Những người thủ lĩnh giàu nhiệt huyết, vì người lao động

Để làm tốt được chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, những người Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã luôn trăn trở, tâm huyết gần gũi; thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động qua đó triển khai các hoạt động thiết thực, phù hợp.
Chú trọng triển khai hiệu quả phong trào văn hóa - thể thao Hà Đông: Chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Hành trình “từ không cho đến có” của Công đoàn cơ sở

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ Công đoàn phải tham gia lao động, gần gũi với công nhân, viên chức, biết dựa vào quần chúng, phát huy sức sáng tạo của quần chúng”, trong những năm qua, anh Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội (thuộc LĐLĐ huyện Sóc Sơn) đã nỗ lực, tâm huyết phát huy vai trò gắn kết ổn định mối quan hệ lao động hài hòa, đại diện cho người lao động thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể có nhiều chính sách ưu việt dành cho đoàn viên.

Năm 2019, Công đoàn Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội chính thức được thành lập. Anh Dũng chính là người khởi xướng để công ty gia nhập tổ chức Công đoàn.

Trong hành trình gần 6 năm xây dựng và phát triển, anh Đỗ Tiến Dũng cho biết, đó là hành trình “từ không cho đến có”. Theo đó, từ không có đoàn viên nào, đến nay Công đoàn công ty có gần 200 công đoàn viên. Từ những quy định cơ bản ban đầu, công ty có thêm những điều khoản rõ về Nội quy lao động, quy định quản lý tiền lương, phúc lợi, Thỏa ước lao động tập thể.

“Là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, việc thành lập tổ chức Công đoàn tại công ty ban đầu tương đối khó khăn. Khi đó chủ doanh nghiệp là người nước ngoài đã đặt ra câu hỏi, có nhất thiết phải thành lập Công đoàn hay không, nhiều người lao động cũng chưa rõ những lợi ích và trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, nhận được sự hỗ trợ của Công đoàn huyện, tôi đã thuyết phục, khẳng định được vai trò của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp. Chứng minh rằng người lao động cần có tổ chức của riêng mình, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho họ”, anh Dũng chia sẻ.

Những người thủ lĩnh giàu nhiệt huyết, vì người lao động
Anh Đỗ Tiến Dũng (ngoài cùng bên phải) được LĐLĐ huyện Sóc Sơn biểu dương là Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu.

Từ khi thành lập đến nay, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, anh Dũng đã đi sâu, đi sát, góp phần thúc đẩy xây dựng Thỏa ước lao động tập thể mới tại doanh nghiệp với những điều khoản có lợi cho người lao động.

Theo đó, Thỏa ước lao động tập thể được ký kết có một số nội dung nổi bật như: Ngoài khoản trợ cấp ăn trưa được chuyển vào lương tháng, Công ty thực hiện miễn phí 1 bữa ăn trị giá 35.000 đồng/1 người lao động/1 ca làm việc.

Tổ chức hoạt động tham quan du lịch định kỳ 1 lần/1 năm đối với toàn bộ nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 6 tháng trở lên; trợ cấp cho nhân viên mỗi lần vào bể chứa rác để sửa chữa là 50.000 đồng/1 lần; trợ cấp nhân dịp Tết…

Bên cạnh đó, hưởng ứng phát động của Công đoàn cấp trên, Công đoàn công ty tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua gắn với đặc thù của doanh nghiệp. Nhờ vậy, công nhân lao động phát huy được tay nghề, nâng cao năng suất lao động, đạt được thành tích tiêu biểu tại “Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội, “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”. Chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây, Công đoàn công ty liên tiếp có 15 sáng kiến được ghi nhận, đánh giá cao và cổ vũ của Ban Giám đốc.

Không chỉ làm tốt vai trò của người “thủ lĩnh” Công đoàn, ở góc độ chuyên môn, anh Dũng còn đảm nhiệm vị trí là Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty. Mặc dù công việc nhiều, áp lực lớn, nhưng ở cương vị nào anh cũng đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thường xuyên lắng nghe, phản ánh và bảo vệ quyền lợi của người lao động, góp phần bảo đảm chế độ phúc lợi cho người lao động; tổ chức các hoạt động phong trào của Công đoàn và hoạt động thăm hỏi đoàn viên...

Chia sẻ về vai trò của cán bộ Công đoàn, anh Dũng cho rằng, mặc dù có sự vất vả, nhưng đó cũng là niềm vui vinh dự và trách nhiệm của bản thân ở cương vị này. Bởi anh Dũng thấy rằng, cán bộ Công đoàn cơ sở chính là những viên gạch góp phần xây dựng doanh nghiệp bền vững, công nhân lao động có “chỗ dựa” để yên tâm cống hiến, vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Đánh giá về vai trò của người thủ lĩnh Công đoàn, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn Trương Thị Thanh Nhàn nhận định, Chủ tịch Công đoàn cơ sở không chỉ đơn thuần là người “truyền cảm hứng” cho mọi phong trào hoạt động, mà còn là tấm gương sáng về sự đồng cảm, sẻ chia để đoàn viên, người lao động học tập và noi theo.

Với những đóng góp không nhỏ, anh Đỗ Tiến Dũng đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của LĐLĐ huyện, LĐLĐ thành phố Hà Nội. Đặc biệt năm 2024, anh được LĐLD thành phố Hà Nội biểu dương là Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu.

Nỗ lực vì người lao động

Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Fujikin (Công đoàn Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội), anh Trần Quang Khải đã cùng Ban Chấp hành Công đoàn công ty triển khai nhiều hoạt động thiết thực với phương châm vì người lao động, vì sự phát triển chung của Công ty.

Những người thủ lĩnh giàu nhiệt huyết, vì người lao động
Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn, anh Trần Quang Khải (thứ hai từ trái qua) đã cùng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty triển khai nhiều hoạt động.

Kiêm nhiệm “một gánh hai vai” Bí thư chi bộ và Chủ tịch Công đoàn cơ sở, anh Khải đã triển khai thực hiện kịp thời các hướng dẫn, quyết định từ Công đoàn cấp trên, thực hiện đại điện, bảo vệ và chăm lo cho người lao động thông qua việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

Cá nhân anh Khải đã tích cực cùng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản ngoài luật có lợi cho người lao động. Tổ chức Hội nghị Người lao động, tuân thủ quy định và đưa tiếng nói người lao động đến với người sử dụng lao động. Từ đó, người lao động được nâng cao về các chế độ như quỹ thưởng, cơ sở vật chất, bữa ăn cải thiện và chế độ bảo hiểm sức khỏe cho người lao động có thâm niên.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty luôn đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn; thường xuyên họp và tổng kết các hoạt động, lên kế hoạch và đánh giá hằng năm, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn dựa trên khảo sát ý kiến người lao động và các buổi họp với người lao động định kỳ mỗi tháng 1 lần.

Đồng thời anh Khải cũng tham gia tuyên truyền giáo dục đoàn viên và công nhân lao động; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, xây dựng đời sống văn hóa trong công ty; thúc đẩy tinh thần vui tươi trong lao động sản xuất như giải bóng đá, giải cầu lông nội bộ; hội thi duyên dáng áo dài, ẩm thực cho các ngày 8/3 và 20/10, tham gia các hoạt động thể thao của khu công nghiệp. Hằng năm, Công đoàn cũng kết hợp với công ty triển khai trương trình thiện nguyện ở các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai...

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động do Công đoàn cấp trên và các cấp, ngành phát động. Bản thân anh Khải cũng gương mẫu trong các phong trào “Sáng kiến, sáng tạo”, “Công nhân giỏi”. Cụ thể, anh Khải đã có sáng kiến “Tái sử dụng nước thải của hệ thống lọc nước công nghiệp” áp dụng cho toàn bộ các hệ thống lọc nước, từ máy lọc nước gia đình đến các hệ thống lọc nước công nghiệp làm lợi lớn cho doanh nghiệp và góp phần bảo vệ tài nguyên, nguồn nước.

Nhiệt huyết, nỗ lực không ngừng vì phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, liên tục trong nhiều năm anh Khải được nhận Bằng khen, Giấy khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động