Tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Ngày 27/5, tại Phú Thọ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề "Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em," nhằm đảm bảo các quyền trẻ em, đặc biệt quyền được bảo vệ, được sống an toàn, lành mạnh được tôn trọng và bảo đảm thực hiện theo quy định của Luật trẻ em và pháp luật về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là an toàn cho trẻ em trong thế giới công nghệ số.
to chuc phat dong thang hanh dong vi tre em nam 2018 Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng hành động vì trẻ em
to chuc phat dong thang hanh dong vi tre em nam 2018 Tháng hành động vì trẻ em 2017: Triển khai tốt Luật Trẻ em

Phát biểu chỉ đạo chương trình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương các cấp các ngành, các địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước đã có nhiều chương trình việc làm tốt dành cho trẻ em Việt Nam.

to chuc phat dong thang hanh dong vi tre em nam 2018
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Các cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian qua đã phát hiện, kịp thời đưa tin, phản ánh những tấm gương tốt vì trẻ em, đồng thời tổ chức nhiều chương trình kết nối tấm lòng nhân ái vì trẻ em gây xúc động lòng người nhân lên những việc làm thiện nguyện, kết nối tình thương yêu sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng dành cho trẻ em, góp phần vun đắp, phát huy truyền thống nhân văn tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta. Và các hoạt động này cần tiếp tục nhân rộng nhiều hơn nữa trong thời gian tới...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các bộ, ban, ngành đoàn thể, các bậc cha mẹ, thầy cô giáo cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn, chỉ đạo sát sao để Luật Trẻ em và các văn bản pháp luật về trẻ em được thực thi hiệu quả; nỗ lực tổ chức các hoạt động phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em; cùng nhau hành động lan tỏa những việc làm tốt vì trẻ em bằng chính trái tim yêu thương của mình.

Không chỉ phát động, hành động trong Tháng hành động vì trẻ em mà cần trở thành những hành động thường xuyên mỗi ngày, mọi lúc, mọi nơi với khẩu hiệu hãy dành những gì tốt nhất cho trẻ em...

Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ trẻ em, vì lợi ích tốt nhất của các em, công tác truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho các thành viên trong gia đình, giáo viên, người trực tiếp làm việc với trẻ và ngay cả đối với chính các em là hết sức quan trọng.

Bên cạnh đó, phải thực thi tốt hơn nữa các quy định của pháp luật về trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại; chủ động thông tin, tố cáo những vụ việc, hành vi vi phạm quyền trẻ em với cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em.

Các cơ quan chức năng phải kịp thời xác minh, báo cáo những vấn đề, vụ việc nổi cộm, phức tạp để các tổ chức, gia đình, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết theo quy định của Luật trẻ em và các văn bản có liên quan.

Cần hành động thiết thực, mạnh mẽ, kiên quyết hơn nữa để mọi trẻ em được bảo vệ, được chăm sóc, nuôi dưỡng và được hưởng đầy đủ các quyền của mình. Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em" được triển khai cùng với mong muốn sẽ thực hiện tốt hơn các quy định của Luật trẻ em, đưa tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định số 80 “về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường” và Chỉ thị số 18 “về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” vào cuộc sống.

Tại lễ phát động, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đã dành tặng những suất học bổng và quà tặng cho 60 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh Phú Thọ, nhằm giúp đỡ, động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống. Các đại biểu cũng đến thăm và tặng quà cho Làng trẻ em SOS Việt Trì, Phú Thọ.

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức có liên quan và các địa phương tổ chức các hoạt động phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em; tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp; các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em; chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, tặng quà, cấp học bổng, hỗ trợ phẫu thuật các dị tật, các bệnh hiểm nghèo ở trẻ em, nhất là cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Trong đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức các hoạt động trọng tâm hỗ trợ cho gần 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 truyền đi các thông điệp: Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em; Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em; Mùa hè không còn trẻ em đuối nước; Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động; Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; Công nghệ số - thông tin và tri thức lành mạnh, an toàn cho trẻ em phát triển; Sử dụng mạng xã hội vì cuộc sống an toàn, lành mạnh của trẻ em

Trong xã hội hiện đại, môi trường sống mang lại cho trẻ em rất nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức, rủi ro. Trẻ em cần một môi trường sống an toàn, cần được bảo vệ ở mọi nơi, mọi lúc để giảm thiểu nguy cơ bị xâm hại, bị tai nạn thương tích. Trẻ em cần một môi trường sống lành mạnh để được phát triển toàn diện.

Đặc biệt, trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 và trong thế giới số, trẻ em có rất nhiều cơ hội được khai thác, tiếp nhận nguồn thông tin và tri thức vô tận nhưng cũng gặp vô vàn nguy cơ bị tổn hại do thông tin không an toàn, lành mạnh và nhiều nguy cơ bị bóc lột, xâm hại, đặc biệt nguy cơ bị xâm hại tình dục trên môi trường mạng.

Theo Minh Huệ/ vietnamplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại đoàn kết là nền tảng tạo sức mạnh tổng hợp

Đại đoàn kết là nền tảng tạo sức mạnh tổng hợp

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, tối 6/11, Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố (TDP) số 14, 15 và 17 phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.
Đổi mới - Đoàn kết - Phát triển vì người lao động và sự bền vững của doanh nghiệp

Đổi mới - Đoàn kết - Phát triển vì người lao động và sự bền vững của doanh nghiệp

Vừa qua, Công đoàn Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội; cùng đại diện Ban Giám đốc Công ty và 75 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 400 đoàn viên công đoàn trong toàn Công ty.
Công đoàn phối hợp hiệu quả, chăm lo, nâng cao đời sống người lao động

Công đoàn phối hợp hiệu quả, chăm lo, nâng cao đời sống người lao động

Thời gian qua, được sự hướng dẫn của Công đoàn phường Phương Liệt, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân có những bước tiến rõ rệt trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.
Công đoàn Trường Mầm non Vạn Điểm: Nhiều hoạt động thiết thực vì người lao động

Công đoàn Trường Mầm non Vạn Điểm: Nhiều hoạt động thiết thực vì người lao động

Thời gian qua, Công đoàn Trường Mầm non Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội) luôn là điểm tựa tin cậy của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về đoàn viên và người lao động.
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an xử lý thông tin sai sự thật

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an xử lý thông tin sai sự thật

Trước những thông tin bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự đội ngũ y bác sĩ, cố ý bôi nhọ uy tín Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện đã làm việc với cơ quan Công an để phối hợp giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.
Ăn uống sai cách có thể làm tăng axit uric: Những món cần hạn chế ngay

Ăn uống sai cách có thể làm tăng axit uric: Những món cần hạn chế ngay

Axit uric tăng cao trong máu không chỉ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bệnh gút mà còn làm tăng nguy cơ sỏi thận, rối loạn chuyển hóa và các biến chứng tim mạch nguy hiểm. Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nồng độ axit uric chính là chế độ ăn uống hằng ngày. Dưới đây là những món ăn quen thuộc nhưng có thể gây tăng axit uric mà bạn nên hạn chế.
Tài sản mã hóa: Việt Nam chủ động bước vào kỷ nguyên quản lý mới

Tài sản mã hóa: Việt Nam chủ động bước vào kỷ nguyên quản lý mới

Thị trường tài sản mã hóa (digital asset) của Việt Nam được đánh giá là một trong những lĩnh vực giàu tiềm năng bứt phá trong khu vực. Dù khởi đầu muộn hơn so với nhiều quốc gia, song với quyết tâm của Chính phủ, các bộ, ngành và sự đồng hành của cộng đồng công nghệ, Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong việc định hình khuôn khổ pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa, một cấu phần quan trọng của nền kinh tế số.

Tin khác

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp, nên giao cấp nào?

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp, nên giao cấp nào?

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, thảo luận tại tổ về sửa đổi Luật Lý lịch tư pháp, các đại biểu Quốc hội nhận định các điểm mới trong dự thảo Luật đã cơ bản bám sát thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng cơ sở dữ liệu, cắt giảm các thủ tục hành chính.
Cần siết chặt công tác hậu kiểm trong quản lý xây dựng

Cần siết chặt công tác hậu kiểm trong quản lý xây dựng

Góp ý về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) trong phiên thảo luận tổ, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 6/11, các đại biểu bày tỏ băn khoăn trước những rủi ro về an toàn công trình khi miễn giấy phép xây dựng; đề nghị cần giới hạn lại phạm vi miễn giấy phép và siết chặt công tác quản lý hậu kiểm.
Chuyển giao công nghệ: Cần bảo vệ lợi thế cạnh tranh và bí quyết quốc gia

Chuyển giao công nghệ: Cần bảo vệ lợi thế cạnh tranh và bí quyết quốc gia

Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, cần tập trung làm rõ các chính sách khuyến khích chuyển giao công nghệ trong cả hai chiều, từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài, đồng thời bảo đảm an toàn cho các công nghệ mới, công nghệ lõi do các nhà khoa học trong nước tạo ra.
Đại biểu đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân cho người bán căn nhà duy nhất

Đại biểu đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân cho người bán căn nhà duy nhất

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 5/11, thảo luận tại tổ về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đại biểu Hoàng Văn Cường đề nghị mức giảm trừ gia cảnh phải phù hợp với mức cao nhất của biến động giá hoặc thu nhập, để người dân không bị đánh thuế trên phần thu nhập đáng ra dùng cho chi tiêu thiết yếu.
Đề nghị khen thưởng cá nhân, tổ chức tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả

Đề nghị khen thưởng cá nhân, tổ chức tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả

Đại biểu Lê Quân đề nghị Chính phủ hoặc Bộ Nội vụ nghiên cứu, ban hành chính sách thưởng, khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có hiệu quả rõ rệt.
Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng của Tổng Bí thư Tô Lâm

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng của Tổng Bí thư Tô Lâm

Sáng 5/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đề nghị nghiêm cấm tư vấn sai lệch về bảo hiểm

Đề nghị nghiêm cấm tư vấn sai lệch về bảo hiểm

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, mục đích ban hành Luật nhằm cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cấp thiết cần sửa đổi.
Làm rõ hơn những định hướng đột phá về thể chế, mô hình tăng trưởng và khát vọng phát triển quốc gia

Làm rõ hơn những định hướng đột phá về thể chế, mô hình tăng trưởng và khát vọng phát triển quốc gia

Đại biểu Hà Sỹ Đồng cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, tư duy phát triển toàn diện và khát vọng đổi mới mạnh mẽ của Đảng trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, để biến tầm nhìn thành động lực phát triển thực chất, cần làm rõ hơn những định hướng đột phá về thể chế, mô hình tăng trưởng và khát vọng phát triển quốc gia.
Những điểm mới và định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Những điểm mới và định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/11, Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi, thông tin tại hội trường Quốc hội về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đề xuất tài sản, thu nhập trong năm tăng 1 tỷ đồng mới phải kê khai bổ sung

Đề xuất tài sản, thu nhập trong năm tăng 1 tỷ đồng mới phải kê khai bổ sung

Theo phương án Chính phủ trình Quốc hội, giá trị tài sản phải kê khai dự kiến được nâng gấp 3 lần, từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng; tăng giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung khi có biến động tăng trong năm từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động