Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Kỳ 4: "Quả bóng" trách nhiệm

Mặc dù các công trình vi phạm trong lĩnh vực sử dụng đất, không có giấy phép hoạt động, không có đánh giá tác động môi trường; xong, khi đề cập đến trách nhiệm thì không chỉ chính quyền địa phương, mà ngay cả các đơn vị liên quan như Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội… cũng có dấu hiệu “né tránh” trách nhiệm.
Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Bài 1: Cảng Hòa Bình bị phạt vẫn... bình yên Kỳ 2: Hàng loạt bãi vật liệu xây dựng “ăn theo” cảng Hòa Bình Kỳ 3: 2 trạm trộn bê tông xả thải ra sông Cầu?

Sở kiến nghị, huyện “im lặng”

Liên hệ làm việc với Sở TN&MT Hà Nội, chúng tôi được lãnh đạo Sở TN&MT sắp xếp lịch làm việc với ông Phạm Như Dương, chuyên viên Phòng Đăng ký thống kê đất đai. Tại buổi làm việc, ông Phạm Như Dương cho chúng tôi xem văn bản số 3008/STNMT-Ttr, ngày 4/5/2021 của Sở TN&MT Hà Nội gửi Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Sóc Sơn về việc kiểm tra, xử lý theo thông tin phản ánh của báo chí liên quan đến lĩnh vực đất đai tại xã Trung Giã.

Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Kỳ 4:
Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép phá nát khu vực bãi sông Cầu thuộc thôn Hòa Bình, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn.

Cùng đó, ông Dương cũng cho xem báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn gửi Sở TN&MT Hà Nội về nội dung Sở yêu cầu huyện kiểm tra vi phạm tại xã Trung Giã… Tuy nhiên, sau khi xem các văn bản này chúng tôi nhận thấy, đây đều là văn bản cũ từ năm 2021. Không những vậy, nội dung liên quan đến vấn đề vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều… nhưng là tại thôn An Lạc, xã Trung Giã, chứ không phải tại địa bàn thôn Hòa Bình như Báo Lao động Thủ đô đề cập.

Về vấn đề này, ông Dương cho biết: “Phòng chỉ có những văn bản này, còn nội dung khác thì không có”. Thậm chí, khi phóng viên đề cập đến nội dung mà ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng phòng TN&MT huyện Sóc Sơn, thông tin về việc, “mới đây” Sở TN&MT đã về thanh tra khu vực xã Trung Giã và đề nghị được cung cấp biên bản kiểm tra… thì ông Dương cho biết: “Nội dung này cần phải làm việc với bộ phận Thanh tra của Sở, nếu không thì cũng phải có số biên bản thanh tra, thì mới “tra” được nội dung”.

Khó khăn trong việc tiếp cận thông tin từ đại diện Phòng Đăng ký thống kê đất đai, chúng tôi tiếp tục liên hệ với lãnh đạo Sở TN&MT Hà Nội và mong muốn được làm việc với Phòng Thanh tra để làm rõ thông tin phản ánh, thì khoảng 5 phút sau, chúng tôi được ông Dương liên hệ lại và tiếp tục trao đổi để cung cấp thông tin. Sau đó, ông Dương tiếp tục cho chúng tôi xem một số văn bản chỉ đạo của Sở TN&MT Hà Nội đối với khu vực thôn Hòa Bình, xã Trung Giã, nhưng với điều kiện “không được chụp ảnh, không cung cấp tài liệu, chỉ cho xem và ghi chép”, vì “quy định” của Sở?

Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Kỳ 4:
Đường bê tông, trạm biến áp được xây dựng kiên cố phục vụ cho các công trình vi phạm tại khu vực cảng Hòa Bình và các trạm trộn bê tông "chui".

Điều đáng nói, các văn bản ông Dương cung cấp “mới nhất” là năm 2023. Trong đó, văn bản gần nhất là số 3094/TTr-TNMT ngày 23/4/2024 về việc, yêu cầu huyện Sóc Sơn báo cáo về tình hình xử lý vi phạm tại khu vực thôn Hòa Bình với Sở TN&MT trước ngày 24/4/2024. Tuy nhiên, theo ông Dương thông tin, đến thời điểm hiện tại Sở “chưa” nhận được văn bản trả lời của huyện.

Hành động "lạ" từ Sở TN&MT

Cũng trao đổi về những vi phạm tại các bến, bãi trung chuyển vật liệu xây dựng, bến cảng, trạm trộn bê tông bên bờ sông Cầu tại xã Trung Giã, chúng tôi liên hệ làm việc với Sở NN&PTNT Hà Nội, nhưng cũng phải gần 1 tháng sau khi đặt lịch làm việc, chúng tôi mới được ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai (Sở NN&PTNT), sắp xếp lịch làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội cung cấp một loạt văn bản chỉ đạo, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm hành lang đê điều, hành lang thoát lũ của Sở NN&PTNT, cũng như của Chi cục Thủy lợi đối với huyện Sóc Sơn, trong đó có địa bàn xã Trung Giã từ năm 2021 đến nay.

Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Kỳ 4:
Dù đã có văn bản đề nghị xử lý từ các Sở NN&PTNT, TN&MT Hà Nội, xong chính quyền địa phương dương như không thể xử lý các công trình vi phạm.

Đặc biệt, tại văn bản số 1096/SNN-CCPCTT của Sở NN&PTNT Hà Nội, ngày 23/4/2021 nêu rõ: "Tại khu vực bãi sông (ngã ba sông Công - sông Cầu), phía bờ hữu sông Cầu tương ứng Km17+300 đê hữu Cầu, thuộc địa bàn xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn) xảy ra tình trạng đổ đất, phế thải… và tình trạng tập kết vật liệu, lắp dựng trạm trộn bê tông thương phẩm sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất ông cống bê tông đúc sẵn (đối tượng là ông Vũ Trung Hiếu), đã vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường và đê điều; ảnh hưởng đến an toàn thoát lũ tuyến sông Cầu; gây bức xúc dư luận…"

Văn bản cũng đề nghị UBND huyện Sóc Sơn xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm: "Tháo dỡ công trình vi phạm; vận chuyển, thanh thải toàn bộ phế thải đã đổ, lấn bờ sông; di chuyển toàn bộ vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực bãi sông… trả lại mặt bằng hiện trạng ban đầu, không gian thoát lũ sông Cầu; đồng thời, kiên quyết xử lý, thu hồi theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, thu hồi đối với diện tích đất bãi sông sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật".

Mặc dù đã có văn bản đề nghị xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm của Sở NN&PTNT Hà Nội gửi UBND huyện Sóc Sơn từ năm 2021, tuy nhiên, đến thời điểm này các công trình vi phạm tại xã Trung Giã vẫn không được xử lý, thậm chí còn biến tướng hơn trước.

Đáng nói, trong khi các vấn đề vi phạm sử dụng đất tại thôn Hòa Bình, xã Trung Giã chưa được xử lý dứt điểm, thì ngày 25/10/2023, Sở TN&MT Hà Nội lại có công văn số 8106/STNMT-QHKHSDĐ, về việc lấy ý kiến đối với đề xuất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng điểm tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng tại xã Trung Giã…

Các bến, bãi, trạm trộn bê tông không phép ở Sóc Sơn - Kỳ 4:
Trạm trộn bê tông "khủng" không phép ngang nhiên hoạt động tại khu vực thôn Hòa Bình, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn mà không bị chính quyền địa phương xử lý.

Tại văn bản số 913/SNN-KHTC ngày 7/4/2023, phúc đáp đề xuất của Sở TN&MT, Sở NN&PTNT Hà Nội cho rằng: Đây là khu vực đã lắp đặt trạm trộn bê tông thương phẩm sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất ống cống bê tông đúc sẵn không phép tại bãi sông, đổ đất san lấp lòng sông…

“Theo Quy hoạch phòng chống lũ và Quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016, đê hữu Cầu khu vực này giữ nguyên hướng tuyến theo hiện trạng, khu vực bãi sông và lòng sông Cầu nằm giữa hai đê được xác định là không gian thoát lũ. Vị trí bãi sông nghiên cứu đề xuất làm điểm tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng không thuộc phạm vị được phép nghiên cứu xây dựng công trình”, văn bản nêu rõ.

Từ những văn bản trên cho thấy, trong khi vấn đề sử dụng đất sai mục đích và ô nhiễm môi trường tại các công trình vi phạm như: Trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng Phong Sơn, bến cảng Hòa Bình và các bến, bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng “chui” tại thôn Hòa Bình chưa có và cũng chưa được Sở TN&MT Hà Nội xử lý dứt điểm, thì đơn vị này lại đi “xin” ý kiến cho các cá nhân vi phạm được phép xây dựng điểm tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng… điều này khiến dư luận hoài nghi về sự minh bạch tại các công trình vi phạm này, cũng như thời gian xử lý các công trình vi phạm…

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Ngăn chặn thực phẩm bẩn dịp cận Tết: Cần “liều thuốc đắng” để trị tận gốc

Ngăn chặn thực phẩm bẩn dịp cận Tết: Cần “liều thuốc đắng” để trị tận gốc

Càng gần Tết Nguyên đán 2026, vấn đề an toàn thực phẩm lại trở nên nhức nhối khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. Vì lợi nhuận, nhiều đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm. Những vụ việc vừa được cơ quan chức năng phát hiện cho thấy, nếu không có những chế tài đủ sức răn đe, thực phẩm không đảm bảo chất lượng sẽ vẫn còn “đất sống”.
Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra vụ việc hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bà Trần Tuyết Minh (sinh ngày 26/8/1981, ngụ tại phường Vĩnh Hội, nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) do có dấu hiệu nghi ngờ làm giả hồ sơ.
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Xem thêm
Phiên bản di động