Khơi dậy vai trò đoàn viên trong phong trào thi đua

Khơi dậy vai trò đoàn viên trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh, thời gian qua, Công đoàn Trường Trung học cơ sở (THCS) Trưng Vương đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), ngày càng khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường.
“Chìa khóa” bảo vệ người lao động

“Chìa khóa” bảo vệ người lao động

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, thời gian qua Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia quản lý, phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ).
Kinh nghiệm ký được Thỏa ước lao động tập thể loại A

Kinh nghiệm ký được Thỏa ước lao động tập thể loại A

(LĐTĐ) Chia sẻ về vai trò của Công đoàn trong việc thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định 145 của Chính phủ, bà Nghiêm Huệ Chi - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Savico Hà Nội khẳng định: Một trong những chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Để làm tốt chức năng này, việc ký kết và thực hiện TƯLĐTT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Khơi dậy vai trò đoàn viên trong phong trào thi đua

Khơi dậy vai trò đoàn viên trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh, thời gian qua, Công đoàn Trường Trung học cơ sở (THCS) Trưng Vương đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), ngày càng khẳng định chất lượng giáo dục của nhà trường.
“Chìa khóa” bảo vệ người lao động

“Chìa khóa” bảo vệ người lao động

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, thời gian qua Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia quản lý, phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ).
Kinh nghiệm ký được Thỏa ước lao động tập thể loại A

Kinh nghiệm ký được Thỏa ước lao động tập thể loại A

(LĐTĐ) Chia sẻ về vai trò của Công đoàn trong việc thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định 145 của Chính phủ, bà Nghiêm Huệ Chi - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Savico Hà Nội khẳng định: Một trong những chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Để làm tốt chức năng này, việc ký kết và thực hiện TƯLĐTT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Kinh nghiệm đổi mới công tác tuyên truyền

Kinh nghiệm đổi mới công tác tuyên truyền

(LĐTĐ) Tuyên truyền, vận động trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) giữ vai trò hết sức quan trọng, là một trong ba chức năng cơ bản của tổ chức Công đoàn. Với Công đoàn Cơ quan Dân Đảng huyện Thường Tín, thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động đã gặt hái được nhiều thành tích.
Chính sách lao động nữ, nhìn từ một bệnh viện

Chính sách lao động nữ, nhìn từ một bệnh viện

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phối hợp với Ban lãnh đạo Bệnh viện thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan tới nữ đoàn viên, người lao động tại đơn vị. Qua đó, góp phần chăm lo, động viên, tạo động lực giúp các đoàn viên, người lao động nữ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó.
Khích lệ tinh thần lao động hăng say

Khích lệ tinh thần lao động hăng say

(LĐTĐ) Công đoàn Công ty Cổ phần MIZA đã và đang phối hợp với Ban Giám đốc Công ty triển khai hiệu quả các phong trào thi đua nhằm khơi dậy tính năng động, sáng tạo, hăng say lao động sản xuất của người lao động (NLĐ), góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Chất xúc tác để người lao động cống hiến

Chất xúc tác để người lao động cống hiến

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, thời gian qua, Công đoàn Công ty Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động. Nổi bật phải kể đến phong trào thi đua “Lao động giỏi”, qua phong trào đã góp phần tăng năng suất lao động, cải thiện đời sống cho đoàn viên, người lao động.
Kinh nghiệm xây dựng Thỏa ước lao động tập thể

Kinh nghiệm xây dựng Thỏa ước lao động tập thể

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (trực thuộc Công đoàn ngành Y tế Hà Nội) đã chú trọng thương lượng, ký kết và nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Nhiều bản Thỏa ước có nội dung phúc lợi cao hơn so với luật định, giúp người lao động (NLĐ) cải thiện thu nhập, ổn định việc làm và nâng cao đời sống.
Khi chất lượng Hội nghị người lao động được nâng cao

Khi chất lượng Hội nghị người lao động được nâng cao

(LĐTĐ) Với mong muốn đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động, thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Sông Đáy đã làm tốt công tác phối hợp với chuyên môn trong triển khai các hoạt động. Nổi bật phải kể đến việc nâng cao chất lượng Hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc.
“Chìa khóa” thúc đẩy phát triển

“Chìa khóa” thúc đẩy phát triển

(LĐTĐ) Thực tiễn cho thấy, chăm lo tốt đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn cơ sở, mà còn là nhiệm vụ căn cốt của Công đoàn, tạo sức mạnh đoàn kết để mỗi đoàn viên, người lao động (NLĐ) hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Kinh nghiệm gắn kết người lao động

Kinh nghiệm gắn kết người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù phải làm việc trong điều kiện còn nhiều vất vả, nặng nhọc, độc hại do đặc thù ngành nghề; tiền lương và thu nhập ở mức trung bình so với mặt bằng chung của xã hội song hầu hết cán bộ, công nhân viên, người lao động (NLĐ) Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm vẫn an tâm làm việc, một lòng gắn bó với doanh nghiệp. Điều này có được chủ yếu là do Công đoàn Công ty đã tham mưu, phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Công ty vừa đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách, vừa chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ.
Xây dựng Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp FDI

Xây dựng Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp FDI

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Công đoàn Công ty cổ phần DK ENC Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ) đã chú trọng nhiều giải pháp nâng cao chất lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), góp phần cụ thể hóa các quy định của pháp luật với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động; góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Kiến tạo “Trường học hạnh phúc”

Kiến tạo “Trường học hạnh phúc”

(LĐTĐ) Xác định xây dựng “Trường học hạnh phúc” sẽ tạo ra môi trường làm việc, học tập tích cực, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, thời gian qua, Công đoàn Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (THCS&THPT) Nguyễn Siêu (trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội) đã cùng chính quyền xây dựng “Hành trình kiến tạo trường học hạnh phúc” với mô hình của sự hạnh phúc là sự sở hữu, yêu thương, sự hiện hữu và sức khỏe.
Dân vận khéo trong công tác thi đua

Dân vận khéo trong công tác thi đua

(LĐTĐ) Nhận thức được ý nghĩa, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước, những năm qua, Công đoàn Trường Tiểu học Liên Mạc B (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh) đã làm tốt công tác phối hợp với chuyên môn triển khai hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” vận động từng cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, tạo ra một môi trường làm việc và học tập tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường.
Một cách làm hay

Một cách làm hay

(LĐTĐ) Những năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam (thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội) đã xây dựng văn hóa trách nhiệm doanh nghiệp theo phương châm là 3A và 3H. Cụ thể, 3A là An tâm - An toàn và Ấm áp; 3H là Hài hòa - Hợp tác và Hiệu quả.
Hiệu quả từ cải thiện môi trường làm việc

Hiệu quả từ cải thiện môi trường làm việc

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo sức khỏe cho người lao động sẽ góp phần tăng năng suất lao động, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả nên trong thời gian qua, Công đoàn Công ty TNHH Lixil Việt Nam luôn chủ động, tích cực, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Công ty chú trọng cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động