LĐLĐ quận Hoàng Mai:

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Xác định vai trò của tổ chức công đoàn không chỉ là  đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động mà còn luôn phải đồng hành, sát cánh với doanh nghiệp vượt mọi khó khăn, vươn lên phát triển bền vững, những năm qua LĐLĐ quận Hoàng Mai đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có thi đua “ Lao động giỏi”, “ Sáng kiến sáng tạo ” phấn đấu “ Công nhân giỏi”.
day manh cac phong trao thi dua yeu nuoc 74959 Biểu dương người tốt việc tốt và điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước
day manh cac phong trao thi dua yeu nuoc 74959 Huyện Đông Anh biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Chia sẻ kinh nghiệm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ quận Hoàng Mai, bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết, ngay từ đầu mỗi năm, LĐLĐ Quận đều chỉ đạo CĐCS phối hợp với chính quyền đồng cấp căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua “ lao động giỏi”, “ Sáng kiến sáng tạo” cùng các phong trào thi đua khác … trong CNVCLĐ với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; góp phần hạ giá thành, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho CNVCLĐ; cùng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị phát triển bền vững.

day manh cac phong trao thi dua yeu nuoc 74959
Khen thưởng các gương mặt đạt giải cao tại Hội thi tay nghề nội bộ của Công ty Toyota Giải phóng

Để phong trào có chất lượng, các cấp công đoàn quận chủ động đề xuất với lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề cho CNVCLĐ ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất; đẩy mạnh phong trào “ Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ ”.

Cùng đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp công đoàn Quận đã tham mưu cho chính quyền đồng cấp xây dựng, ban hành tiêu chuẩn về thi đua cụ thể , phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, chú trọng mức khen thưởng tương xứng với kết quả mà CNVCLĐ đạt được, nhất là đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đơn vị.

Đối với ngành Giáo dục và đào tạo, công đoàn đã cùng với chuyên môn đề nghị và được lãnh đạo nhất trí quy định khen thưởng các đồng chí đạt danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” số tiền bằng 0,2% mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định/người/tháng trong suốt 12 tháng của năm học...nhờ đó, đã động viên, khích lệ đông đảo cán bộ giáo viên, công nhânviên trong ngành tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn quận thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại các đơn vị; sau mỗi đợt thi đua đều có sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và tuyên truyền nhân rộng ... Với cách làm như trên, phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo của LĐLĐ Quận Hoàng Mai trong những năm qua thu được kết quả tốt đẹp.

Các cấp công đoàn Quận đã tổ chức thành công nhiều hội thi lao động giỏi, tiêu biểu là “Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí ”, “ Hội thi công nghệ thông tin”, “ Hội thi giáo viên dạy giỏi”, “ Hội thi quy chế dân chủ cơ sở”, “ Hội thi đồ dùng dạy học tự làm”... Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu hoàn thành các đề tài khoa học, sản phẩm mới được các CĐCS hưởng ứng tích cực, năm 2017 có 521 sáng kiến cải tiến và sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào thực tế làm lợi trên 4,2 tỷ đồng, đăng ký hoàn thành 3 công trình sản phẩm mới trị giá 28 tỷ đồng. Cũng trong năm 2017 có 71 Công nhân giỏi cấp Quận và 03 đồng chí được biểu dương Công nhân giỏi cấp Thành phố ...

Tuy nhiên, cũng theo bà Nguyễn Thị Thúy, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua Lao động giỏi, Sáng kiến sáng tạo, phấn đấu Công nhân giỏi trong CNVCLĐ quận Hoàng Mai vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế như : Việc tổ chức phong trào ở một số đơn vị còn mang tính hình thức; chỉ phát động mà chưa có sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời, nên phong trào chưa phát huy được hiệu quả cao; Một số đơn vị ngoài nhà nước, chủ doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều tới việc tổ chức các phong trào thi đua, trong đó có phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” nên kết quả đạt được còn hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế này từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thúy khẳng định, trong thời gian tới LĐLĐ quận sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua Lao động giỏi trong CNVCLĐ, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” các cấp đồng thời chỉ đạo các CĐCS tuyên truyền vận động 100% CNLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng tạo trong lao động sản xuất nhằm đạt năng suất, chất lượng cao.

Ngoài ra, để phong trào thi đua trong CNVCLĐ quận Hoàng Mai tiếp tục đạt những kết quả tốt hơn, LĐLĐ Quận Hoàng Mai cũng đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền, lãnh đạo các đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để các cấp công đoàn trên địa bàn quận tổ chức ngày càng tốt hơn phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và xây dựng quận Hoàng Mai, Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.

Tin khác

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động