Xã hội liêm chính

- Sau cái chuyện “con voi chui lỗ kim” ở khu du lịch Tràng An, với sự xuất hiện của hàng loạt công trình đồ sộ phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, mà đến khi hoàn thành, chính quyền và các ngành chức năng mới…phát hiện. ..
xa hoi liem chinh Giá mà được như vậy!
xa hoi liem chinh Tôn vinh lòng tốt

- Nay lại đến chuyện gì bác?

- Đấy chuyện vận chuyển mấy cái cây gọi là “quái thủ” ấy. Rõ là quá khổ, quá tải…mà sao lại chui lọt hàng chục trạm kiểm soát giao thông của hàng loạt tỉnh? Vậy chả lại là chuyện “con voi…lỗ kim” à?

- Chuyện này em nghe nói Thủ tướng đã chỉ đạo kiểm tra xem có chuyện “bảo kê” hay “bôi trơn” gì không như dư luận đang đặt câu hỏi. Và Cục CSGT đã thành lập hẳn 1 tổ công tác điều tra sự việc rồi bác ơi.

-Vậy đã có kết quả gì chưa?

-Bước đầu các lái xe bị giữ ở Thừa Thiên – Huế khai rằng chỉ đi ban tối và dùng “mẹo” nháy đèn hỏi xe ngược chiều phía trước có CSGT hay không, nên tránh được.

-Ngụy biện, ngụy biện. Các chốt CSGT làm việc rất có trách nhiệm, có mặt 24/24h, không bao giờ bỏ vị trí làm việc. Vì thế theo tớ, lý do này đưa ra để thoái thác trách nhiệm thôi... Người dân chắc chắn ai cũng không tin điều này!

-Đúng thế mà bác. Khi báo chí vừa đưa ra thông tin này, đã có hàng trăm còm men tỏ ra không đồng tình. Có người còn nói, càng đêm càng nhiều trạm, đến thiếu cái mũ bảo hiểm CSGT còn phát hiện ra nữa là cái xe chở “quái thủ” chiếm gần hết cả đường.

-Cũng như nhiều người cho rằng, cái vụ xây dựng ở Tràng An ấy, công trình đồ sộ như thế sao không biết mà dân có sửa cái bếp là mấy anh quản lý xây dựng ập vào ngay. Đó là hiện tượng lạ mà khoa học chưa thể giải thích được.!

-Em hỏi bác một tý nhé, chỉ đi ban đêm thế ban ngày giấu xe và cây ở đâu? Giấu được thì em cho là họ có phép tàng hình còn không giấu được thì chả nhẽ cái xe lù lù như thế mà không ai có trách nhiệm xử lý nhìn thấy?

-Tóm lại là vô lý không chấp nhận được. Tớ chỉ muốn nhân những chuyện này bàn chút về một xã hội liêm chính. Hiện tượng “làm luật”, “bôi trơn” …không chỉ có ở các trạm kiểm soát giao thông mà nó đang hiện hữu ở mọi lĩnh vực, mọi góc ngách xã hội.

-Em được biết, báo Lao động vừa đăng tải loạt phóng sự phản ánh: “Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa - nhận tại Hải quan Hải Phòng”. Đúng, sai thế nào thì chắc chắn các cấp, các ngành sẽ phải vào cuộc. Song em nghĩ hiện tượng là có mà có đã lâu …

-Đã lâu sao vẫn tồn tại?

-Đó là một câu hỏi khó. Mà không chỉ hải quan cảng mới có hiện tượng này, gần đây có nhiều phản ánh của hành khách về việc họ bị hải quan sân bay “hành”, giữ hàng tùy tiện không biên bản, biên lai…

-Thế tớ mới nói chuyện “con voi…lỗ kim” không chỉ có ở hai lĩnh vực CSGT và xây dựng mà nó diễn ra thường xuyên, như thành lệ ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực mà chả cơ quan chức năng nào phát hiện ra.

-Lại có chuyện một xã Ở Quảng Bình dự định trích 100 triệu đồng trong số tiền đền bù cho dân vỉ “thảm họa” môi trường do phooc mô sa, để đi du lịch.

-Chuyện lạ chả khác gì chuyện bò hỗ trợ nhằm phát triển kinh tế bị cán bộ xã đem giết thịt.

-Nói đến chuyện xã làng thì còn nhiều cái buồn lắm, như chuyện gà, hươu hỗ trợ hộ nghèo đi lạc vào vườn nhà cán bộ xã. Cứ như chuyện hài vậy.

-Đúng là thế, vấn đề là trong khi chủ trương phòng, chống tham nhũng đang rất quyết liệt ở trung ương, được dư luận đánh giá rất cao, nếu không giải quyết được chuyện “trên nóng dưới lạnh” thì cái đích xã hội liêm chính sẽ còn xa vời.

-Làm sao để những chuyện tiêu cực, có thể nói người dân nào cũng biết, chỉ có cơ quan quản lý và pháp luật không biết không còn hiện hữu trong xã hội…

-Khi ấy câu chuyện “con voi…lỗ kim” sẽ thực sự là chuyện “chạch để ngọn đa” không còn là nỗi bức xúc trong dư luận.

-Khi ấy mới có thể xây dựng được một xã hội liêm chính thực sự.

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động