Ấm áp "Tết sum vầy" trong CNVCLĐ huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” xuân Canh Tý 2020 cho công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện.  
am ap tet sum vay trong cnvcld huyen me linh Ý nghĩa Chương trình “Tết sum vầy” trong CNVCLĐ quận Đống Đa
am ap tet sum vay trong cnvcld huyen me linh LĐLĐ huyện Thạch Thất tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019
am ap tet sum vay trong cnvcld huyen me linh Xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm đạt chuẩn Nông thôn mới

Tại chương trình, ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh cho biết: “Với phương châm không để bất cứ gia đình công nhân, người lao động nào không có Tết, những ngày vừa qua, các cấp công đoàn huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được đón một cái tết đầm ấm, vui vẻ bên gia đình”.

am ap tet sum vay trong cnvcld huyen me linh
Ông Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình. (Ảnh:M.Tiến)

Theo thống kê chưa đầy đủ, nhân dịp Tết Canh Tý 2020, các công đoàn cơ sở đã hỗ trợ trên 65 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, tại Chương trình “Tết sum vầy”, Liên đoàn Lao động Thành phố đã trao 90 suất quà, Liên đoàn Lao động huyện trao 113 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đó là những nỗ lực của công đoàn các cấp, cùng với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn nhằm chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động trên địa bàn huyện, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, một truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

am ap tet sum vay trong cnvcld huyen me linh
am ap tet sum vay trong cnvcld huyen me linh
Ông Nguyễn Chính Hữu, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố trao quà cho công nhân lao động. (Ảnh:M.Tiến)

Bên cạnh đó, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đặc biệt là những người lao động xa quê, sau Chương trình "Tết sum vầy", Liên đoàn Lao động huyện cũng tổ chức các “Chuyến xe mùa xuân” miễn phí để đưa công nhân về quê đón Tết.

am ap tet sum vay trong cnvcld huyen me linh
am ap tet sum vay trong cnvcld huyen me linh
Ông Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh trao quà cho công nhân lao động trên địa bàn huyện. (Ảnh:M.Tiến)

Theo ông Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: “Các cấp công đoàn của huyện Mê Linh nói chung đã xác định rõ chủ thể của hoạt động công đoàn chính là công nhân lao động. Chính vì vậy, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động đã thực sự đi vào thực chất và mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Chương trình “Tết sum vầy” diễn ra hàng năm vào các dịp Tết đã tạo được không khí ấm cúng cho công nhân, đặc biệt là những người lao động xa quê.

Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh. Đồng thời tin tưởng rằng, cũng như Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động huyện và các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đang phấn đấu vì một mục tiêu chung là chăm lo cho người lao động ngày càng tốt hơn”.

Cũng tại Chương trình, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã tổ chức bốc thăm trúng thưởng với 10 giải Khuyến khích, 3 giải Ba, 2 giải Nhì, 1 giải Nhất và 1 Giải đặc biệt được trao cho những người may mắn tham dự.

am ap tet sum vay trong cnvcld huyen me linh
Trao Giải đặc biệt cho công nhân may mắn trong phần bốc thăm trúng thưởng. (Ảnh:M.Tiến)
Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động