Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống từ những việc làm cụ thể Từ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng: Tạo động lực mới cho phát triển văn hóa Thủ đô
z7553952054474_777f2780cc877db5dbff9fc0ee18e8d6.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao đổi với cán bộ, địa phương về triển khai giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5. Ảnh: PV

Kết thúc kỳ nghỉ lễ đón năm mới Bính Ngọ 2026, cũng là ngày đầu tiên cả nước bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Như trong bài viết: “Tạo kỳ tích sông Hồng từ mùa xuân mới” đăng trên ấn phẩm Hànộimới của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, điều kiện cần và đủ để hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường, chúng ta phải vượt qua “ngọn núi” mang tên “bẫy thu nhập trung bình”. Chính vì thế, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra các quyết sách chiến lược, là kim chỉ nam trong tư duy lẫn hành động để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường 96 năm Đảng quang vinh, chúng ta hy vọng và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam. Nhớ lại trong đêm đen nô lệ, một Đảng mới tròn 15 tuổi đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, đưa Việt Nam thành quốc gia độc lập. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, chấm dứt 80 năm sống dưới chế độ thực dân… 9 năm sau, cũng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên trận Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc Chính phủ thực dân Pháp và các bên phải ký kết Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, cam kết rút quân về nước.

Do hoàn cảnh lịch sử, đất nước tạm bị chia cắt hai miền, với quyết tâm: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một", dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sau hơn 20 năm ròng rã chiến đấu, ngày 30/4/1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, cả nước tiến hành hàn gắn vết thương sau chiến tranh, tái thiết xây dựng lại đất nước.

Tuy nhiên, là một quốc gia vừa bước ra khỏi chiến tranh, không những bị bao vây, cấm vận, lại còn phải tiến hành chiến tranh bảo vệ biên giới… nên nền kinh tế bị cạn kiệt, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Phát huy truyền thống, năng lực của Đảng cầm quyền, sứ mệnh Đảng lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, không chịu khuất phục trước mọi khó khăn, thử thách, không chịu để đất nước đói nghèo, chỉ 11 năm sau ngày thống nhất đất nước, Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đã đưa ra đường lối đổi mới, Việt Nam chính thức mở cửa và hội nhập với thế giới bên ngoài.

40 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một quốc gia nghèo đói, Việt Nam vươn lên thành nước có thu nhập trung bình, là một trong những nước xuất nhập khẩu lớn của thế giới; từ nước có hạ tầng cơ sở lạc hậu, đến nay chuyển mình vươn lên thành nước đang phát triển có kết cấu hạ tầng tương đối hiện đại; là quốc gia bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của hầu hết các tổ chức lớn trên thế giới; là bạn, là đối tác quan trọng của các quốc gia, vùng lãnh thổ. Đến thời điểm này, Việt Nam đã trở thành Đối tác chiến lược toàn diện với 14 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU), trong đó có 5 nước Thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc. Không những thế, Việt Nam còn là nước chủ động tạo nên các hiệp định thương mại đa phương lẫn song phương. Mới nhất, ngày 19/2, tại Thủ đô Washington, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên nhận lời mời tham gia. Với phương châm “ngoại giao cây tre”, uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao.

Nhìn lại những thành tựu trên chặng đường 96 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tin tưởng rằng, bước vào kỷ nguyên mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta sẽ hiện thực hoá khát vọng đất nước hùng cường; xây dựng nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như ước nguyện của Bác Hồ kính yêu.

Với Thủ đô Hà Nội, phát huy hào khí Thăng Long - Đông Đô, mỗi bước “chuyển mình” của đất nước đều in đậm dấu ấn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố anh hùng. Hơn 80 năm trước, ngày 19/8/1945, Hà Nội là một trong những địa phương vùng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam, quân và dân Thủ đô đã làm nên bản hùng ca mang tên “Hà Nội những ngày mùa đông năm 1946”. Đồng thời, cũng chính trên mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến, quân và dân Thủ đô đã làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” vào những ngày mùa Đông năm 1972. Trận quyết chiến chiến lược mở ra Hội nghị Paris (1973) nhằm chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam, tiền đề tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975).

Bước vào thời kỳ đổi mới, Hà Nội là địa phương luôn vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Từ quy mô kinh tế nhỏ bé, đến nay, Hà Nội trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, kinh tế Thủ đô chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP của cả nước. Thành tựu đất nước đạt được sau 40 năm đổi mới có sự đóng góp quan trọng của thành phố Hà Nội. Hà Nội chính là “cuốn sách mở”, mỗi khi bạn bè, đối tác, du khách quốc tế đến Việt Nam tận mắt chứng kiến sự phát triển lớn mạnh của đất nước.

Thời kỳ mới, tình hình mới, khi cả dân tộc đang vững vàng tâm thế bước vào kỷ nguyên mới, để hiện thực hoá mục tiêu đất nước hùng cường, Đảng bộ Hà Nội luôn xác định trọng trách là Thủ đô của cả nước, nên phải tiên phong đổi mới tư duy quản trị, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với hành động quyết liệt, nhằm phát huy tối đa lợi thế so sánh của thành phố, đưa kinh tế Thủ đô phát triển 2 con số.

Trong đó, thành phố tiến hành quy hoạch bài bản phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm, gắn với đẩy mạnh kết cấu hạ tầng; “sắp xếp” lại đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, giàu bản sắc; tiến quân vào khoa học - công nghệ, xem khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là “vườn ươm”, là “đòn bẩy”, cực tăng trưởng chính của kinh tế Thủ đô. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục tạo cơ chế đột phá để phát triển cộng đồng doanh nghiệp; đưa Thủ đô thành trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, công nghiệp văn hoá của cả nước. Đây là các “binh chủng” hợp thành đưa kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh, bền vững.

Để đạt được mục tiêu đó, quan điểm của Thành ủy Hà Nội, đứng đầu là Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, là từng cá nhân lãnh đạo các cấp phải biến quyết tâm thành hành động, phải thấm nhuần quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”; đội ngũ cán bộ của Thủ đô phải “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” đặt lợi ích chung lên trên hết; lấy “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” là thước đo trong công tác quản lý, điều hành.

… Mùa xuân mới đang về, phát huy hào khí Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội; phát huy bản lĩnh Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hoà bình, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, sự điều hành của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân, Hà Nội sẽ tạo nên kỳ tích sông Hồng, tiên phong cùng cả nước hiện thực hoá mục tiêu cao cả: “Đất nước hùng cường” mà Nghị quyết của Đảng đã đề ra.

Theo Đăng Hà/hanoimoi.vn

https://hanoimoi.vn/ha-noi-tien-phong-hien-thuc-hoa-muc-tieu-dat-nuoc-hung-cuong-734655.html

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Hoàn thiện thể chế, loại bỏ thủ tục rườm rà, xây dựng đội ngũ công vụ chuyên nghiệp

Hoàn thiện thể chế, loại bỏ thủ tục rườm rà, xây dựng đội ngũ công vụ chuyên nghiệp

Quyết định 282/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành xác định rõ lộ trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026 - 2030, lấy cải cách thể chế làm “đột phá của đột phá”. Kế hoạch tập trung sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch; cắt giảm mạnh thủ tục chồng chéo, dễ phát sinh tiêu cực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Xem thêm
Phiên bản di động