Uổng quá những đồng lương!

- Chú có nhớ hôm trước ta đã bàn về cái dự thảo xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục không? - Có chứ bác. Chuyện xử phạt 30 triệu nếu giáo viên có hành vi xúc phạm học sinh, đúng không bác?
the moi la soan thao Thấy mình lạc lõng mà tự thẹn!
the moi la soan thao Coi trọng tình người!
the moi la soan thao Ủng hộ xe buýt!

- Đúng rồi. Hôm ấy tớ và chú đã bàn khá kỹ về vấn đề này, và thống nhất rằng, những quy định trong dự thảo này còn thiếu thuyết phục, chưa rõ ràng rất khó thực thi.

Đúng thế rồi còn gì bác. Em nghĩ mình nói thế là đã cạn lời, cần chi nói nữa.

- Tớ không nói chuyện này nữa, nhưng có một chuyện nữa cũng liên quan đến anh xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, tớ nghĩ còn thiếu thuyết phục hơn chuyện giáo viên xúc phạm học sinh. Rất cần phải nói.

- Chuyện gì thế bác?

- Chuyện cái quy định xử phạt 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi làm lộ bí mật đề thi; và phạt 15 đến 20 triệu đối với hành vi sửa bài thi, nâng điểm thi. Chú thấy vô lý không?

- Quá là vô lý bác ạ. Làm lộ bí mật đề thi là một tội gây hậu quả nghiêm trọng, sao có thể chỉ xử phạt hành chính và phạt với số tiền tượng trưng như thế được.

- Chú nói đúng. Trong thực tế đã có rất nhiều trường hợp bị lộ đề thi. Để giải quyết những vụ việc này là rất khó khăn và tốn kém, với sự vào cuộc của bao nhiêu cấp, ngành. Nhiều thủ phạm đã phải chịu mức kỷ luật nặng, buộc thôi việc, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Khung hình phạt cho tội danh này đã được điều chỉnh theo Luật Hình sự, vậy vì lẽ gì lại có một văn bản dưới luật quy định xử phạt hành chính.

- Mà không những tội làm lộ đề thi, tội sửa bài, nâng điểm thi cũng rất nghiêm trọng, không thể quy định xử phạt hành chính nhẹ như thế được.

- Hành vi sửa bài, nâng điểm thi cũng đã và đang diễn biến rất phức tạp. Việc phải có quy định để xử phạt là cần thiết, song với mức xử phạt hành chính mà dự thảo đưa ra cũng rất thiếu thuyết phục.

- Đúng là như vậy. Đơn cử ngay gần đây thôi, trong kỳ thi THPT đã phát hiện một số địa phương gian lận điểm thi bằng hình thức sửa bài, nâng điểm. Nhiều thủ phạm đã bị khởi tố hình sự. Vậy tại sao lại có cái quy định xử phạt hành chính với tội danh này được.

- Em nghe cứ thấy rối tinh, rối mù, chả biết sao nữa. Bởi trong các hành vi gian lận, em cho rằng hành vi gian lận kiến thức là rất tai hại. Trước hết nó để lại hệ luỵ không nhỏ đối với xã hội, với những sản phẩm kém chất lượng về mặt nhân sự; tiếp đến là làm mất đi sự công bằng trong học đường, cướp đi cơ hội của những học sinh thật sự có khả năng. Các thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế trong sáng, nhưng nếu cá nhân nào đó vì tư lợi mà cố tình gây nên sự mất công bằng, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các em, nếu các em biết có sự gian lận tiêu cực, chắc chắn các em sẽ cảm thấy bị tổn thương.

- Đúng là như vậy. Nếu sửa bài, nâng điểm chỉ bị phạt tiền như vậy, thì chả nhẽ những thủ phạm nâng điểm trong kỳ thi vừa rồi bị khởi tố hình sự bị bắt oan sao?

- Oan sao được bác. Với những hậu quả mà hành vi này đem lại, em cho rằng phải xử hình sự nặng ấy chứ. Vì sao sửa bài nâng điểm? Nếu không phải người thân quen thì cũng là sự "mua bán". Bác tính tăng 1 điểm có thể thay đổi số phận của cả con người.

- Chắc chắn là thế rồi. Vì vậy, tớ nghĩ có những trường hợp "mua bán" nặng ấy chứ. Cứ so với mấy vụ việc vừa rồi đó, nâng điểm cao ngất ngưởng để vào được toàn là các trường "sao" cả, không thân quen thì cũng phải...

- Chính vì thế nên rất nhiều ý kiến cho rằng, nếu quy định xử phạt hành chính với số tiền ít ỏi như thế, thì sẽ có nhiều người bất chấp, sẵn sàng đánh đổi, nộp phạt để vi phạm. Vì vậy cá nhân hoặc tổ chức có hành vi gian lận thi cử là rất đáng lên án, cần phải xử lý nghiêm.

- Từ những phân tích trên, rõ ràng cái dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, do anh GDĐT soạn thảo có nhiều điểm chưa ổn tý nào. Trong đó "hành chính" hoá hành vi làm lộ đề thi; sửa bài, nâng điểm thi đã có quy định xử lý hình sự là "đi ngược" lại với nhưng gì thực tế đang diễn ra.

- Nghị định là văn bản dưới luật, không thể trái với luật định. Vì vậy, nêu dự thảo này được thông qua sẽ tạo tiền lệ xấu, tuỳ tiện trong việc áp dụng quy định pháp luật. Việc "hành chính hoá" những hành vi được điều chỉnh trong Luật Hình sự, thì người ta sẽ bất chấp, nhận nộp phạt để có cái lợi hơn gấp nhiều lần.

- Nhất là những quy định trong dự thảo này lại được sản sinh ra sau hàng loạt các vụ gian lận thi cử "chấn động", nhiều thủ phạm đã bị khởi tố hình sự, và cơ quan công an đã tuyên bố: Gian lận thi cử, bất kể lực lượng nào cũng phải xử lý thích đáng. Như thế có khác gì thách thức dư luận.

- Không hiểu "tác giả" của những quy định trong dự thảo này căn cứ vào đâu để có thể đưa ra những quy định trái ngược như thế. Nếu không phải là thách thức dư luận thì cũng phải xem lại trình độ "có vấn đề" gì không, chứ ai lại...

- Đúng là cần phải xem lại, chứ cứ ồ ạt ra văn bản, nhưng không đi vào được cuộc sống do chồng chéo, bất hợp lý... thì uổng quá những đồng lương bỏ ra cho họ làm cái gọi là soạn thảo văn bản.

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Cẩn trọng tin nhảm từ AI

Cẩn trọng tin nhảm từ AI

Mặc dù Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền các cấp đã kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ, nhưng trên không gian mạng, một số thế lực xấu vẫn cố tình xuyên tạc. Họ thậm chí sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra và lan truyền những hình ảnh không có thật, nhằm câu view, kiếm lợi bất chính và nguy hiểm hơn là phục vụ ý đồ chính trị, gây mất đoàn kết trong xã hội.
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Cách đây khoảng 5 thế kỷ, Thân Nhân Trung, một danh sĩ đời nhà hậu Lê từng nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh". Tiếp nối truyền thống của tiên tổ, trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp “trồng người” gắn với công tác cán bộ, sử dụng hiền tài.
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật

“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật

Thời gian qua, không gian mạng đã trở thành nơi để kiếm tiền của một số thế lực “giấu mặt”. Lợi dụng lòng tin, sự hiếu kỳ của một bộ phận không nhỏ người dân về công tác cán bộ, công tác nhân sự trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, các thế lực này đã dàn dựng nên những kịch bản nhân sự cấp cao, nhưng lại thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dân.
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Không ảnh hưởng của hoàn lưu bão hay áp thấp nhiệt đới, song những ngày qua ở các tỉnh miền Trung như Huế, Đà Nẵng… mưa đặc biệt lớn. Hiện tượng này các nhà khí tượng học gọi là “tai biến” thời tiết.
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được các đại biểu cho ý kiến tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV. Trong đó, một số đại biểu đề xuất nên bổ sung thêm 2 đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập mô hình “tổ hợp báo chí - truyền thông chủ lực đa phương tiện” hoặc “Trung tâm báo chí”.
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Chiều nay (25/10), trên mặt báo điện tử của các hãng thông tấn lớn thế giới như Reuter, AFP, BBC, Tân Hoa Xã, AP, NHK...; các trang tin quốc tế từ châu Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Phi đều đưa tin đậm nét về Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là Công ước Hà Nội) tại Hà Nội. Thật tự hào, hai từ “Hà Nội” xuất hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông quốc tế - một thời khắc quan trọng, một sự kiện trọng đại của nhân loại đương đại được đại diện các quốc gia, vùng lãnh thổ cùng nhau ký kết tại Thủ đô Hà Nội - “Thành phố vì hoà bình” với cùng một mục tiêu và thông điệp chung: Chống lại tội phạm mạng để góp phần làm cho nhân loại bình yên.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp

Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp

Dù bận trăm công nghìn việc, song sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Những chỉ đạo, lời căn dặn của Người luôn và mãi là kim chỉ nam để Đảng bộ Thành phố hướng đi.
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Chỉ còn gần một tuần nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ chính thức diễn ra. Trong không khí phấn khởi, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô đều hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn lao: Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó người dân thực sự là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu thụ hưởng của mọi chính sách phát triển; hạnh phúc, ấm no của Nhân dân được coi là thước đo cho năng lực lãnh đạo và hiệu quả điều hành của hệ thống chính trị Thủ đô.
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Tăng nguồn thu ngân sách bền vững dựa vào sản xuất - kinh doanh và các lĩnh vực đổi mới, sáng tạo khác đang là hướng đi trong phát triển kinh tế của các địa phương trong giai đoạn 2025 - 2030
Xem thêm
Phiên bản di động