LĐLĐ quận Hoàng Mai:

Chú trọng các biện pháp bảo vệ quyền lợi người lao động

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp công đoàn quận Hoàng Mai đã tích cực tham gia xây dựng xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVC,  đẩy mạnh tham gia công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên...
chu trong cac bien phap bao ve quyen loi nguoi lao dong BCH LĐLĐ quận Hoàng Mai khóa IV: Tổ chức Hội nghị lần thứ 4
chu trong cac bien phap bao ve quyen loi nguoi lao dong LĐLĐ quận Hoàng Mai có tân Chủ tịch
chu trong cac bien phap bao ve quyen loi nguoi lao dong Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết, tính đến 31/05/2018 trên địa bàn quận có 17 ngàn lao động trong đó có hơn 15 ngàn đoàn viên. Qua nắm bắt tình hình dư luận CNVCLĐ và nhân dân cho thấy, thời gian qua, dư luận CNVCLĐ và nhân dân đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể đã chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có CNVCLĐ và con CNVCLĐ.

CNLĐ làm việc tại các doanh nghiệp phấn khởi trước sự quan tâm của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trong việc bảo đảm lương, thưởng dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất. Đặc biệt, CNVCLĐ vui mừng trước kết quả thành công của Đại hội Công đoàn cấp Quận và Thành phố đồng thời đặc biệt tin tưởng đánh giá cao việc đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã đối thoại trực tiếp và đưa ra những quyết sách, giải quyết kịp thời những vấn đề tổ chức công đoàn, người lao động quan tâm ngay tại ĐH XVI Công đoàn Thành phố

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận CNVCLĐ nhận thức chính trị, ý thức giai cấp, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, có lối sống thực dụng, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp chưa cao, trình độ học vấn, tay nghề còn chưa đạt yêu cầu, còn bị kẻ xấu lợi dụng chưa có chính kiến trong việc đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động còn có bất cập, một số doanh nghiệp chưa đóng kinh phí công đoàn, nợ BHXH, BHYT đã làm ảnh hưởng đến tổ chức, người lao động.

chu trong cac bien phap bao ve quyen loi nguoi lao dong
LĐLĐ quận Hoàng Mai phối hợp chỉ đạo hội nghị người lao động Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì năm 2018. Ảnh minh họa.

Trước tình hình này, với vai trò đại diện người lao động, các cấp công đoàn quận Hoàng Mai đã xác định luôn chú trọng tăng cường các biện pháp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp công đoàn quận Hoàng Mai đã tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào các dự án Luật, các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ… Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, LĐLĐ quận đã chỉ đạo CĐCS phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; đôn đốc, hướng dẫn các CĐCS phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động và phát động thi đua năm 2018.

LĐLĐ quận đã phân công Thường trực LĐLĐ quận dự các Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2018 tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn Quận theo Hướng dẫn liên tịch số 322/HD-UBND-LĐLĐ ngày 07/12/2017 của UBND Quận và LĐLĐ quận Hoàng Mai cũng như chỉ đạo điểm CĐCS tổ chức hội nghị cán bộ công chức và phát động thi đua. Kết quả, đã có 100% cơ quan HCSN tổ chức hội nghị cán bộ công chức, trên 68% doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động.

LĐLĐ quận và các cấp công đoàn quận Hoàng Mai cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2013 - 2018”, phổ biến Hướng dẫn số 1580/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Hướng dẫn đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT góp phần xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan thanh, kiểm tra 06 đơn vị doanh nghiệp về thực hiện Pháp luật Lao động, Luật Bảo hiểm, Luật Công đoàn, ký kết hợp đồng lao động, chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động …

Đặc biệt, LĐLĐ quận đã duy trì phối hợp tốt với các cơ quan chức năng thực hiện Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể. Cũng trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn quận Hoàng Mai đã chủ động nắm bắt, giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong CNVCLĐ ngay từ cơ sở hạn chế tối đa tranh chấp lao động, đình công xảy ra trên địa bàn quận.

Từ nay đến cuối năm, LĐLĐ quận Hoàng Mai sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, trong đó, LĐLĐ quận sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thanh, kiểm tra (đợt 2) đối với các đơn vị doanh nghiệp chưa nộp kinh phí công đoàn 2% theo Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ để nắm bắt và có biện pháp xử lý đối với doanh nghiệp vi phạm.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.
Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp, vượt trội để cải thiện tình trạng giao thông thường xuyên bị quá tải, ùn tắc tại Hà Nội đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung được đặt ra trong xây dựng chính sách sửa đổi Luật Thủ đô.
Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ứng trực 100% quân số tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực giao thông trên tuyến, địa bàn trọng điểm.
Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động