Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Bài 1: Cảng Hòa Bình bị phạt vẫn... bình yên

Dù không có giấy phép nhưng hàng loạt bãi tập kết vật liệu xây dựng, bến cảng, trạm trộn bê tông vẫn ngang nhiên hoạt động dọc bờ sông Cầu, thuộc xã Trung Giã, Sóc Sơn (Hà Nội), ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang thoát lũ và môi trường. Đáng nói, những bến, bãi không phép này đã từng bị Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Sóc Sơn ra quyết định xử lý vi phạm, nhưng dường như các quyết định không đủ sức răn đe, vi phạm diễn biến ngày càng phức tạp hơn…
Bãi tập kết vật liệu xây dựng: Người dân “chìm” trong đất bụi Sao lại khó đến thế? Tổng kiểm tra 56 bãi tập kết và điểm kinh doanh vật liệu xây dựng ở huyện Đức Linh

Bến cảng “chui” ngang nhiên tồn tại

Phản ánh tới báo Lao động Thủ đô, nhiều người dân tại xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, thời gian qua, hàng loạt bến cảng, bãi tập kết, trung chuyển và kết vật liệu xây dựng, trạm trộn bê tông “mọc” lên dọc bên bờ sông Cầu và thường xuyên hoạt động tấp nập, điều này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang thoát lũ, vấn đề ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự trên địa bàn, mà còn gây bức xúc dư luận.

Nhức nhối nhất trong khu vực này phải kể đến đó là sự tồn tại của cảng Hòa Bình. Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực ven sông Cầu thuộc địa bàn thôn Hòa Bình, xã Trung Giã, cách tuyến đường tỉnh 296, hướng đi từ xã Trung Giã sang huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) chỉ khoảng 200m, khu vực “cảng Hòa Bình” (ngã ba sông Cầu - sông Công) với diện tích lên đến hàng chục nghìn m2 thường xuyên diễn ra các hoạt động bốc xếp than, cát, sỏi, đất đá, dăm gỗ… từ tàu lên bãi tập kết và từ bãi lên các xe tải.

Theo quan sát, khu vực cảng Hòa Bình có chiều dài khoảng 300 - 400m, xung quanh được xây dựng kiên cố bằng bê tông; trên cảng, nhiều cẩu trục được lắp đặt cố định, cùng với hàng loạt máy xúc các loại hoạt động tấp nập.

Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Bài 1: Cảng Hòa Bình bị phạt vẫn... bình yên
Toàn cảnh khu vực cảng Hòa Bình và các bãi tập kết vật liệu xây dựng không phép tại địa bàn thôn Hòa Bình, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Từ đường tỉnh 296 rẽ vào khu vực cảng, đường được làm bằng bê tông kiên cố chạy quanh cảng. Thời điểm ghi nhận, phóng viên chứng kiến hàng loạt xe tải trọng lớn xếp hàng dài chờ vào cảng vận chuyển than, cát, sỏi. Trong khi đó, phía ngoài sông, một số tàu chở hàng cỡ lớn cũng đang neo đậu chờ cập cảng.

Đáng nói, hoạt động của cảng Hòa Bình diễn ra hằng ngày và rất sôi động, xe tải trọng lớn ra vào cảng tấp nập, điều này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường, mà còn ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ, đảm bảo an ninh đê điều. Thậm chí, theo quan sát của chúng tôi, ngay sát cảng Hòa Bình là sự tồn tại của 2 bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng hoạt động rầm rộ. Ngạc nhiên hơn, ngay sát khu vực cảng là một số nhà xưởng lợp tôn, trạm trộn bê tông được dựng lên và hoạt động “như chốn không người”…

Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Bài 1: Cảng Hòa Bình bị phạt vẫn... bình yên
Cảng Hòa Bình (xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn) được xây dựng bê tông kiên cố, tàu ra vào cảng tấp nập.

“Khu vực cảng Hòa Bình hoạt động nhiều năm nay rồi, tôi nghe nói năm 2023 khu vực này từng bị cơ quan chức năng ra quyết định xử lý vi phạm, đình chỉ hoạt động và buộc khắc phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm… Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn khu vực cảng này lại hoạt động rầm rộ trở lại, thậm chí hiện nay cảng còn được mở rộng hơn trước”, một người dân tại thôn Hòa Bình cho hay.

Chính quyền địa phương “tạo điều kiện” cho cảng Hòa Bình hoạt động?

Để làm rõ phản ánh của người dân về khu vực bến cảng Hòa Bình và các bãi chứa, trung chuyển, tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Trung Giã, chúng tôi liên hệ làm việc với ông Khổng Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Trung Giã và được ông Hoàn thông tin, khu vực cảng Hòa Bình hiện thuộc quyền quản lý của gia đình ông Nguyễn Quốc Hùng.

“Đây đều là đất nông nghiệp được người dân mua gom lại làm bến trung chuyển và nếu các hộ dân không bỏ tiền ra mua gom, thì khu vực cảng Hòa Bình đã thành sông rồi?”, ông Hoàn cho hay.

Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Bài 1: Cảng Hòa Bình bị phạt vẫn... bình yên
Hoạt động chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng như than, cát, sỏi... diễn ra tấp nập tại cảng Hòa Bình.

Liên quan đến nội dung phản ánh về cảng Hòa Bình được xây dựng kiên cố và hoạt động rầm rộ, tàu hàng ra vào tấp nập, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông đường thủy nội địa, ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ và hàng loạt vấn đề liên quan đến an ninh trật tự… nhưng chưa có giấy phép xây dựng bến cảng, chưa có giấy phép hoạt động, Chủ tịch UBND xã Trung Giã Khổng Văn Hoàn khẳng định, khu vực cảng Hòa Bình hiện hoàn toàn chưa có giấy phép hoạt động, đây cũng là vấn đề khiến xã “đau đầu”.

“Hiện xã đang kêu để giúp cho các hộ, muốn tạo điều kiện cho các hộ hoàn thiện hồ sơ thuê đất với Nhà nước, tuy nhiên việc này hơi khó”, ông Hoàn nói.

Trước câu trả lời của Chủ tịch UBND xã Trung Giã về việc “khó xử lý” vi phạm, cũng như việc “tạo điều kiện” để doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ thuê đất và hoạt động… chúng tôi đặt câu hỏi, nếu không hoàn thiện được hồ sơ thì vi phạm vẫn để tồn tại? ông Hoàn cho biết: “Nếu không hoàn thiện được hồ sơ thì “1 - 2 năm” sẽ phải xử lý, chứ Nhà nước đang thực hiện quyết liệt như vậy làm sao để tồn tại được. Và nếu báo chí phản ánh thì đồng nghĩa với việc “các ông” đóng cửa luôn, đừng nói đến việc xin phép làm gì, cho nên rất khó khăn. Trách nhiệm của Nhà nước thì bắt buộc mình phải làm, nhưng để dừng hẳn thì khó khăn lắm”.

Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Bài 1: Cảng Hòa Bình bị phạt vẫn... bình yên
Mặc dù không có giấy phép hoạt động, tuy nhiên khu vực cảng Hòa Bình vẫn hoạt động rất tấp nập ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ tại địa phận xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn.

Đề cập đến việc xử lý quyết liệt của cơ quan Nhà nước, theo ông Khổng Văn Hoàn, xã đã nắm bắt được Văn bản chỉ đạo ngày 19/8/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý, sử dụng đất ven sông làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố; bên cạnh đó, xã cũng đã có nhiều văn bản kiến nghị lên huyện và hằng năm vẫn tiến hành rà soát, báo cáo. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị được cung cấp các báo cáo thì vị Chủ tịch UBND xã Trung Giã viện lý do trì hoãn và khất lần với lý do “cán bộ địa chính đi vắng”.

Không chỉ tồn tại trên đất nông nghiệp, khu vực cảng Hòa Bình và các bãi tập kết, trung chuyển vật liệu, trạm trộn bê tông xung quanh cảng còn nằm trong khu vực thoát lũ của sông Cầu, vì thế, vấn đề đảm bảo hành lang thoát lũ là cực kỳ quan trọng. Thế nhưng nhiều năm qua, hàng loạt bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng “chui” vẫn đua nhau hoành hành và mở rộng với quy mô ngày một lớn hơn như “chốn không người”, nhưng các cơ quan quản lý địa phương lại có dấu hiệu “ngó lơ” để các công trình vi phạm tồn tại.

Trong khi đó, cũng khẳng định có việc vi phạm hoạt động không phép ở các bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng tại khu vực cảng Hoà Bình khi trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Sóc Sơn cho hay: “Rất khó khăn trong việc xin cấp phép của các đơn vị ở bãi tập kết này, vì nó còn liên quan đến vấn đề quy hoạch bến thủy nội địa. Huyện đã kiểm tra, xử lý và yêu cầu các đơn vị hoàn thiện thủ tục thuê đất theo quy định”.

Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Bài 1: Cảng Hòa Bình bị phạt vẫn... bình yên
Máy xúc, xe tải nặng thường xuyên ra vào cảng Hòa Bình vận chuyển hàng hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, giao thông, môi trường...

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc huyện “khó xử lý” thì vi phạm vẫn được để tồn tại?, ông Toàn nói: “Không vì việc đó mà để tồn tại như vậy, và không có việc huyện bao che. Huyện vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhưng phải theo quy định của pháp luật. Trong thời gian nhất định, nếu các hộ không hoàn thiện thủ tục thuê đất thì đến một thời hạn sẽ phải xử lý”.

Được biết, tại khu vực cảng Hòa Bình do ông Nguyễn Quốc Hùng quản lý, ngày 20/3/2020, UBND xã Trung Giã đã có quyết định số 111/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường với ông Nguyễn Quốc Hùng; tiếp đó, ngày 4/4/2023 UBND huyện Sóc Sơn cũng đã có Quyết định số 1706/QĐ-XPVPHC với ông Hùng về nội dung trên.

Quyết định của huyện Sóc Sơn nêu rõ: Đình chỉ hoạt động nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở 3 tháng; buộc khắc phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và khắc phục hậu quả tình trạng ô nhiễm môi trường… Các quyết định ban hành là vậy, nhưng hiện các công trình vi phạm tại khu vực này vẫn ngang nhiên tồn tại.

(Còn nữa)

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Lợi dụng bão lũ, thiên tai để kêu gọi từ thiện, trục lợi là hành vi phi nhân tính, làm tổn thương nghiêm trọng niềm tin xã hội. Cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, công khai các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với mọi hành vi khoác áo "thiện nguyện" để chiếm đoạt tài sản, nhất là trong bối cảnh các địa phương đang gồng mình khắc phục hậu quả bão lũ. Đây là đòi hỏi cấp thiết nhằm bảo vệ tính minh bạch của hoạt động nhân đạo.
Xem thêm
Phiên bản di động