Tội cản trở giao thông!

(LĐTĐ) - Cứ tưởng sau khi một số đối tượng bị phát hiện và xử lý, nạn “đinh tặc” đã không còn “đất sống”, vậy mà gần đây hiện tượng này lại xảy ra liên tiếp ở nhiều nơi. Điển hình là các đối tượng xấu cố tình rải đinh trên cầu cao tốc Tân Vũ - Lạch Huyện, Hải Phòng - Cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.
toi can tro giao thong Mất đi một nửa sự diệu kỳ!
toi can tro giao thong Ôi, vé online
toi can tro giao thong “Chưa nắm được” sẽ còn dài dài!

- Em nghe nói tại đây, đinh sắt được phát hiện ở trên cả 4 làn đường, suốt dọc 5 km cầu. Thậm chí có thời điểm, chỉ trong 2 ngày, đơn vị quản lý thu gom được 2 kg đinh.

- Thực tế đã có ô tô, xe máy bị xịt lốp trên cầu này do đâm phải đinh. Và có lẽ cái lý do này chính là mục đích mà những kẻ bất lương hướng tới.

- Chả nhẽ chỉ vì kiếm được vài miếng vá, thay được mấy cái lốp mà có người lại nỡ làm một việc ác đến vậy.

-Nói là ác cũng không ngoa. Ô tô, xe máy đang chạy mà bỗng dưng xịt lốp, mất lái có khi hậu quả nghiêm trọng chết người ấy chứ.

-Vì thế cho nên, để chống "đinh tặc", được biết phía doanh nghiệp quản lý cầu dự kiến sẽ lắp camera an ninh ở hai đầu cầu và bố trí phương tiện cứu hộ xe gặp nạn do dính đinh.

-Biết làm sao được, vì sự an toàn của người tham gia giao thông thì rất cần như vậy. Thế là chỉ vì “cái ác” của một số kẻ bất lương mà không những tính mạng người đi đường bị đe dọa mà cơ quan quản lý cũng phải tốn kém không biết bao nhiêu thời gian, tiền của để ứng phó với “đinh tặc”.

-Trước mắt là thế, song theo em để giải quyết dứt điểm tình trạng này, các lực lượng pháp luật cần điều tra, bắt và xử lý thật nghiêm các “đinh tặc” theo đúng pháp luật, thế mới mong dứt điểm được.

-Nếu điều tra chứng minh đúng là rải đinh để nhằm mục đích thu lợi qua việc vá săm, thay lốp… thì pháp luật hình sự đã có chế tài điều chỉnh rồi đó. Có thể bỏ tù từ 2 đến 10 năm, tùy vào hậu quả gây ra.

-Rõ là phải thế rồi, nhưng em vẫn cứ băn khoăn rằng, tại sao trong xã hội lại có những con người vì chút lòng tham mà nỡ ra tay hại đồng loại như vậy nhỉ.

-Cũng chỉ vì cái lợi, cái tiện mà nạn đổ phế thải xây dựng ra đường phố diễn ra đã lâu, nói mãi rồi mà vẫn xảy ra.

-Ồ, nói đến chuyện này thì quả thật botay.com, không hiểu ý thức của những kẻ này thuộc dạng gì nữa. Đỡ tý tiền đổ đúng bến bãi, rút được ít quãng đường mà lợi dụng đêm khuya đổ cả đống rác thải xây dựng ra giữa đường phố, thì có lẽ ý thức của họ thuộc dạng “không thể tin”.

-Hành động này không những gây ảnh hưởng lớn đến môi trường, cảnh quan đô thị mà còn là gây cản trở giao thông. Mà tội này cũng được điều chỉnh theo Luật Hình sự rồi nhé.

-Rõ là thế bác ạ. Vừa mới đêm qua đây, trên con đường hướng về cầu Nhật Tân rộng, đẹp là thế…đến có muốn vứt một tờ giấy cũng ngại, thế mà lại có kẻ dám đổ cả đống đất lớn dễ vài khối, cao hơn 1 mét ra giữa đường.

-Và hậu quả đã xảy ra. Do đêm tầm quan sát kém, một xe ô tô đã phải phanh gấp để tránh đâm vào đống đất, khiến 3, 4 xe đi sau đâm đuôi nhau liên hoàn, rất may là không có thiệt hại về người.

-Cũng như “đinh tặc”, tình trạng “phế thải tặc” này rất cần có những biện pháp trừng trị nghiêm cả hành chính và hình sự, nếu xét thấy đủ yếu tố cấu thành tội gây cản trở giao thông.

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động