LĐLĐ quận Hoàng Mai tuyên dương CNVCLĐ tiêu biểu tại Quảng trường Ba Đình

Ngày 9/4, tại Quảng trường Ba Đình, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai tổ chức Lễ báo công dâng Bác; tuyên dương 99 “Công nhân giỏi”, 33 “Lao động giỏi”, 21 “Sáng kiến sáng tạo” và 27 “Nhà giáo Hoàng Mai tâm huyết sáng tạo”. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng tham dự buổi lễ.
Văn hóa là yếu tố quan trọng trong xây dựng, sắp xếp đơn vị hành chính mới Hà Nội thông tin dự thảo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Quận Hoàng Mai: 65 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

LĐLĐ quận Hoàng Mai tuyên dương “Công nhân giỏi” tại Quảng trường Ba Đình
Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai bày tỏ: “Hôm nay, hướng về Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước anh linh của Bác, Đoàn đại biểu các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, lãnh đạo Quận ủy Hoàng Mai cùng các “Công nhân giỏi”, cá nhân điển hình trong phong trào “Sáng kiến sáng tạo”, “Lao động giỏi”, “Nhà giáo Hoàng Mai tâm huyết sáng tạo”, đại diện các ban ngành đoàn thể, Ban Chấp hành LĐLĐ quận, Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại quận Hoàng Mai, vô cùng xúc động và tự hào với lòng thành kính biết ơn, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao trời biển của Bác, kính dâng lên Bác lẵng hoa tươi thắm và xin được báo cáo với Bác những kết quả mà công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Hoàng Mai đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt trong phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” năm 2025”.

LĐLĐ quận Hoàng Mai tuyên dương “Công nhân giỏi” tại Quảng trường Ba Đình
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao chứng nhận “Lao động giỏi” cho đoàn viên Công đoàn quận Hoàng Mai.

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai, sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đặc biệt quan tâm tới phong trào thi đua yêu nước. Người khơi dậy phong trào thi đua yêu nước, để phong trào thi đua ái quốc phát triển sâu rộng, nền nếp trở thành cao trào cách mạng của nhân dân, góp phần đắc lực vào thắng lợi của nước ta.

Ngày 11/6/1948, Người đã lần đầu tiên ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Bác mong muốn toàn thể đồng bào, dù ở cương vị nào, làm công việc gì, đều phải tích cực thi đua yêu nước: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều…”

LĐLĐ quận Hoàng Mai tuyên dương “Công nhân giỏi” tại Quảng trường Ba Đình
Đoàn đại biểu Công đoàn quận Hoàng Mai báo công dâng Bác.

Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước”, “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt đều là những bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời gian qua các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai đã bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo của Quận ủy Hoàng Mai, triển khai các phong trào thi đua trong CNVCLĐ trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “ Lao động sáng tạo”; Thi đua dạy tốt học tốt, phát triển và nâng cao hiệu quả các phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Sáng kiến sáng tạo” trong CNVCLĐ”.

LĐLĐ quận Hoàng Mai tuyên dương “Công nhân giỏi” tại Quảng trường Ba Đình
Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Tuấn Anh trao chứng nhận “Nhà giáo Hoàng Mai tâm huyết sáng tạo” cho đoàn viên Công đoàn quận Hoàng Mai.

Đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy cho biết, trong năm 2025, đông đảo CNVCLĐ quận Hoàng Mai đã nhiệt tình hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn quận Hoàng Mai đã hăng hái tham gia rèn luyện tay nghề, trình độ chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động tạo ra của cải vật chất góp phần hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

LĐLĐ quận Hoàng Mai tuyên dương “Công nhân giỏi” tại Quảng trường Ba Đình
Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Công đoàn khối giáo dục đã tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo nhà trường, bám sát chức năng nhiệm vụ quan tâm chăm lo đến giáo viên, nhân viên để các thầy cô nhiệt huyết phấn đấu cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của quận, dồn hết tâm sức cho đàn em thân yêu.

“Thông qua việc thực hiện phong trào đã có nhiều lượt công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; nhiều sáng kiến làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng. Hôm nay, LĐLĐ quận Hoàng Mai tuyên dương 99 “Công nhân giỏi”, 33 “Lao động giỏi”, 21 “Sáng kiến sáng tạo”, 27 “Nhà giáo Hoàng Mai tâm huyết sáng tạo””, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai cho biết.

LĐLĐ quận Hoàng Mai tuyên dương “Công nhân giỏi” tại Quảng trường Ba Đình
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy trao thưởng cho đoàn viên Công đoàn.

Cùng với các phong trào thi đua, thấm nhuần lời dạy của Bác, để phấn đấu trở thành những cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ Công đoàn quận Hoàng Mai luôn trau dồi lý tưởng, tận tụy trong công việc chuyên môn, phát huy nhiệt tình trách nhiệm, đoàn kết tuyên truyền vận động CNVCLĐ tham gia các các hoạt động, các phong trào thi đua từ quận đến cơ sở để cùng chung tay xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn xứng đáng với niềm tin mà Đảng và Bác giao phó.

“Trong giờ phút thiêng liêng này, thay mặt cho Đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn và CNVCLĐ quận Hoàng Mai, chúng cháu xin hứa với Bác tiếp tục tuyệt đối trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác đã chọn; không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, ra sức học tập, rèn luyện; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy bày tỏ.

LĐLĐ quận Hoàng Mai tuyên dương “Công nhân giỏi” tại Quảng trường Ba Đình
“Công nhân giỏi”, “Lao động giỏi” và “Nhà giáo Hoàng Mai tâm huyết sáng tạo” được tuyên dương tại Quảng trường Ba Đình

Tại buổi lễ, lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và quận Hoàng Mai đã trao thưởng cho các cá nhân điển hình trong phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Lao động giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” và “Nhà giáo Hoàng Mai tâm huyết sáng tạo”.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Với vai trò và sứ mệnh của mình, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao quyết tâm thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động