Dự án BT tại TP.HCM: Sai chồng sai, khó chồng khó

Hàng loạt khó khăn, vướng mắc của 6 dự án theo hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) vừa được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, trong đó đáng chú ý là dự án liên quan đến Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt và Công ty Cổ phần Trung Thủy Lancaster.
Gỡ khó các dự án BT trên địa bàn TP.HCM Gỡ vướng dự án xây dựng đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng mắc cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Bỏ quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

Theo đó, dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng tại số 8 đường Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM do liên danh Tổng Công ty cổ phần Đền bù giải tỏa - Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư.

Dự án BT tại TP.HCM: Sai chồng sai, khó chồng khó
Dự án Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng tại số 8 đường Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM hiện đang bỏ hoang, cây dại mọc um tùm, gây lãng phí và mất mỹ quan đô thị. (Ảnh: Lương Ý).

Năm 2010, UBND Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thực hiện thí điểm dự án xây dựng này theo hợp đồng BT nhằm phát triển cơ sở vật chất phục vụ cho thể dục thể thao quần chúng cũng như thành tích cao của Thành phố, đáp ứng tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế (ASIAD 2012). UBND Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chỉ định nhà đầu tư là Tổng Công ty Cổ phần Đền bù giải tỏa và Công ty TNHH An Tạo; bán chỉ định mặt bằng nhà, đất số 257 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1 cho nhà đầu tư để hoàn vốn đầu tư.

Ngày 28/4/2010, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 686/TTg-KTN đồng ý cho UBND Thành phố được áp dụng thí điểm hình thức BT và chỉ định nhà đầu tư đàm phán hợp đồng BT thực hiện dự án; đồng ý về nguyên tắc cho UBND Thành phố được bán chỉ định cơ sở nhà đất tại số 257 Trần Hưng Đạo, quận 1 cho nhà đầu tư xây dựng mới Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng.

Quá trình thực hiện, do Công ty TNHH An Tạo không đủ điều kiện về năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện dự án nên đã chuyển toàn bộ quyền đầu tư dự án cho Tổng Công ty Cổ phần Đền bù giải tỏa. Năm 2011, UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi chủ đầu tư, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tiếp tục chỉ định Tổng Công ty Cổ phần Đền bù giải tỏa được đơn phương tiếp tục thực hiện dự án. Sau đó Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5705 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải với nội dung: “UBND TP.HCM quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về việc thay đổi nhà đầu tư dự án...”.

Trên cơ sở đó, UBND Thành phố chấp thuận chủ trương chỉ định Tổng Công ty Cổ phần Đền bù giải tỏa tiếp tục là chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng mới Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng theo hình thức BT. Đến tháng 7/2016, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành quyết định duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng theo hình hợp đồng BT, đến tháng 1/2018 duyệt kết quả chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án là liên danh Tổng Công ty cổ phần Đền bù giải tỏa - Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt.

Trải qua quá trình triển khai các thủ tục liên quan, đến tháng 4/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) báo cáo UBND Thành phố về một số nội dung chưa hoàn chỉnh về mặt pháp lý. Và tháng 12/2024 Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 6060/QĐ-UBND về bãi bỏ quyết định trước đó của chính UBND Thành phố về duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng theo hợp đồng BT.

Hiện nay dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc về việc hoàn trả các chi phí hợp lý, hợp lệ mà nhà đầu tư đã thực hiện trong quá trình triển khai dự án do Chủ tịch UBND Thành phố bãi bỏ quyết định về duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Nguyên nhân là trước đây vào năm 2010, UBND Thành phố duyệt chủ trương đầu tư dự án do tính cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức sự kiện thể thao quốc tế ASIAD do Việt Nam đăng cai tổ chức vào năm 2012. Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà đầu tư lại được phê duyệt vào tháng 1/2018, đã không còn phù hợp tại thời điểm 2018.

Nhà đầu tư tại thời điểm Thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương áp dụng chỉ định cũng đã có sự thay đổi so với thời điểm thực hiện công tác lựa chọn nhà đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án cũng có sự thay đổi, tại thời điểm năm 2010, Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương thực hiện thí điểm dự án với tổng mức đầu tư sơ bộ là 988 tỷ đồng, đến thời điểm thẩm duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi nâng lên thành 1.953 tỷ đồng (bao gồm chi phí lãi vay), giá trị tổng mức đầu tư tạm tính tại thời điểm hiện nay do nhà đầu tư đề xuất là hơn 2.215 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với số liệu đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin chỉ định vào năm 2011.

Trong khi đó, quy định pháp luật về đầu thầu khi thực hiện lựa chọn nhà đầu tư vào năm 2017 đã có nhiều thay đổi so với khi xin chủ trương chỉ định của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2010, dẫn đến việc thực hiện chỉ định nhà đầu tư năm 2018 căn cứ vào nội dung cho phép chỉ định của Thủ tướng Chính phủ năm 2010 là không còn phù hợp.

Với một số vướng mắc như trên, việc tiếp tục thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng BT tiềm ẩn nhiều rủi ro về hiệu quả kinh tế, tài chính và pháp lý. Cùng với tính cấp thiết thực hiện ngay dự án để đóng góp cho ngành thể thao và kinh tế - xã hội Thành phố, tháng 4/2024 Chủ tịch UBND Thành phố đã chỉ đạo việc dừng đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư, chuyển thành phương thức đầu tư công.

Về phương án xử lý, hiện nay UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở ngành tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan đến việc bãi bỏ quyết định duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng theo hợp đồng BT; giao Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức trao đổi, đàm phán, thống nhất với nhà đầu tư về thỏa thuận chấm dứt đầu tư; đồng thời xác định các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ, đúng quy định mà nhà đầu tư đã sử dụng trong dự án; tham mưu, đề xuất UBND Thành phố về nguồn vốn, phương thức thanh toán để hoàn trả chi phí cho nhà đầu tư trên cơ sở hài hòa, đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư đồng thời không làm thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Lấn đất công, xây dựng không phép

Đó là trường hợp của Công ty CP Trung Thủy Lancaster tại dự án 428-430 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP.HCM. Theo đó, Công ty Cổ phần Trung Thủy Lancaster đề nghị thực hiện dự án tại địa chỉ trên với tổng diện tích là 7.329m2 (làm tròn). Diện tích này gồm 3 khu đất là khu đất tại số 428 Nguyễn Tất Thành (2.165m2), khu đất số 430 Nguyễn Tất Thành (4.622m2) và phần đất lối đi (542m2); trong đó Công ty CP Trung Thủy Lancaster có quyền sử dụng đất đối với khu đất 428 và 430 Nguyễn Tất Thành, riêng phần đất lối đi (542m2) là đất do nhà nước quản lý.

Về pháp lý, theo UBND TP.HCM, Công ty Trung Thủy chỉ có chủ trương đầu tư và giấy phép xây dựng tại khu đất 430 Nguyễn Tất Thành. Tuy nhiên, công ty này đã thực hiện xây dựng trên cả phần đất 428 Nguyễn Tất Thành dù chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy phép xây dựng, kể cả phần đất lối đi do nhà nước quản lý.

Dự án BT tại TP.HCM: Sai chồng sai, khó chồng khó
Dự án bất động sản tại 428-430 Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4, TP.HCM. (Ảnh Trọng Vũ)

Thanh tra Chính phủ đã thanh tra dự án và kết luận tại Thông báo số 2413/TB-TTCP ngày 22/11/2024 về việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011 - 2021 trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể, khu đất số 428 đường Nguyễn Tất Thành có diện tích là 2.165m2 (làm tròn) có nguồn gốc do Công ty Vận tải biển Miền Nam Việt Nam quản lý, sử dụng từ năm 1975. Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Trung Thủy Lancaster để thành lập liên doanh là Công ty TNHH Lancaster Tân Thuận thực hiện dự án.

Do tranh chấp trong thực hiện, Tòa án nhân dân TP.HCM đã có bản án buộc Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam xác lập quyền sử dụng khu đất cho Công ty CP Lancaster Tân Thuận (diện tích 2.165m2). Bản án này đã có hiệu lực và sau đó quyền sử dụng đất của khu đất này được chuyển sang Công ty CP Trung Thủy Lancaster thông qua góp vốn. Hiện nay, Công ty CP Trung Thủy Lancaster đang sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 969933 ngày 20/1/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; khu đất tại số 428 đường Nguyễn Tất Thành chưa có pháp lý dự án đầu tư.

Khu đất tại 430 đường Nguyễn Tất Thành có tổng diện tích là 4.622m2 (làm tròn), nguồn gốc pháp lý trước đây thuộc Xưởng sản xuất chế biến thực phẩm của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (1.147m2, sau đó được giao cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4) và nhà kho của Cảng Sài Gòn (diện tích 2.286m2 và hẻm nhỏ 1.047m2).

Năm 2005, Cảng Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4 ký Bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng 430 Nguyễn Tất Thành. Hai bên thống nhất giao Công ty Dịch vụ công ích Quận 4 sẽ là đại diện chủ đầu tư dự án để triển khai các thủ tục đầu tư; đến năm 2014 UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty CP Trung Thủy Lancaster được phép nhận chuyển nhượng dự án. Hiện nay, Công ty CP Trung Thủy Lancaster đang sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 380035, được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng số 269/GPXD.

Trong khi đó, phần diện tích đất lối đi giữa 2 khu đất (542m2 làm tròn) là đất do nhà nước quản lý. Nhà đầu tư chưa có quyền sử dụng đất và chưa có pháp lý đầu tư. Năm 2016 UBND TP.HCM chấp thuận điều chỉnh quy hoạch giao thông, hợp khối xây dựng và điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc để thực hiện dự án xây dựng Chung cư kết hợp thương mại dịch vụ và officetel tại địa điểm 428-430 Nguyễn Tất Thành.

Tại Thông báo số 2413/TB-TTCP ngày 22/11/2024, Thanh tra Chính phủ kết luận: Cơ sở đất 428 Nguyễn Tất Thành được Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam hợp tác đầu tư thực hiện dự án trước khi có đầy đủ quyền sử dụng đất theo quy định; việc thực hiện dự án, xác định giá trị quyền sử dụng đất đã được Kiểm toán nước kiểm toán và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được hoàn tất tại Bản án của Tòa án nhân dân TP.HCM. Để xảy ra tồn tại nêu trên, trách nhiệm thuộc UBND TP.HCM, Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam.

Đối với cơ sở đất 430 Nguyễn Tất Thành, Thanh tra Chính phủ kết luận, Cảng Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 4 là chủ đầu tư dự án đã chuyển nhượng dự án theo hình thức thoả thuận được xác định theo giá thị trường nhưng không tổ chức đấu giá theo quy định. Để xảy ra tồn tại nêu trên, trách nhiệm thuộc UBND TP.HCM, Cảng Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4.

Về đề xuất phương án xử lý, đối với khu đất số 428 đường Nguyễn Tất Thành, UBND Thành phố sẽ tiếp tục hướng dẫn Công ty CP Trung Thủy Lancaster thực hiện việc đầu tư dự án trên phần đất này theo đúng quy định.

Đối với khu đất số 430 đường Nguyễn Tất Thành, UBND TP.HCM sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan rà soát và tính tiền sử dụng đất theo Kết luận Thanh tra Chính phủ và yêu cầu Công ty Cổ phần Trung Thủy Lancaster thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), đảm bảo không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

UBND Thành phố kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo Ban chỉ đạo về rà soát các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài theo Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty Cổ phần Trung Thủy Lancaster được tiếp tục thực hiện đầu tư dự án theo các văn bản pháp lý đã ban hành sau khi nhà đầu tư hoàn tất việc thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có).

Đối với phần diện tích đất lối đi giữa 2 khu đất (542m2), UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về đất đai hoàn tất thực hiện các thủ tục giao diện tích 542m2 đất cho nhà đầu tư theo các văn bản pháp lý đã ban hành và theo quy định pháp luật.

Đối với việc xử lý công trình tồn tại trên đất, trong thời gian vừa qua, nhà đầu tư đã thực hiện xây dựng trên khu đất tại số 428-430 Nguyễn Tất Thành và cả phần diện tích đất lối đi giữa 2 khu đất này khi dự án chưa đảm bảo điều kiện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp giấy phép xây dựng. Do đó, UBND quận 4 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế để xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng của nhà đầu tư. Đến nay, Nhà đầu tư đã chấp hành xong việc nộp phạt đối với việc xử lý vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, đối với việc cưỡng chế tháo dỡ công trình trên đất, Nhà đầu tư có nhiều văn bản xin cho phép công trình được tồn tại.

Trong trường hợp sau khi Thành phố thực hiện các phương án xử lý được đề xuất nêu trên và dự án được tiếp tục triển khai thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt tại khu đất số 428-430 Nguyễn Tất Thành bao gồm cả phần diện tích lối đi giữa hai khu đất, để tránh lãng phí nguồn lực xã hội, UBND Thành phố kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo Ban chỉ đạo về rà soát các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài theo Quyết định số 1568/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ thống nhất cho phép tiếp tục tồn tại công trình trên đất, không buộc phá dỡ. Sau khi có kết quả xử lý đối với phương án đề xuất của các khu đất nêu trên, UBND TP.HCM sẽ tiếp tục xem xét đề nghị đầu tư dự án theo đúng quy định.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều cơ hội cho lao động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ

Nhiều cơ hội cho lao động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ

27 đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm năm 2025 diễn ra hôm nay (27/4), mang tới gần 1.700 chỉ tiêu tuyển dụng, đa dạng các ngành nghề; trong đó có tới 67% doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ.
Sôi nổi Ngày hội thể dục thể thao Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm

Sôi nổi Ngày hội thể dục thể thao Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm

Thiết thực chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và 139 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2025), hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2025, mới đây, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm tổ chức Ngày hội thể dục thể thao năm 2025.
Công đoàn Trường THCS Hoàn Kiếm: Hành trình kết nối yêu thương với Trường Sa

Công đoàn Trường THCS Hoàn Kiếm: Hành trình kết nối yêu thương với Trường Sa

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2025) và 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Công đoàn phối hợp cùng Ban Giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự đổi mới sáng tạo trong công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên, cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.
15 doanh nghiệp trong KCN WHA Nghệ An cần tuyển 12.000 vị trí việc làm

15 doanh nghiệp trong KCN WHA Nghệ An cần tuyển 12.000 vị trí việc làm

Sáng 27/4, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Nghi Lộc tổ chức Lễ khai mạc “Ngày hội việc làm đợt 2, năm 2025 giữa người lao động và các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp WHA Nghệ An”.
Nghệ An phát động Tháng Công nhân năm 2025

Nghệ An phát động Tháng Công nhân năm 2025

Sáng 27/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2025.
Công khai tiến độ, quy hoạch, khung giá đền bù giúp Dự án xây dựng cầu Tứ Liên đẩy nhanh tiến độ

Công khai tiến độ, quy hoạch, khung giá đền bù giúp Dự án xây dựng cầu Tứ Liên đẩy nhanh tiến độ

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu cũng như nhiều dự án khác, quận Long Biên đã đưa ra nhiều giải pháp như: Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, công khai tiến độ thực hiện các dự án, công khai quy hoạch, khung giá đền bù, phương án tái định cư... để nhân dân nắm rõ.
Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội

Nhằm góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn, mới đây, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã phối hợp với Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2025.

Tin khác

Khởi công khu dịch vụ thương mại dự án chung cư Roxana Plaza

Khởi công khu dịch vụ thương mại dự án chung cư Roxana Plaza

Ngày 21/4, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Thương mại - Đầu tư Bất động sản Tường Phong (chủ đầu tư) tổ chức lễ khởi công khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê thuộc gói thầu thi công kết cấu khối văn phòng, hạ tầng cảnh quan thuộc dự án bất động sản Roxana Plaza.
Vì sao Kim Ngân 1 xứng danh khu phố “hội hè” tại đô thị Sun Group Hà Nam?

Vì sao Kim Ngân 1 xứng danh khu phố “hội hè” tại đô thị Sun Group Hà Nam?

Những đại lộ thênh thang rực sáng ánh đèn, ngập tràn sắc màu biển hiệu, dòng người tấp nập, quán cà phê không vơi bóng khách… từ lâu đã là “điểm nhận diện” của các đô thị hoa lệ trên thế giới. Sắp tới, không khí sôi động, phồn hoa ấy sẽ hiện diện tại khu phố Kim Ngân 1, đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Hà Nam.
Đô thị Sun Group Hà Nam: Sắp vận hành công viên, bàn giao nhà

Đô thị Sun Group Hà Nam: Sắp vận hành công viên, bàn giao nhà

Những ngày qua, đại đô thị Sun Urban City do Sun Group đầu tư tại Hà Nam đã “khuynh đảo” thị trường khi gần 80% quỹ hàng đợt 2 đã hết sau 2 giờ mở bán. Thực tế, nếu nhìn vào tiến độ xây dựng của đại đô thị, chắc chắn không ít nhà đầu tư cũng phải trầm trồ thán phục vì tốc độ xây nhanh không hề thua kém tốc độ họ… “xuống tiền”.
The Cosmopolitan: Cuộc đua sở hữu giá trị thương mại đắt giá

The Cosmopolitan: Cuộc đua sở hữu giá trị thương mại đắt giá

Khi thị trường địa ốc đang tái định hình theo xu hướng dịch chuyển nhu cầu, bất động sản toạ lạc tại vùng lõi giao thương - tài chính trọng điểm không đơn thuần là nơi để ở, mà trở thành tài sản đầu tư mang tính chiến lược. Tại Hà Nội, The Cosmopolitan nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ, khi khách hàng đang kiếm tìm một nơi an cư, vừa chạy đua để sở hữu một phần của tâm điểm thương mại sôi động nhất Hà Nội.
Tại sao một số chủ đầu tư chọn nộp tiền thay vì dành 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội

Tại sao một số chủ đầu tư chọn nộp tiền thay vì dành 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội

Trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở xã hội (NƠXH) ngày càng tăng cao, việc đảm bảo quỹ đất dành cho loại hình nhà ở này trở thành một vấn đề cấp thiết. Theo quy định, các dự án nhà ở thương mại phải dành 20% quỹ đất để xây dựng NƠXH. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhiều chủ đầu tư lựa chọn nộp tiền thay vì sử dụng quỹ đất này.
Phát triển nhà ở xã hội: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Phát triển nhà ở xã hội: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, cùng các bộ, ngành, địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến phát triển nhà ở xã hội với nhiều chính sách và nguồn lực ưu tiên. Đây cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ các ngành, địa phương. Để cụ thể hoá các chủ trương này, thành phố Hà Nội đã xây dựng nhiều chính sách đặc thù có đột phá với việc xác định rõ trách nhiệm của Thành phố, của địa phương, của cộng đồng và “cơ hội” đang dần đến nhiều hơn với người dân.
Thúc tiến độ các dự án nhà xã hội đã được cấp phép, khởi công

Thúc tiến độ các dự án nhà xã hội đã được cấp phép, khởi công

Bộ Xây dựng có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.
Hà Nội có thêm gần 14.000 căn nhà được mở bán

Hà Nội có thêm gần 14.000 căn nhà được mở bán

Hà Nội sẽ có thêm gần 14.000 căn nhà được mở bán từ 11 dự án, trong đó có gần 8.800 căn chung cư, còn lại là nhà thấp tầng.
Sống như nghỉ dưỡng trong căn hộ Sun Group Cát Bà “lưng tựa núi, mặt hướng biển”

Sống như nghỉ dưỡng trong căn hộ Sun Group Cát Bà “lưng tựa núi, mặt hướng biển”

Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island được Sun Group dồn trọn tâm huyết để tạo tác những biểu tượng kiến trúc giữa “trái tim” đảo Ngọc Cát Bà. Tại vị trí đắc địa của đảo, tòa tháp The Xanh 1 tựa Bạch Hổ kiêu hãnh, mạnh mẽ chạm đến “bầu trời thịnh vượng”.
Công năng vượt trội 3 trong 1 của Sunlake Villas - Biệt thự hạng sang trên “đất vàng” Thủ Đức

Công năng vượt trội 3 trong 1 của Sunlake Villas - Biệt thự hạng sang trên “đất vàng” Thủ Đức

Nằm trong lòng đại đô thị Vạn Phúc City, Sunlake Villas khẳng định vị thế là khu biệt thự hạng sang với không gian sống đẳng cấp và tiện nghi. Sunlake Villas không chỉ thu hút bởi kiến trúc thời thượng mà còn nổi bật bởi công năng vượt trội, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân hiện đại.
Xem thêm
Phiên bản di động