Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn

Kỳ 3: 2 trạm trộn bê tông xả thải ra sông Cầu?

Không chỉ để các cá nhân xây dựng bến cảng, bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng không phép ở thôn Hòa Bình; tại khu vực này, các cơ quan chức năng còn có dấu hiệu “làm ngơ” để Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Phong Sơn lấn chiếm hành lang thoát lũ, xây dựng 2 trạm trộn bê tông “chui” gây ô nhiễm môi trường, khiến nhiều người dân bức xúc.
Kỳ 2: Hàng loạt bãi vật liệu xây dựng “ăn theo” cảng Hòa Bình Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Bài 1: Cảng Hòa Bình bị phạt vẫn... bình yên

Chủ tịch UBND xã Trung Giã: "Tất nhiên là có ô nhiễm"

Tại khu vực cảng Hòa Bình (xã Trung Giã, Sóc Sơn), bên cạnh sự tồn tại của các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng (than, cát, sỏi, đá…) không phép, ngay sát khu vực này là sự tồn tại của 2 trạm trộn bê tông không phép.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại các thời điểm ngày 10/10, 28/10 và 13/11/2024 cho thấy, 2 trạm trộn bê tông này không chỉ sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ từ các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng do chính mình lập ra, mà còn cung cấp bê tông và các thành phẩm khác cho các công trình thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn và các vùng phụ cận. Đáng nói, với tuyến đường tỉnh 296 (từ xã Sóc Sơn sang huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang), hàng ngày, nhiều xe tải trọng lớn, xe bồn chở bê tông di chuyển trên đường và ra vào vận chuyển bê tông tấp nập, điều này không chỉ ảnh hưởng đến an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến vấn đề môi trường...

Kỳ 3: 2 trạm trộn bê tông xả thải ra sông Cầu?
Trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Phong Sơn ngang nhiên hoạt động không phép tại khu vực thoát lũ thôn Hòa Bình, xã Trung Giã.

Một người dân ở xã Trung Giã thông tin, 2 trạm trộn bê tông tại khu vực thôn Hòa Bình, xã Trung Giã thường được mọi người gọi là trạm trộn bê tông Phong Sơn và An Phát; 2 trạm trộn này đều thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Phong Sơn, do hộ gia đình ông Vũ Trung Hiếu quản lý. Đáng nói, 2 trạm trộn này có diện tích rất lớn khoảng hơn 10.000m2 và bám sát mặt sông Cầu.

“Kể từ khi hoạt động đến nay, 2 trạm trộn bê tông thương phẩm này hoạt động tấp nập, xe bồn chở bê tông ra vào thường xuyên kéo theo đất, cát gây bụi mù mịt trên QL3, đường tỉnh 296 thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn, nước thải được xả thẳng ra môi trường làm ảnh hưởng đến nguồn nước xung quanh”, một người dân tại thôn Trung Giã nói.

Kỳ 3: 2 trạm trộn bê tông xả thải ra sông Cầu?
2 trạm trộn bê tông "chui" của Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Phong Sơn chỉ cách nhau 200- 300m và có dấu hiệu xả thải trực tiếp ra sông Cầu.

Trao đổi về sự tồn tại của 2 trạm trộn bê tông này, ông Khổng Văn Hoàn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Trung Giã cho biết, trạm trộn bê tông là của ông Vũ Trung Hiếu (cá nhân cũng có bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng không phép trên địa bàn thôn Hòa Bình - PV). Khi chúng tôi hỏi, trạm trộn này là của cá nhân hộ gia đình ông Hiếu nhưng sao hoạt động lại là Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Phong Sơn? Ông Hoàn cho hay, không biết được vì khi đăng ký với xã thì là hộ gia đình, nhưng khi hoạt động thì lại là doanh nghiệp?!

Trong khi đó, đề cập đến việc các trạm trộn này có giấy phép hoạt động hay không? Ông Hoàn cho biết: “Khu vực này chưa làm hồ sơ thuê được đất thì làm sao có giấy phép”. Khẳng định không có giấy phép hoạt động, nhưng khi chúng tôi đặt câu hỏi, vậy vấn đề đảm bảo môi trường sẽ xử lý như thế nào, vì theo ghi nhận của chúng tôi, các trạm trộn bê tông này xây dựng rãnh thoát nước đổ thẳng nước thải ra sông Cầu, thì Chủ tịch UBND xã Trung Giã “vòng vo” lảng tránh và cho rằng, không có việc thải ra sông; nhưng ngay sau đó, lại cho biết: “Tất nhiên là có ô nhiễm, nhưng đảm bảo 100% thì không có đơn vị nào làm được”.

Kỳ 3: 2 trạm trộn bê tông xả thải ra sông Cầu?
Khu vực trạm trộn bê tông "chui" của Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Phong Sơn đào rãnh thoát nước xả thải ra khu vực xung quanh và ra sông Cầu.

Không giấy phép hoạt động, gây ô nhiễm môi trường, thế nhưng không hiểu vì sao 2 trạm trộn bê tông lớn của Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Phong Sơn, lại được “tự do” hoạt động tại địa bàn xã Trung Giã, phải chăng phía sau doanh nghiệp này có một thế lực chống đỡ?

Lòng vòng “né” trách nhiệm?

Để làm rõ công tác quản lý cũng như trách nhiệm của chính quyền địa phương khi để 2 trạm trộn bê tông “khủng” hoạt động không phép tại khu vực thôn Hòa Bình, cũng như việc các trạm trộn bê tông này có được phép hoạt động, có đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hay không? Chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Sóc Sơn, và được ông Toàn cho biết: “Trạm trộn bê tông đang treo biển thanh lý, nói thật nó đã dừng lâu lắm rồi, hiện nay có hoạt động nữa đâu?”.

Kỳ 3: 2 trạm trộn bê tông xả thải ra sông Cầu?
2 trạm trộn bê tông "chui" của Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Phong Sơn nằm xen lẫn các bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng không phép và được xây dựng đường bê tông kiên cố xung quanh.

Trước câu trả lời của ông Toàn, chúng tôi đã cung cấp nội dung thông tin, hình ảnh, video ghi nhận tại hiện trường 2 trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Phong Sơn, để chứng minh việc các trạm trộn bê tông mà ông Toàn nói “đã dừng hoạt động”, nhưng thực tế vẫn đang hoạt động rầm rộ… thì vị Trưởng phòng TN&MT huyện “lờ đi” và nói sẽ kiểm tra lại vấn đề này. Thế nhưng, khi nào kiểm tra và kiểm tra rồi có xử lý được hay không, đó là câu chuyện “hồi sau sẽ rõ”.

Trong khi đó, đề cập nội dung xử lý vi phạm tại khu vực này, ông Toàn cho rằng, không thể mãi đi xử lý những “vi phạm cũ”. “Trên địa bàn cả nước này, nếu xử lý các vi phạm từ giai đoạn 2014 trở về trước, thì có mà cứ ăn rồi đi xử lý cũng không xong”, ông Toàn nói...

Từ nội dung chia sẻ của Trưởng phòng TN&MT huyện Sóc Sơn, cũng như của Chủ tịch UBND xã Trung Giã cho thấy, dường như lãnh đạo địa phương đang “cố tình” đùn đẩy, né tránh trách nhiệm khi để các vi phạm này tồn tại trong một thời gian dài. Bởi khi trao đổi với chúng tôi, đại diện UBND xã Trung Giã cho rằng đã báo cáo huyện nhiều lần; trong khi đó, đại diện Phòng TN&MT huyện Sóc Sơn lại cho biết, huyện đang “chờ” phương án xử lý “hợp lý” từ Sở TN&MT Hà Nội, sau khi Sở TN&MT Hà Nội đã về tiến hành thanh tra tại khu vực vi phạm sau thời điểm cơn bão số 3 diễn ra…

Kỳ 3: 2 trạm trộn bê tông xả thải ra sông Cầu?
Khu vực vi phạm mới ngay sát trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Phong Sơn - phóng viên ghi nhận trong ngày 13/11/2024, nhưng chính quyền địa phương dường như "không biết".

Trước vấn đề này dư luận đặt câu hỏi, phải chăng đang có sự “bảo kê” cho vi phạm tồn tại trên địa bàn xã Trung Giã? Thực tế cho thấy, trong khi hàng loạt các công trình vi phạm cũ “chưa kịp” xử lý, thì trong ngày 12/11/2024, theo ghi nhận của chúng tôi tiếp tục có những vi phạm mới diễn ra ngay sát trạm trộn bê tông An Phát, khi các cá nhân ngang nhiên cho đổ đất san lấp, lấn chiếm lòng sông Cầu nhưng không hề có cơ quan chức năng địa phương nào phát hiện và xử lý.

Tháng 3/2023, tại khu vực cảng Hoà Bình đã xảy ra tình trạng tàu chở lưu huỳnh tập kết lên bãi, sau khi được các cơ quan báo chí phản ánh và có sự chỉ đạo từ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý vi phạm; đồng thời, UBND huyện Sóc Sơn ngay lập tức ban hành Quyết định số 1706/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường với chủ bãi tập kết nguyên liệu với số tiền xử phạt là 44 triệu đồng; buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm… Tuy nhiên, đến thời điểm này các vấn đề vi phạm xung quanh khu vực cảng Hòa Bình vẫn tồn tại, thậm chí còn hoạt động rầm rộ và biến tướng hơn trước.
Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Lợi dụng bão lũ, thiên tai để kêu gọi từ thiện, trục lợi là hành vi phi nhân tính, làm tổn thương nghiêm trọng niềm tin xã hội. Cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, công khai các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với mọi hành vi khoác áo "thiện nguyện" để chiếm đoạt tài sản, nhất là trong bối cảnh các địa phương đang gồng mình khắc phục hậu quả bão lũ. Đây là đòi hỏi cấp thiết nhằm bảo vệ tính minh bạch của hoạt động nhân đạo.
Xem thêm
Phiên bản di động