Những thực phẩm tuyệt đối không dùng khi đang uống thuốc

Nếu bạn đang phải dùng thuốc Tây thì hãy gạt bỏ những thực phẩm sau ra khỏi thực đơn hàng ngày nếu không muốn làm phản tác dụng thuốc và ảnh hưởng cho sức khỏe của bạn.
nhung thuc pham tuyet doi khong dung khi dang uong thuoc 6 cách đơn giản để giảm huyết áp
nhung thuc pham tuyet doi khong dung khi dang uong thuoc Giúp con cao lớn bằng những thực phẩm dễ ăn, giàu canxi

Theo tiến sĩ Aisling Hillick, bác sĩ đa khoa của ứng dụng y tế Babylonhealth, một số thực phẩm có thể làm giảm tác dụng của thuốc, thậm chí gây ra những tác dụng phụ cực kỳ nguy hiểm. Tiến sĩ cũng khuyến cáo một số loại thực phẩm tối kị sau nếu bạn đang dùng thuốc.

1. Chuối

Chuối là một thực phẩm tốt cho sức khỏe, rất giàu kali, nhưng đối với những người đang dùng thuốc như Captopril, chất ức chế ACE hoặc thuốc ức chế thụ thể Angiotensin cần phải tránh xa chuối.

nhung thuc pham tuyet doi khong dung khi dang uong thuoc
Không ăn chuối nếu bạn đang dùng thuốc huyết áp.

Theo tiến sĩ Hillick: "Khi kết hợp với thuốc, những thực phẩm này có thể khiến nồng độ kali tăng cao. Lạm dụng chuối có thể khiến tim đập nhanh và rối loạn."

Hãy tránh loại thực phẩm này nếu bạn sử dụng những dược phẩm để điều trị bệnh huyết áp.

2. Chanh

Theo giải thích của tiến sĩ Hillick: "Các thực phẩm cam quýt có thể tương tác với thuốc gây ra các tác dụng phụ như ảo giác hoặc buồn ngủ."

Tác dụng của chanh có thể kéo dài trong 24 giờ hoặc nhiều hơn cho nên cần tránh khi bạn đang sử dụng các loại thuốc ho.

nhung thuc pham tuyet doi khong dung khi dang uong thuoc
Không nên dùng chanh nếu bạn đang sử dụng các loại thuốc ho.

3. Rượu

Gạt bỏ món đồ uống này nếu bạn đang dùng thuốc Antihistamines, tiểu đường hoặc giảm đau bởi rượu có thể gây áp lực cho lá gan của bạn, cơ quan vốn đang bị ảnh hưởng do thuốc.

nhung thuc pham tuyet doi khong dung khi dang uong thuoc
Tránh dùng rượu nếu bạn đang dùng thuốc Antihistamines, tiểu đường hoặc giảm đau.

Tiến sĩ Hillick cho biết "Rượu, chất paracetamol và codein được chuyển hóa ở gan. Lá gan sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn để phân giải rượu và các loại thuốc cùng một lúc. Điều này có thể làm tăng nguy cơ tác dụng phụ của các loại thuốc, bao gồm buồn ngủ. Ngoài ra, khi lá gan làm việc quá sức có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan."

4. Cà phê

Nếu bạn đang dùng thuốc giãn phế quản hen suyễn thì hãy tránh loại đồ uống này dù bạn có yêu thích đến đâu bởi nó có thể gây ra hàng loạt triệu chứng khó chịu. "Tác dụng phụ thường gặp bao gồm đánh trống ngực, căng thẳng và dễ bị kích động. Khi kết hợp thuốc với hoạt chất caffeine gây nguy cơ rủi co cao”, Tiến sĩ Hillick cho biết.

nhung thuc pham tuyet doi khong dung khi dang uong thuoc
Những người dùng thuốc giãn phế quản hen suyễn nên tránh cà phê

Ngoài ra, lạm dụng chất caffeine làm giảm hiệu quả của thuốc. Vì vậy hãy hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn muốn uống cà phê khi đang dùng thuốc hen suyễn.

5. Rau lá xanh

Hãy tránh xa loại rau này nếu bạn đang sử dụng thuốc chống đông máu.

Rau lá xanh đóng một phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh nhưng nếu đang sử dụng thuốc chống đông máu thì bạn nên tránh xa chúng.

nhung thuc pham tuyet doi khong dung khi dang uong thuoc
Rau lá xanh đóng một phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh nhưng nếu đang sử dụng thuốc chống đông máu thì bạn nên tránh xa chúng.

Tiến sĩ Hillick cho hay "Rau lá xanh là những thực phẩm giàu vitamin K gây đông máu. Thuốc chống đông máu Warfarin được thiết kế để ngăn chặn việc sản xuất vitamin K vì vậy nếu bạn đột nhiên ăn nhiều rau xanh sẽ làm hạn chế tác dụng của thuốc."

6. Cam thảo đen

Cần tránh nếu bạn đang dùng thuốc điều trị tim mạch. Lý do là bởi cam thảo làm giảm kali trong cơ thể của bạn, có thể gây nguy hiểm cho những người có bệnh về tim.

nhung thuc pham tuyet doi khong dung khi dang uong thuoc
Cam thảo đen có hại cho người sử dụng thuốc tim mạch

Tiến sĩ Hillick khuyến cáo: “Mức độ thấp của kali có thể làm tăng tác dụng phụ liên quan đến chất digoxin sử dụng trong điều trị suy tim sung huyết và nhịp tim bất thường. Thuốc lợi tiểu điều trị huyết áp cao, bệnh tăng nhãn áp, suy tim và các vấn đề về gan và thận, cũng chứa nồng độ kali thấp. Cho nên sử dụng cam thảo có thể gây ra tình trạng đó, gây ra sự suy nhược, đau bụng và rối loạn nhịp tim”.

7. Sữa

Hãy tránh uống sữa nếu bạn đang sử dụng thuốc kháng sinh Ciprofloxacin và tetracycline. Sữa sẽ can thiệp vào quá trình thuốc hấp thụ trong cơ thể.

8. Bưởi

nhung thuc pham tuyet doi khong dung khi dang uong thuoc
Bưởi không tốt khi bạn dùng thuốc điều trị mỡ máu Statin

Hãy tránh xa nếu bạn đang dùng thuốc trị mỡ máu Statin. Tiến sĩ Hillick cảnh báo: "Bưởi có chứa một chất hóa học ngăn chặn cơ thể chuyển hóa thuốc Statin. Điều này làm tăng nguy cơ gây tác dụng phụ. Hậu quả là bệnh nhân có thể bị đau nhức cơ".

9. Cá hồi hun khói / xúc xích / pa-tê

Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ của mình nếu dùng thuốc chống trầm cảm có chứa chất ức chế monoamine oxidase (MAOIs) trước khi bạn thưởng thức thịt hun khói như xúc xích, cá hồi hun khói hoặc pa-tê gan gà.

Bởi lẽ những thực phẩm này rất giàu tyramine, đó là một hợp chất gây ra do sự phân hủy axit amin. Khi trộn với MAOIs, nó có thể khiến nồng độ tyramine tăng vọt dẫn đến tình trạng huyết áp tăng cao nguy hiểm.

Các thực phẩm khác trong danh sách nguy hại bao gồm phô mai lên men lâu, thịt hun khói hoặc các chế phẩm khác từ thịt và cá.

10. Sô-cô-la

nhung thuc pham tuyet doi khong dung khi dang uong thuoc
Tránh xa sô-cô-la nếu bạn đang sử dụng thuốc kích thích Ritalin.

Tiến sĩ Hillick cảnh báo: "Chất caffeine trong sô-cô-la có thể gây tác dụng kích thích. Khi sử dụng với thuốc kích thích như Ritalin được sử dụng để điều trị chứng tăng động giảm chú ý ADHD, bệnh nhân cần phải cẩn thận hơn. Tất nhiên, thi thoảng thưởng thức một tách cà phê, nước giải khát chứa caffeine hoặc một thanh sô cô la cũng vẫn tốt, nhưng khi sử dụng thuốc này cần tránh sự tăng cao mức độ của caffeine. Nếu không, chúng sẽ gây ra cảm giác bồn chồn, hồi hộp và mất ngủ.”

Hồng Duyên (Theo Mirror)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về công tác cán bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội; Đảo dừa - Công viên Thống Nhất; khuôn viên đường đua F1; Vườn hoa Lạc Long Quân và Hồ Văn Quán.
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Trong không khí trang trọng sáng 26/12, tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 đã tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh chân thực đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.

Tin khác

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Xem thêm
Phiên bản di động