huyện Quốc Oai và Đan Phượng phải đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch lên hàng đầu, với tinh thần khẩn trương nhất, cấp bách nhất. Nơi nào lơ là, mất cảnh giác, không thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch thì phải xử lý nghiêm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Quốc Oai
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Quốc Oai

Dù đến nay chưa xuất hiện ca bệnh nào, nhưng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu 2 địa phương phải chủ động các tình huống ở mức độ xấu nhất, không chủ quan, bị động. Đặc biệt, quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, mỗi quận, huyện phải là một trận địa, do vậy cần chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ về nhân lực, vật tư, trang thiết bị, cơ sở vật chất các khu cách ly để chủ động ứng phó trong mọi tình huống.

Trong đó, cần đặc biệt lưu ý đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức trong thực hiện thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung đông người - khai báo y tế) ở mức độ cao hơn, phù hợp với điều kiện mới. “Nếu mỗi người dân không trở thành chiến sỹ, cả hệ thống chính trị không vào cuộc với sự nỗ lực cao hơn thì không thể phòng, chống dịch thành công”, bà Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Cùng với tập trung phòng, chống dịch Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý, 2 địa phương vẫn phải triển khai đồng thời các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện “nhiệm vụ kép”; triển khai phương án đảm bảo an toàn, trấn áp tội phạm, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để người dân được đón Tết an toàn.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động