Công nhân lao động chủ động các biện pháp cách ly xã hội tại khu trọ

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp và nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. Để bảo vệ bản thân và gia đình, nhiều công nhân lao động đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và cách ly xã hội nơi mình đang sinh sống.
cong nhan lao dong chu dong cac bien phap cach ly xa hoi tai khu tro Vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ cho người lao động
cong nhan lao dong chu dong cac bien phap cach ly xa hoi tai khu tro Thăm, tặng quà người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
cong nhan lao dong chu dong cac bien phap cach ly xa hoi tai khu tro Chung tay vượt qua khó khăn mùa dịch

Những ngày này, hai dãy nhà trọ cấp bốn nơi chị Trần Thị Yến, công nhân đang làm việc tại Công ty Hoya (Khu công nghiệp Thăng Long) thuê trọ trở nên yên tĩnh hơn, không còn tiếng trẻ con nô đùa ngoài sân hay cảnh mọi người tập trung nói chuyện sau khi tan làm về khu trọ. Từ khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là khi có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cả khu trọ đều tự giác chấp hành.

Các thành viên trong khu trọ của chị Yến đều chủ động bảo vệ mình và những người xung quanh bằng cách đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi trò chuyện và hạn chế tiếp xúc với người lạ. Không gian chung của khu trọ cũng thường xuyên được thu dọn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, đảm bảo vệ sinh.

cong nhan lao dong chu dong cac bien phap cach ly xa hoi tai khu tro
Công nhân thuê trọ chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang có nguy cơ lây lan trong cộng đồng (Ảnh Mai Quý)

Chị Yến chia sẻ: “Không chỉ đi ra ngoài hay đi làm chúng tôi mới đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên mà ngay tại khu trọ của mình, khi tiếp xúc với mọi người chúng tôi cũng đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Bởi mình không biết được người đối diện đã đi những đâu, tiếp xúc với ai, có mang mầm bệnh hay không, vậy nên cứ chủ động bảo vệ mình là hơn hết.

Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên lau dọn phòng trọ, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sử dụng cồn để sát khuẩn những vật dụng hay chạm vào như tay nắm cửa, điện thoại để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Đối với người lao động chúng tôi, sức khỏe là tài sản quý giá nhất, vì vậy chúng tôi luôn có ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình” – chị Yến bày tỏ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Quang Minh Lê Văn Hưng cho biết, hiện địa bàn thị trấn có trên 5.100 công nhân lao động đăng ký tạm trú, đa phần đều đang làm việc tại khu công nghiệp Quang Minh.

Thời gian qua, chính quyền địa phương đã thường xuyên tuyên truyền và kiểm tra, giám sát việc người dân, công nhân lao động thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thị trấn cơ bản được kiểm soát tốt, người dân nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch và cách ly xã hội.

Gần nửa tháng nay, anh Nguyễn Quốc Toán (quê ở Tuyên Quang), công nhân làm việc tại Công ty BLD Vina (khu công nghiệp Quang Minh) phải nghỉ làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công ty không có đơn hàng. Đang trong thời gian cách ly xã hội nên anh Toán quyết định không về quê, ở lại phòng trọ.

Anh Toán chia sẻ: “Được sự tuyên truyền của chính quyền địa phương và qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết được thời gian này cả nước đang thực hiện cách ly xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, vậy nên tôi đã nghiêm túc chấp hành, không đi ra ngoài nếu không cần thiết, mỗi lần đi mua thực phẩm tôi đều đeo khẩu trang và mua đủ cho một hoặc hai ngày để hạn chế thời gian ở ngoài. Mặc dù ở tại phòng trọ, nhưng tôi vẫn duy trì chế độ tập luyện thể thao, thay vì đi đá bóng hay chạy bộ ở nơi công cộng như trước đây thì giờ tôi tập chống đẩy, hít xà đơn để tăng cường sức khỏe và sức đề kháng với dịch bệnh”.

Hiện dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ lây lan cao, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương thì việc mỗi người dân nói chung và công nhân lao động nói riêng tự giác thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, cách ly xã hội ngay tại nơi ở là rất cần thiết.

Điều đó không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho mỗi cá nhân mà còn góp phần tạo ra “bức tường lửa” ngăn chặn sự xâm nhập, lây nhiễm của dịch bệnh trong cộng đồng. Với sự quyết tâm cao độ, đồng sức, đồng lòng của Đảng, Nhà nước và mỗi người dân, chắc chắn dịch bệnh Covid-19 sẽ sớm được đẩy lùi.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Xem thêm
Phiên bản di động