Sẻ chia để tạo nên một tập thể vững mạnh

(LĐTĐ) Hơn 10 năm gắn bó với công việc sản xuất dây dẫn và các thiết bị điện tử tại Công ty TNHH Điện tử Asti Hà Nội, chị Nguyễn Thị Thủy đã có rất nhiều nỗ lực phấn đấu trong công việc, đặc biệt, chị Thủy luôn được mọi người trong công ty quý trọng bởi bản tính lương thiện, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ mọi người hoàn thành công việc.
se chia de tao nen mot tap the vung manh Người tổ trưởng hết lòng vì công việc
se chia de tao nen mot tap the vung manh Tấm gương sáng trong phong trào sáng kiến sáng tạo
se chia de tao nen mot tap the vung manh Chị Trương Thị Hải: Katolec là ngôi nhà thứ hai của tôi

Nhiều năm gắn bó với công việc sản xuất dây dẫn tại Công ty THHH Điện tử Asti, công việc chính của chị Thủy là quấn băng keo dây dẫn điện. Với tinh thần học hỏi, ý chí phấn đấu vượt khó vươn lên, chị Thủy đã trở thành một công nhân ưu tú của của công ty. Chị Thủy cũng chính là người góp phần lớn sức lực để tổ lắp ráp năm nào cũng đạt được thành tích đi đầu trong sản xuất của công ty.

se chia de tao nen mot tap the vung manh
Chị Nguyễn Thị Thủy- Công nhân tổ lắp ráp Công ty THHH Điện tử Asti.

Chị Nguyễn Thị Thủy bắt đầu làm việc tại công ty Điện tử Asti sau khi tốt nghiệp THPT. Cũng như bao công nhân khác, do còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nên ban đầu chị Thủy gặp phải khá nhiều khó khăn, trở ngại. “Phải nói rằng khoảng thời gian ban đầu mới vào làm việc ở công ty là thời gian khó khăn đối với mình. Ngoài sự bỡ ngỡ khi lần đầu tiếp xúc với công việc, làm quen với mọi người trong công ty thì thời điểm đó công ty của mình chỉ tuyển công nhân thời vụ 3 tháng, may mắn thay là sau 6 tháng thử việc thì mình đã được ký hợp đồng 1 năm và ổn định công việc. Cùng với đó, những ngày đầu mình không quen với công việc quấn băng keo nên sau 1 ngày làm việc các khớp tay đều tê cứng, thế nhưng lâu dần rồi cũng quen, tuy có mỏi thế nhưng cũng không còn tê cứng như những ngày đầu nữa”.

Theo lời chị Thủy, ban đầu chị nộp hồ sơ vào công ty chị cũng không nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài mà cũng chỉ để có một công việc ổn định, đưa lại kinh tế nuôi bản thân và gia đình. Thế nhưng, sau một thời gian làm việc, chị nhận ra mình thực sự có duyên với công việc hiện tại và muốn gắn bó lâu dài tại công ty, càng làm việc lâu chị Thủy càng thêm nung nấu quyết tâm sẽ làm việc chăm chỉ để đóng góp sức lực nhỏ bé vào sự phát triển của công ty.

Không chỉ là người chăm chỉ, nỗ lực trong công việc, trong cuộc sống gia đình, chị Thủy còn là người dâu hiền, người vợ đảm của gia đình. Hiện tại, chị và chồng là người lo kinh tế chính nuôi cả gia đình trong đó có mẹ già và hai con nhỏ. Công việc đi sớm về khuya, phải lo trăm công ngàn việc từ lớn đến nhỏ, thế nhưng, mọi việc trong nhà đều được chị lo lắng ổn thỏa. Cuộc sống với chị Thủy tuy còn nhiều khó khăn, thế nhưng với chị niềm hạnh phúc nhất có lẽ là sự sẻ chia từ phía gia đình.

se chia de tao nen mot tap the vung manh
Trong công việc, chị Nguyễn Thị Thủy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không ngại khó khăn, chị luôn sẵn sàng giúp đỡ các thành viên trong tổ lắp ráp hoàn thành công việc.

Liên tiếp nhiều năm trở lại đây, chị Nguyễn Thị Thủy luôn là người đi đầu trong việc đảm bảo số lượng cũng như chất lượng sản phẩm. “Là người đứng đầu về số lượng sản phẩm, thế nhưng mình rất coi trọng việc đảm bảo chất lượng sản phẩm. Với mình sản xuất nhanh là việc cần thiết, tuy nhiên không thể vì nhanh mà không coi trọng đến chất lượng. Trong sản xuất cần sự tập trung , tỷ mỷ và trách nghiệm trong công việc được giao, có vậy thì mới đem lại hiệu quả trong công việc.” – chị Thủy chia sẻ.

Đối với các mối quan hệ đồng nghiệp, chị Thủy cũng luôn là người giúp đỡ, thường xuyên tâm sự và động viên các chị em trong tổ lắp ráp. Chị chia sẻ: Trong tổ của mình mỗi người có một hoàn cảnh, một khó khăn, để chia sẻ khó khăn với nhau thì mọi người thường giúp nhau san sẻ công việc, nếu thành viên nào đó trong tổ không đạt được chỉ tiêu thì mình và những thành viên còn lại trong tổ sẽ hỗ trợ để giúp thành viên của tổ mình đạt được sản lượng được giao. Mình làm được nhanh thì mình không nên chỉ biết làm cho mình mà còn phải biết tận dụng lợi thế đó để giúp đỡ mọi người, có vậy thì mới tạo dựng được một tổ sản xuất vững mạnh, đoàn kết, tạo môi trường làm việc thân thiện".

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Thủy nhắc nhiều đến sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là sự sát sao của tổ chức công đoàn công ty. “Trong công việc nhiều lúc vấp phải khó khăn từ phía khách hàng, ban lãnh đạo và tổ chức công đoàn công ty luôn động viên, khích lệ, tạo môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn cho công nhân. Cùng với đó, mọi thắc mắc cũng như ý kiến của công nhân đều được tổ chức công đoàn công ty ghi nhận để chuyển tới ban lãnh đạo từ đó tìm ra hướng giải quyết cho công nhân. Đặc biệt, trong thời gian mình làm việc tại công ty, mình và mọi người cũng được tham gia nhiều hoạt động bổ ích do công đoàn tổ chức, từ đó khiến mình thêm yêu nghề và thêm gắn bó với công ty”.

Với những nỗ lực và cố gắng của mình, năm nào chị Nguyễn Thị Thủy cũng được đánh giá là công nhân giỏi của công ty. Trong thời gian tới, chị Thủy sẽ vinh dự đứng trên bục vinh quang cùng với 90 công nhân giỏi, tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội nhận danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Xem thêm
Phiên bản di động