Xóa chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn Hà Nội - Kỳ 3: Khó nhưng phải làm

UBND thành phố Hà Nội quyết tâm xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch, các tụ điểm kinh doanh tự phát và hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn trong năm 2025.
Xoá chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn Hà Nội - Kỳ 1: Khi đường phố cũng là chợ Xóa chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn Hà Nội - Kỳ 2: Thói quen cắm rễ

Thói quen khó bỏ của người dân

Những năm qua, Hà Nội đã nhiều lần ra quân xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi dẹp bỏ, các chợ lại xuất hiện trở lại hoặc nhanh chóng chuyển sang vị trí khác.

Xóa chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn Hà Nội - Kỳ 3: Khó nhưng phải làm
Hà Nội đã nhiều lần ra quân dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm nhưng không đạt hiệu quả cao. Ảnh: Đỗ Đạt

Theo các chuyên gia, Hà Nội có mối liên hệ chặt chẽ với các vùng nông thôn, đặc biệt trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Nhu cầu tiêu thụ lớn, thói quen mua sắm của người dân và hạ tầng chưa hoàn thiện là những nguyên nhân chính khiến chợ cóc, chợ tạm phát triển rộng khắp và khó xử lý triệt để.

Thực tế cho thấy, nhiều chợ được quy hoạch lại không thu hút người tiêu dùng. Ngược lại, chợ cóc, chợ tạm luôn đông đúc. Nguyên nhân xuất phát từ việc quy hoạch thiếu tính toán các yếu tố về giao thông, luồng tuyến, cung cầu và thói quen sinh hoạt mua sắm. Ngoài ra, còn tồn tại tình trạng trục lợi của một số tổ chức, cá nhân.

Hà Nội từng có những chợ dân sinh tấp nập như Hàng Da, Cửa Nam, Chợ Mơ, rất thuận tiện cho người mua bán hàng ngày. Tuy nhiên, các chợ này đã được chuyển đổi thành siêu thị hoặc bất động sản, khiến người dân phải di chuyển tới những vị trí bất lợi. Những khoản phí thu vượt quá lợi nhuận từ việc bán hàng cũng khiến cả người mua và người bán gặp khó khăn, dẫn đến việc họ rời chợ ra vỉa hè buôn bán.

Anh Nguyễn Ngọc Minh (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Khu vực tôi đang sống có rất nhiều chợ cóc vì đây là khu có nhiều sinh viên. Tôi cũng thường mua hoa quả ở các chợ cóc, chợ tạm quanh khu vực sinh sống vì hoa quả ở đây có giá cả phải chăng hơn.

Tôi cũng có đôi chút lo lắng về chất lượng của các sản phẩm khi mua tại chợ cóc. Tôi thấy rằng việc Thành phố kiên quyết dẹp các chợ cóc, chợ tạm là điều tốt, vì việc này sẽ giúp kiểm soát tốt hơn về an toàn thực phẩm. Tuy thế, muốn người dân ngay lập tức từ bỏ thói quen đi chợ cóc là không dễ".

Đồng quan điểm với anh Ngọc Minh, chị Ngọc Mai (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) cho hay: "Tôi cũng thường xuyên mua đồ ăn và đồ dùng gia đình ở các chợ cóc gần nhà vì tiện lợi. Tôi cũng từng mua phải đồ chất lượng thấp và cũng có lo lắng về chất lượng của những món đồ mình mua. Tuy vậy tôi vẫn chọn mua ở các chợ cóc bởi khu vực tôi ở không có siêu thị lớn hay chợ nào được quy hoạch bài bản ở gần, muốn đi chợ phải đi khá xa.

Chỉ có ngày nghỉ tôi mới có thời gian đi siêu thị, còn lúc đi làm về tôi thường ghé qua chợ cóc cho nhanh. Tôi nghĩ nếu chính quyền thành phố Hà Nội kiên quyết dẹp hết các chợ cóc, chợ tạm cũng là một điều tốt, nhưng nên bắt đầu từ việc quy hoạch các siêu thị để người dân có thể tiếp cận dễ dàng. Khi đi siêu thị mà giá cả phải chăng, lại tiện lợi và mát mẻ, sạch sẽ, đảm bảo an toàn hơn đi chợ cóc, thì tự người dân sẽ thay đổi thói quen mua sắm của mình".

Quyết liệt và cần có giải pháp đồng bộ

Trước tình hình này, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành công văn triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch, các tụ điểm kinh doanh tự phát và hoạt động giết mổ nhỏ lẻ trong năm 2025. Sở Công Thương Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND xã, phường để xây dựng giải pháp xử lý triệt để các chợ tạm, chợ cóc.

Hiện nay, Sở Công Thương Hà Nội và chính quyền các địa phương đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng này. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định quyết tâm xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm ngay trong năm 2025.

Theo đại diện Sở Công Thương Hà Nội, việc giải tỏa chợ tự phát và quy hoạch lại hệ thống chợ không chỉ giúp kiểm soát giá cả, chất lượng hàng hóa mà còn xây dựng hệ thống kinh doanh chuyên nghiệp, đảm bảo mỹ quan đô thị, xóa bỏ cảnh mua bán nhếch nhác trên vỉa hè, lòng đường. Trong thời gian tới, Sở sẽ rà soát, tổng hợp và xây dựng phương án toàn diện, gắn trách nhiệm với từng địa phương để việc giải tỏa đạt hiệu quả. Đồng thời, Sở sẽ tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm và báo cáo định kỳ theo cam kết với HĐND Thành phố.

Xóa chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn Hà Nội - Kỳ 3: Khó nhưng phải làm
Kiên quyết xoá bỏ chợ cóc, chợ tạm, dù khó vẫn phải làm. Ảnh: Phương Mai

UBND thành phố yêu cầu UBND các phường, xã rà soát, thống kê, lập kế hoạch và tổ chức giải tỏa theo đúng thẩm quyền. Kế hoạch cần có lộ trình và giải pháp cụ thể, hoàn thành trong năm 2025. Các phường, xã phải tuyên truyền để người dân không mua bán tại chợ tự phát và thay đổi thói quen tiêu dùng. Chủ tịch UBND các phường, xã sẽ chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành mục tiêu.

Về quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát toàn bộ cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, phân loại cơ sở không phép và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sở sẽ xây dựng lộ trình và chế tài xử lý dứt điểm, đặc biệt là hơn 700 điểm giết mổ trong khu dân cư, hoàn thành trước tháng 9 năm 2025. Sở cũng sẽ điều chỉnh quy hoạch các cơ sở giết mổ tập trung, tham mưu chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hiện đại và hỗ trợ di dời hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, hoàn thành trước tháng 11.

UBND Thành phố yêu cầu các phường, xã quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ tại địa bàn, xử lý nghiêm cơ sở trái phép và tuyên truyền, vận động di dời vào khu giết mổ tập trung theo quy hoạch.

Cũng cần thiết chủ động rà soát, xây dựng chính sách ưu tiên, đồng bộ, thu hút các nguồn lực tham gia xây dựng, cải tạo chợ mới theo hướng phục vụ đến mọi tầng lớp, đặc biệt người dân có thu nhập trung bình, thu nhập thấp, từ đó xoá bỏ chợ cóc, chợ tạm...

Việc xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm nhằm xây dựng một đô thị văn minh, nơi mọi người đều được hưởng lợi. Nếu Hà Nội thực sự quyết tâm, năm 2025 sẽ là dấu mốc quan trọng. Điều mà người dân mong đợi không chỉ là các đợt ra quân mà còn là một lộ trình nhân văn, bền vững với phương án thay thế rõ ràng.

Và mỗi chúng ta hoàn toàn có thể góp phần vào mục tiêu này bằng cách thay đổi hành vi mua sắm và buôn bán ngay từ hôm nay.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Hà Nội: Hơn 200 cán bộ xã, phường được tập huấn công tác quản lý đô thị

Hà Nội: Hơn 200 cán bộ xã, phường được tập huấn công tác quản lý đô thị

Trong 2 ngày (6 và 7/11), Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ quản lý đô thị của 126 xã, phường nhằm tăng cường kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật về công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải.
Xem thêm
Phiên bản di động