Bãi tập kết vật liệu xây dựng: Người dân “chìm” trong đất bụi

“Chìm trong khói bụi”, chính là tình cảnh mà người dân sống xung quanh con đường nối từ cầu vượt Phương Bản đến thôn Mộc Hoàn, xã Vân Côn, (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang phải gánh chịu. Nguyên nhân của tình trạng trên bắt nguồn từ sự xuất hiện của các bãi tập kết vật liệu xây dựng không phép trên địa bàn.
bai tap ket vat lieu xay dung nguoi dan chim trong dat bui Liên tiếp xảy ra tình trạng rơi vãi bùn đất trên cầu Nhật Tân
bai tap ket vat lieu xay dung nguoi dan chim trong dat bui Các điểm tập kết vật liệu xây dựng ven sông sẽ được quản lý chặt

Ngập trong cát, bụi

Theo phản ánh của người dân thôn Mộc Hoàn, suốt nhiều năm nay dọc đường từ Đại lộ Thăng Long điểm từ cầu vượt Phương Bản dẫn vào thôn xuất hiện nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và làm ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt của người dân.

bai tap ket vat lieu xay dung nguoi dan chim trong dat bui
Con đường xuống cấp trầm trọng do bị xe trọng tải lớn “giày xéo”

Cụ thể, những bãi tập kết vật liệu xây dựng ở đây chủ yếu tập kết đất, đá, sỏi, cát vàng… không được che chắn cẩn thận khiến cho đất cát bay thẳng vào khu dân cư làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân.

Dù người dân trong khu vực bức xúc và nhiều lần có ý kiến tới chính quyền các cấp nhưng sự việc trên cho đến nay vẫn chưa được giải quyết. Các chủ bãi vẫn ngang nhiên cho các phương tiện hoạt động, xe quá tải quá khổ chạy liên tục bất kể ngày đêm khiến mặt đường xuống cấp. Nhức nhối hơn cả là trải rộng khắp khu vực rộng lớn lúc nào cũng chìm trong khói bụi.

bai tap ket vat lieu xay dung nguoi dan chim trong dat bui
Bãi tập kết vật liệu xây dựng nằm trên đoạn đường đi vào thôn Mộc Hoàn

Có mặt trực tiếp tại khu vực người dân phản ánh, theo ghi nhận của phóng viên, trên đoạn đường bê tông dài gần 1km nối từ cầu vượt Phương Bản đến thôn Mộc Hoàn xuất hiện trên 6 bãi tập kết vật liệu xây dựng hoạt động nhộn nhịp. Các bãi tập kết này đều chứa đất, cát với quy mô lớn, nhỏ khác nhau.

Trong đó, theo người dân, lớn và quy mô nhất là bãi tập kết vật liệu xây dựng đá, phục vụ cho các trạm trộn bê tông của một người tên T. Tại bãi tập kết này, luôn thường trực 2 chiếc máy xúc để phục vụ việc trung chuyển vật liệu. Khi các trạm trộn bê tông cần sử dụng đá, thì bãi tập kết này hoạt động nhộn nhịp với hàng loạt xe trọng tải lớn ra vào. Những chiếc xe được cơi nới, độ thùng lên gấp 2 đến 3 lần, không được che chắn, ầm ầm chạy qua khiến mặt đường nứt toác, lỗ chỗ ổ voi, ổ gà.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề trên, ông Nguyễn Xuân Lý – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức cho biết: Theo quy hoạch sử dụng đất, mỗi xã chỉ được bố trí một bãi tập kết vật liệu xây dựng để phục vụ người dân.

Việc bãi tập kết vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp ở khu vực này có được cấp phép hay không là do Phòng quản lý đô thị huyện chịu trách nhiệm.

Còn theo đại diện phòng quản lý đô thị huyện Hoài Đức, khu vực phóng viên phản ánh nằm trên địa bàn quản lý của xã An Thượng. Đồng thời, phòng quản lý đô thị huyện cũng khẳng định, UBND huyện chưa cấp phép cho bất kỳ đơn vị nào để hoạt động tập kết xây dựng ở đây.

Đáng nói, đoạn đường nối liền giữa Thôn Mộc Hoàn đến cầu vượt Phương Bản đến là con đường huyết mạch, nối liền giữa xã Vân Côn ra Đại lộ Thăng Long. Vì vậy, muốn đi vào nội thành, người dân bắt buộc phải di chuyển qua khu vực này.

Anh Nguyễn Ngọc Giang – một người dân thuộc xã Vân Côn cho biết, các bãi tập kết xây dựng này đã xuất hiện cách đây 2 năm trước, gây bức xúc cho người dân địa phương cũng như những người tham gia giao thông trong khu vực. “Thời gian qua người dân chúng tôi đều phải sống chung với khói bụi. Mỗi lần đi qua đoạn đường này, chỉ cần một chút gió thôi thì lập tức tóc tai, quần áo đều bị phủ một lớp bụi trắng xóa. Mặc dù rất phẫn nộ trước tình trạng trên nhưng người dân chúng tôi đều bất lực buông xuôi vì không có cách nào để giải quyết” - Anh Nguyễn Ngọc Giang bức xúc.

Bịt vội khẩu trang để tránh bụi, chị Nguyễn Thị Thúy (Vân Côn, Hoài Đức) chia sẻ: “Từ ngày những bãi tập kết vật liệu xây dựng xuất hiện cuộc sống của người dân chúng tôi bị xáo trộn hoàn toàn. Xe trọng tải lớn phá nát đường, tạo nên những ổ trâu, ổ gà sâu hoắm. Mùa hè khói bụi, mưa xuống những ổ trâu, ổ gà bị nước che lấp khiến việc đi lại vô cùng nguy hiểm. Hè đến, tôi phải cho con cái tới bệnh viện khám thường xuyên, cát bụi thế này, chỉ lo trẻ con hỏng phổi”.

Đáng chú ý, nhiều chủ bãi tập kết vật liệu xây dựng còn tiến hành cắt bỏ các thanh hộ lan trên đường trên để “mở lối” cho các xe chuyên chở ra vào bãi dễ dàng hơn. Theo tìm hiểu, đây là một trong những hành vi phá hoại tài sản công của Nhà nước. Cần phải khẳng định, thanh hộ lan vốn có tác dụng giúp người điều khiển mô tô, xe máy nhận biết và điều khiển phương tiện một cách an toàn hơn.

Đồng thời, trong tình huống nguy hiểm, các thanh hộ lan còn có thể cản và ngăn việc phương tiện lao ra khỏi trục đường chính, giảm bớt xung lực, tốc độ khi phương tiện va chạm mạnh. Hành động tự ý tháo gỡ thanh hộ lan không chỉ phá vỡ kết cấu hành lang đường bộ mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại khu vực này.

Chính quyền cần sớm có sự vào cuộc

Có mặt trực tiếp tại khu vực người dân dân phản ánh, theo ghi nhận của phóng viên, trên đoạn đường bê tông dài gần 1km nối từ cầu vượt Phương Bản đến thôn Mộc Hoàn xuất hiện trên 6 bãi tập kết vật liệu xây dựng hoạt động nhộn nhịp. Các bãi tập kết này đều chứa đất, cát với quy mô lớn, nhỏ khác nhau.

Trong đó, theo người dân, lớn và quy mô nhất là bãi tập kết vật liệu xây dựng đá, phục vụ cho các trạm trộn bê tông của một người tên T. Tại bãi tập kết này, luôn thường trực 2 chiếc máy xúc để phục vụ việc trung chuyển vật liệu. Khi các trạm trộn bê tông cần sử dụng đá, thì bãi tập kết này hoạt động nhộn nhịp với hàng loạt xe trọng tải lớn ra vào. Những chiếc xe được cơi nới, độ thùng lên gấp 2 đến 3 lần, không được che chắn, ầm ầm chạy qua khiến mặt đường nứt toác, lỗ chỗ ổ voi, ổ gà.

Theo tìm hiểu, các bãi tập kết vật liệu xây dựng trên đoạn đường từ cầu vượt Phương Bản đến thôn Mộc Hoàn đều nằm trên diện tích đất nông nghiệp thuộc huyện Hoài Đức. Mặc dù, gây ra những ảnh hưởng nặng nề tới môi trường cũng như cuộc sống của người dân, nhưng dường như, các bãi tập kết vật liệu xây dựng này lại chưa được các cơ quan chức năng biết đến.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề trên, ông Nguyễn Xuân Lý – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức cho biết: Theo quy hoạch sử dụng đất, mỗi xã chỉ được bố trí một bãi tập kết vật liệu xây dựng để phục vụ người dân. Việc bãi tập kết vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp ở khu vực này có được cấp phép hay không là do Phòng quản lý đô thị huyện chịu trách nghiệm.

Còn theo đại diện phòng quản lý đô thị huyện Hoài Đức, khu vực phóng viên phản ánh nằm trên địa bàn quản lý của xã An Thượng. Đồng thời, phòng quản lý đô thị huyện cũng khẳng định, UBND huyện chưa cấp phép cho bất kỳ đơn vị nào để hoat động tập kết xây dựng ở đây.

Cũng theo vị đại diện trên, để xảy ra tình trạng xuất hiện các bãi tập kết vật liệu xây dựng không phép trên địa bàn xã thì, trách nhiệm trước tiên thuộc về UBND cấp xã. Còn về phía UBND huyện, các phòng ban chuyên môn sẽ tham mưu với lãnh đạo để có phương án giải quyết sớm nhất. Trước thực trạng các bãi tập kết xây dựng gây ô nhiễm môi trường, đe dọa trực tiếp tới cuộc sống của người dân xã Vân Côn đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc, tránh để vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. Đồng thời cần xem xét, xử lý đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Lợi dụng bão lũ, thiên tai để kêu gọi từ thiện, trục lợi là hành vi phi nhân tính, làm tổn thương nghiêm trọng niềm tin xã hội. Cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, công khai các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với mọi hành vi khoác áo "thiện nguyện" để chiếm đoạt tài sản, nhất là trong bối cảnh các địa phương đang gồng mình khắc phục hậu quả bão lũ. Đây là đòi hỏi cấp thiết nhằm bảo vệ tính minh bạch của hoạt động nhân đạo.
Xem thêm
Phiên bản di động