Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn

Kỳ 2: Hàng loạt bãi vật liệu xây dựng “ăn theo” cảng Hòa Bình

Không chỉ cảng Hòa Bình “vô tư” hoạt động không phép, ngay sát khu vực cảng (thôn Hòa Bình, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn), hàng loạt bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng cũng ngang nhiên tồn tại “ăn theo” cảng Hòa Bình gây bức xúc dư luận. Đáng nói, các vi phạm này hình thành ngay sát trụ sở UBND xã Trung Giã, tuy nhiên dường như vi phạm không bị xử lý, vì sao?
Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Bài 1: Cảng Hòa Bình bị phạt vẫn... bình yên

“Nghẹt thở” vì bến, bãi vật liệu xây dựng “chui”

Không chỉ có sự tồn tại “chui” và hoạt động không phép của cảng Hòa Bình với diện tích xây dựng hàng nghìn m2, cùng sự hoạt động rầm rộ của các loại máy xúc, xe tải trọng lớn “bức tử” sông Cầu… mà theo tìm hiểu của chúng tôi, tại khu vực thôn Hòa Bình (xã Trung Giã), ngay sát với khu vực cảng Hòa Bình, hàng loạt bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng như cát, sỏi, đá, than, cùng những trạm trộn bê tông cũng ngang nhiên “mọc” lên và hoạt động “ăn theo” sự tồn tại của cảng Hòa Bình.

Đặc biệt, các bãi chứa, trung chuyển không phép này được xây dựng ngay tại khu vực thoát lũ sông Cầu; hàng ngày, hàng loạt xe tải trọng lớn ra vào chở hàng tấp nập, điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh, mà còn ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự, an toàn khu vực thoát lũ…

Bức xúc trước sự tồn tại không phép của các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng tại thôn Hòa Bình, nhiều người dân sinh sống tại đây cho rằng, không chỉ xây dựng bãi chứa, trung chuyển, mà các chủ bãi còn tự ý dựng nhà mái tôn, đường vào bãi được tôn tạo, đổ bê tông kiên cố... Thậm chí, khu vực vi phạm này được lắp hẳn trạm biến áp cung cấp điện riêng, điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng các vi phạm tại đây đang hoạt động “có hệ thống” và đang được “bật đèn xanh” cho tồn tại?

Kỳ 2: Hàng loạt bãi vật liệu xây dựng “ăn theo” cảng Hòa Bình
Ngoài cảng Hòa Bình (ngoài cùng bên trái, do ông Nguyễn Quốc Hùng quản lý), tại khu vực này còn tồn tại 2 bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng “chui” do ông Vũ Trung Hiếu và ông Trần Văn Hà quản lý, sử dụng.

Trao đổi về sự tồn tại của các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng tại khu vực thôn Hòa Bình, ông Khổng Văn Hoàn - Chủ tịch UBND xã Trung Giã cho biết: "Hai bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng còn lại là do ông Vũ Trung Hiếu và ông Trần Văn Hà quản lý, sử dụng”.

Theo đại diện UBND xã Trung Giã, cũng như cảng Hòa Bình; nguồn gốc đất tại các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng do ông Vũ Trung Hiếu và ông Trần Văn Hà quản lý, sử dụng cũng là đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình và được các đối tượng nhận chuyển nhượng từ các hộ dân. Ngoài ra, khu vực này cũng có một phần đất công do UBND xã Trung Giã quản lý. Trong đó, khu vực bãi trung chuyển vật liệu xây dựng do ông Vũ Trung Hiếu quản lý có diện tích gần 5.000m2; và bãi vật liệu xây dựng do ông Trần Văn Hà quản lý có diện tích khoảng hơn 4.000m2…

Đáng nói, các bãi vật liệu xây dựng “chui” này như chia sẻ của Chủ tịch UBND xã Trung Giã đều đã tồn tại từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, vì sao đến thời điểm này dù đã có sự chỉ đạo, đôn đốc của các đơn vị chức năng nhưng vẫn tồn tại và không bị xử lý? Phải chăng chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt?

Kỳ 2: Hàng loạt bãi vật liệu xây dựng “ăn theo” cảng Hòa Bình
Các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng được xây dựng cầu cảng, cẩu trục kiên cố.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND xã Trung Giã lý giải: “Quyết liệt thì quyết liệt được, nhưng toàn dân nhà mình, mình phải nhìn nhận các góc độ. Đương nhiên họ sai phạm, nhưng phải có hướng để cho họ tồn tại, triệt thì đơn giản lắm, nói chung mình cứ bắt dân trồng ngô, khoai, sắn… đất nước bao giờ phát triển được?”

“Lách” luật cho tồn tại?

Đề cập đến các công trình vi phạm tại thôn Hòa Bình, xã Trung Giã với phóng viên báo Lao động Thủ đô, cả Chủ tịch UBND xã Trung Giã - Khổng Văn Hoàn và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn Nguyễn Văn Toàn đều cho rằng, các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng tại địa bàn xã Trung Giã đều chưa có giấy phép hoạt động và những vướng mắc này đều là do các hộ dân chưa hoàn thành được hồ sơ thuê đất. Tuy nhiên, theo đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn và đại diện UBND xã Trung Giã, để thuê được đất không phải là việc đơn giản và cũng không thể thực hiện được trong “một sớm, một chiều”.

“Để thuê được đất, nói thật tiền ít không thể thuê được. Ở trên không ai giám ký, giờ chuyển cho huyện hoàn thiện hồ sơ theo hình thức là để cho thầu năm một, nhưng trong cái thầu này lại vướng; muốn chuyển đổi cảng, bến trung chuyển thì phải sang được tên, vì trước đây các hộ mua bán chỉ là giấy tờ viết tay. Muốn thuê được thì phải chuyển sang tên của mình và đây lại là một vướng mắc”, ông Hoàn, Chủ tịch UBND xã Trung Giã cho hay.

Kỳ 2: Hàng loạt bãi vật liệu xây dựng “ăn theo” cảng Hòa Bình
Các chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng không phép “ăn theo” cảng Hòa Bình.

Theo Chủ tịch UBND xã Trung Giã, nếu để phản ánh đúng như hiện trạng, thì các hộ “dẹp đi” đừng “phép phọt” gì. Còn nếu đóng hẳn thì không bao giờ đóng được, vì khi có lực lượng thì các đối tượng sẽ dừng hoạt động, nhưng cũng chỉ dừng vài hôm sau đó lại lén lút làm lại.

“Muốn phát triển thì thế nào, đập đi, sau đó cấp phép xong lại xây lại thì gây thiệt hại cho dân. Nói ở đây là đang “lách”, mình muốn giúp cho dân trong việc tạo điều kiện cho các hộ làm được thủ tục kia (thủ tục thuê đất - PV) thì hoạt động, nếu theo kết luận thanh tra từ năm 2015 - 2016 thì phải đập và trả lại mặt bằng như cũ, làm thế nào thì làm”, ông Hoàn nói.

Kỳ 2: Hàng loạt bãi vật liệu xây dựng “ăn theo” cảng Hòa Bình
Băng chuyền được xây dựng kiên cố, tại khu vực bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng "“chui” thuộc thôn Hòa Bình, xã Trung Giã

Có thể thấy, việc chưa có giấy phép hoạt động tại bến cảng Hòa Bình, cũng như 2 bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng tại thôn Hòa Bình, xã Trung Giã của 2 hộ kinh doanh là ông Hiếu và ông Hà đã được khẳng định; tuy nhiên, nhiều người đặt câu hỏi, nếu không có giấy phép hoạt động thì việc thu thuế đối với các đối tượng này sẽ như thế nào?

Về nội dung này, Chủ tịch UBND xã Trung Giã cho biết: “Bây giờ mình đang chưa thuê đất được thì làm sao có giấy phép; bao giờ đủ điều kiện, đất phải của ông (đứng tên người mua - PV) và phải được các cấp có thẩm quyền phê duyệt cho thuê (gọi là đấu thầu) thì mới có trách nhiệm nộp thuế với Nhà nước; căn cứ vào việc đủ điều kiện nộp thuế rồi mới xem xét cấp phép…”.

Kỳ 2: Hàng loạt bãi vật liệu xây dựng “ăn theo” cảng Hòa Bình
Đường bê tông và Trạm cấp điện được xây dựng kiên cố, bất chấp việc khu vực cảng này không có giấy phép hoạt động, vì sao?

Trong khi đó, đề cập đến vấn đề xử lý các trường hợp vi phạm trong việc sử dụng đất làm bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng và xây dựng cảng Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn cho cho rằng, không thể mãi đi xử lý những “vi phạm cũ”. “Trên địa bàn cả nước này, nếu xử lý các vi phạm từ giai đoạn 2014 trở về trước, thì có mà cứ ăn rồi đi xử lý cũng không xong”, ông Toàn nói.

Thậm chí, theo nội dung Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn cung cấp, mới đây Sở đã vào thanh tra về việc vi phạm trong vấn đề sử dụng đất tại khu vực xã Trung Giã và huyện đang “chờ” hướng dẫn xử lý “phù hợp” từ Sở. Tuy nhiên theo ông Toàn, trường hợp vi phạm này thì huyện Sóc Sơn cũng có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm như thế nào và thời gian bao lâu để xử lý công trình vi phạm thì ông Toàn không đề cập cụ thể…

(Còn nữa)

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Ngăn chặn thực phẩm bẩn dịp cận Tết: Cần “liều thuốc đắng” để trị tận gốc

Ngăn chặn thực phẩm bẩn dịp cận Tết: Cần “liều thuốc đắng” để trị tận gốc

Càng gần Tết Nguyên đán 2026, vấn đề an toàn thực phẩm lại trở nên nhức nhối khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. Vì lợi nhuận, nhiều đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm. Những vụ việc vừa được cơ quan chức năng phát hiện cho thấy, nếu không có những chế tài đủ sức răn đe, thực phẩm không đảm bảo chất lượng sẽ vẫn còn “đất sống”.
Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra vụ việc hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bà Trần Tuyết Minh (sinh ngày 26/8/1981, ngụ tại phường Vĩnh Hội, nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) do có dấu hiệu nghi ngờ làm giả hồ sơ.
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Xem thêm
Phiên bản di động