Chị Trương Thị Hải: Katolec là ngôi nhà thứ hai của tôi

(LĐTĐ) Như một cái duyên, ngay sau khi tốt nghiệp THPT, chị Trương Thị Hải đã xin vào làm việc tại Công ty TNHH Katolec Việt Nam. Trải qua hơn 11 năm gắn bó, chị Hải đã coi công ty như ngôi nhà thứ hai và không thể xa rời, trong quá trình làm việc tại công ty, chị Hải đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo, được Ban Giám đốc khen thưởng là một trong những công nhân xuất sắc của công ty.
chi truong thi hai cong ty tnhh katolec la ngoi nha thu hai cua toi Lê Đình Tuân: May mắn khi có được công việc tâm huyết
chi truong thi hai cong ty tnhh katolec la ngoi nha thu hai cua toi Người thợ nguội tâm huyết với nghề

Sinh ra và lớn lên tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, chị Trương Thị Hải được mọi người trong tổ sản xuất công ty yêu mến bởi tính tình mạnh mẽ, thẳn thắn và tinh thần trách nghiệm với công việc. Được biết đến Công ty TNHH Katolec qua lời giới thiệu của bạn bè, chị Hải quyết định nộp đơn xin việc với mong muốn sẽ được cống hiến sức lực cho công ty và mang lại thu nhập nuôi bản thân và gia đình.

chi truong thi hai cong ty tnhh katolec la ngoi nha thu hai cua toi
Chị Trương Thị Hải - công nhân Công ty TNHH Katolec.

Cũng giống như bao công nhân khác khi mới làm việc tại công ty, thời điểm ban đầu chị Hải gặp khá nhiều khó khăn. Chị Hải cho biết: Ban đầu khi mới vào làm việc tại công ty chị làm việc ở bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào. Do môi trường làm việc quá mới mẻ, chưa quen nhiều người trong công ty, cùng đó là những ngày đầu làm quen với máy móc hiện đại nên chị có phần chưa quen, cùng đó là việc luân chuyển công việc nên đôi khi chị còn thấy áp lực với công việc. Những lúc mệt mỏi, chị lại về tâm sự với chồng, nhiều lúc chồng cũng thấy thương khuyên chị nghỉ tìm một môi trường nhẹ nhàng hơn, thế nhưng với bản tính mạnh mẽ, chị Hải lại thêm quyết tâm chinh chinh phục những khó khăn ban đầu.

Khó khăn chưa dừng lại ở việc làm quen với môi trường làm việc hoàn toàn mới mà bên cạnh đó còn phụ thuộc vào sự phát triển của công ty. Theo chị Hải, trong năm 2008 các khu công nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn, công ty cũng cho nghỉ với trợ cấp 70% lương, tuy nhiên do yêu thích công việc nên chị gắn bó với công ty. “Mơ ước của mình là được làm việc của công ty bởi vậy trong thời gian công ty gặp khó khăn bạn bè có rủ đi xin việc ở công ty khác nhưng mình không đi và nhất quyết là chờ công ty ổn định rồi mình sẽ đi làm”- chị Hải bộc bạch.

Năm 2009 chị xây dựng gia đình, công việc ở công ty chiếm lĩnh khá nhiều thời gian của chị. Hiện tại vợ chồng chị Hải có 2 con nhỏ, con lớn hiện học lớp 3, con thứ hai học lớp 1. Do cả hai vợ chồng đi làm nên hai cháu nhỏ phải gửi ông bà nội săn sóc. May mắn thay, hai bé nhà chị đều ngoan ngoãn, chăm học, lễ phép với ông bà bố mẹ nên chị cũng cảm thấy hạnh phúc. “Nhiều lúc nghĩ cũng thương các con, thế nhưng càng thương thì mình lại càng phải cố gắng, mình phải đi làm thật chăm chỉ để lo cho các con, cho các con có tương lai tươi sáng hơn.”- chị Hải rưng rưng khi nói về các con của mình.

Kể từ khi công ty đi vào sản xuất ổn định, chị Hải được chuyển qua bộ phận chất lượng sản xuất và hiện tại chị đang làm trong khâu lắp ráp sản xuất. Với thâm niên hơn 11 năm, chị Hải được coi như một công nhân đa năng, dù đảm nhiệm đầu việc nào chị cũng có thể hoàn thành công việc được giao.

chi truong thi hai cong ty tnhh katolec la ngoi nha thu hai cua toi
Với những nỗ lực cống hiến trong công việc, chị Trương Thị Hải vinh dự được LĐLĐ Thành phố biểu dương là Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019.

Nói về những sáng kiến, sáng tạo công việc, chị Hải cho chia sẻ: “Trong vấn đề sản xuất thì càng tiếp xúc với sản xuất nhiều thì mình càng được tiếp thu được nhiều kiến thức. Hiện tại công việc của mình đang là công việc tại khâu cuối cùng để kiểm tra hàng chuẩn trước khi đến tay khách hàng, nếu như trước đây hàng trước khi đi phải có người đỡ rồi quấn hàng rồi mới chuyển cho khách thì hiện tại mình đã có cải tiến bằng cách gộp người đỡ hàng và người đóng hàng làm 1, bên cạnh đó là việc san sẻ công việc với nhau trong chuyền để giúp giảm nhân lực, tiết kiệm chi phí trong khâu sản xuất.

Cùng đó trong công việc chị Hải cũng luôn là người đi đầu, chú trọng học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, đặc biệt là từ lãnh đạo công ty, trong mọi hoạt động học tập của công ty, chị luôn là người được đề đạt trong danh sách. Bên cạnh đó, chị Hải cũng rất chủ động trong công việc, tham khảo với cấp trên mọi vấn đề phát sinh để xử lý nhanh, từ đó đem lại hiệu quả trong công việc. “Mình là người rất có tư tưởng lập trường, ít khi làm việc theo cảm hứng nếu sáng kiến nào đem lại hiệu quả cho công ty, mình sẵn sàng bảo vệ đến cùng”- chị Hải chia sẻ thêm.

Ngoài sự năng động sáng tạo trong công việc, chị Trương Thị Hải còn là người luôn biết quan tâm động viên các thành viên làm việc cùng công ty. Trong tổ có đồng nghiệp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị và chồng có với nhau 3 người con, thế nhưng năm 2010 tai nạn giao thông đã xảy đến với 2 vợ chồng, khiến chồng chị bị liệt. Cùng đó, thời gian gần đây 1 trong số 3 người con của nữ đồng nghiệp bị chuẩn đoán ung thư máu.

Đồng cảm với hoàn cảnh của nữ đồng nghiệp, chị Hải đã giới thiệu hoàn cảnh gia đình đồng nghiệp tới lãnh đạo Công đoàn Công ty TNHH Katolec và động viên đồng nghiệp cố gắng từng ngày. Nhờ có chị Hải giới thiệu nên gia đình nữ đồng nghiệp đã nhận được hơn 50 triệu đồng từ việc kêu gọi hỗ trợ của công nhân và tổ chức Công đoàn Công ty TNHH Katolec để lo chi phí chữa bệnh cho con.

Chia sẻ với chúng tôi câu chuyện về sự chăm lo của tổ chức Công đoàn Công ty, đôi mắt chị ánh lên niềm vui và hạnh phúc. Chị Hải cho biết: “Tổ chức Công đoàn mình thực sự rất có trách nghiệm và luôn quan tâm lo lắng cho các đoàn viên công ty, những năm gần đây, Công đoàn ngày càng phát huy được hiệu quả, luôn chăm lo quyền lợi cho người lao động và được đông đảo công nhân ủng hộ”.

Gắn bó với công ty đã nhiều năm, công đoạn nào cũng đã làm qua, chị lại thêm yêu nghề và thêm yêu công ty nhiều hơn. Trong thời gian tới, chị Hải mong muốn sẽ có thêm nhiều hơn nữa những sáng kiến sáng tạo để giúp công ty tăng cao năng suất, giảm chi phí mà vẫn giữ nguyên chất lượng sản phẩm.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong lao động sản xuất, năm 2018, chị Trương Thị Hải đã được nhận danh hiệu công nhân xuất sắc của Công ty TNHH Katolec và giải thưởng Công nhân có nhiều số tiếng làm thêm nhất. Tháng 5 này, chị Hải sẽ vinh dự đứng trên bục vinh quang cùng với 90 công nhân giỏi, tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội nhận danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019”.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động