Ngôi trường mỗi lớp phải đóng quỹ 160 triệu đồng
“Lạm thu” đầu năm học, hiệu trưởng bị tạm đình chỉ |
Giở cuốn sổ ghi hàng loạt khoản nộp đầu năm cho con học lớp 1 trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận 7, TP HCM, chị Nguyễn cho biết các khoản này đều nộp cho trường nhưng lại do phụ huynh vận động. Dù có rất nhiều chi phí vô lý, song chị không thể không đóng vì sợ con mình bị đối xử không tốt.
"Ngay đầu năm học chưa bầu hội phụ huynh của lớp thì một số người đã đứng lên vận động đóng tiền. Họ đưa ra danh sách khoản thu với tổng cộng hơn 66 triệu đồng mỗi lớp", chị Nguyễn nói.
Các khoản thu chi từ hội phụ huynh của lớp 1 trường tiểu học Võ Thị Sáu |
Trong đó, phòng học được hiện đại hóa với nhiều vật dụng như tivi gần 12 triệu đồng, giá treo tivi 2 triệu, hai máy lạnh 26 triệu, máy tính để bàn hơn 7 triệu đồng... Mỗi lớp học cũng được trang bị một máy in để giáo viên in thông báo, dặn dò và bài tập. Sau khi tính toán các khoản, hội phụ huynh cho biết trước mắt sẽ thu mỗi phụ huynh 1,5 triệu đồng.
"Mấy tuần sau chúng tôi được yêu cầu đóng thêm 1,5 triệu nữa và dự thu 400.000 đồng tiền quỹ phụ huynh của trường. Tiền quỹ này sẽ trích ra khoảng 13,5 triệu đồng để nộp lại cho trường, bồi dưỡng tiền lương cho cô bảo mẫu mỗi tháng 2 triệu", chị Nguyễn nói và cho biết lớp có 47 em nhưng chỉ còn một phụ huynh chưa đóng do hoàn cảnh khó khăn, vị chi có gần 160 triệu đồng tiền quỹ.
Anh Long - phụ huynh học sinh lớp 1 khác của trường Võ Thị Sáu - bày tỏ bức xúc vì cũng phải đóng 3,4 triệu đồng cho quỹ phụ huynh. "Trong các khoản thu của trường đã có tiền phục vụ bán trú để trả cho cô bảo mẫu, tiền thiết bị, vật dụng... Tại sao phụ huynh còn phải nộp rất nhiều tiền để gánh các khoản này", anh Long nói.
Còn chị Nga có con học lớp 2 của trường cho biết, năm trước đã đóng 2,2 triệu đồng quỹ hội phụ huynh để hiện đại hóa cơ sở vật chất cho trường nhưng năm nay vẫn phải đóng tiếp 2,1 triệu đồng. Trong đó 1,7 triệu đồng là tiền quỹ phụ huynh lớp. Trường còn yêu cầu học sinh phải đăng ký học thêm hai môn thể dục với 160 nghìn đồng một tháng trong khi học sinh được tổ chức học trong giờ chính khóa; tiền thuê giáo viên tiếng Anh 150.000 đồng...
Chiếc tủ gối có giá 8,3 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Loan |
Thừa nhận mức thu quỹ phụ huynh 3,4 triệu mỗi người là cao, song cô Nguyễn Hà Phương Thanh - Hiệu trưởng trường Võ Thị Sáu - cho rằng các khoản thu chi là do phụ huynh tự vận động. "Cô giáo chủ nhiệm đứng ra phổ biến với phụ huynh về khoản thu và cô bảo mẫu đứng ra thu tiền là sai, có thể các cô chưa có kinh nghiệm khi đứng ra nói giúp", bà Thanh nói.
Còn việc tất cả các lớp 1 đều phải đóng 3,4 triệu đồng có thể phụ huynh bàn bạc nên có mức thu trùng nhau. Nếu ai khó khăn có thể chia ra đóng làm nhiều đợt hoặc trình bày hoàn cảnh để phụ huynh khác hỗ trợ.
Về khoản 13,5 triệu đồng mà các lớp đóng lại cho trường, bà Thanh giải thích là do trước đó trường đặt giúp học sinh kệ sách treo tường có giá 1,8 triệu đồng, tủ để gối 8,3 triệu và bàn phụ cho giáo viên hơn 3,3 triệu. "Dù chưa thông qua với phụ huynh nhưng nếu trường không mạnh dạn đầu tư mua vật dụng trước thì vào năm học các em sẽ không có đồ dùng. Cơ sở vật chất của trường khi được bàn giao chỉ có bàn ghế giáo viên và học sinh", bà Thanh nói.
Người đứng đầu trường Võ Thị Sáu cho rằng, phần lớn khoản thu này phụ huynh đầu tư mua sắm vật dụng. "Mỗi lớp trang bị một máy in tôi thấy cũng phí và không cần thiết, nhưng trường không can thiệp được. Việc bồi dưỡng cho cô bảo mẫu cũng do phụ huynh tự động làm, trường không gợi ý", bà Thanh khẳng định.
Về việc mỗi học sinh phải đăng ký học thêm 2 môn thể dục và đóng thêm tiền thuê giáo viên nước ngoài dạy, cô Thanh cho rằng những khoản thu này đã được UBND quận cho phép và được Sở Giáo dục TP HCM khuyến khích để tăng cường khả năng tiếng Anh và phát triển thể chất cho học sinh.
"Tôi cho rằng việc phụ huynh thực hiện công tác xã hội hóa hay hỗ trợ tiền lương cho cô bảo mẫu để cùng góp sức với nhà trường, tạo điều kiện cho học sinh là điều tốt", cô Thanh nói.
Trường tiểu học Võ Thị Sáu là trường công lập được Nhà nước đầu tư xây dựng khoảng 73 tỷ đồng. Trường được khánh thành và đi vào hoạt động từ năm học 2014-2015. Trong 18 lớp hiện nay có 7 lớp 1, còn lại lớp 2, 3, 4.
Theo Nguyễn Loan/ Vnexpress
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Số hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách về thăm quê Bác
"Mắt thần" giải tỏa nỗi lo về an ninh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Thanh Xuân liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”
Hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng cải thiện bữa ăn cho gần 1.000 trẻ em và người cao tuổi khó khăn
Những phận đời “4 không” của lao động nữ vùng biển Khánh Hòa
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động
Số người rút bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục tăng
Tin khác
Đề xuất lương giáo viên được ưu tiên xếp cao nhất thang bậc lương hành chính sự nghiệp
Giáo dục 18/05/2024 13:56
Học sinh Việt Nam giành giải Nhì tại Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế
Xã hội 18/05/2024 08:56
6 điểm đáng chú ý trong dự thảo Luật Nhà giáo
Giáo dục 18/05/2024 06:16
Bảo đảm đề thi tốt nghiệp chất lượng, có mức độ phân hóa phù hợp
Giáo dục 17/05/2024 20:52
Kiến tạo môi trường pháp lý để phát triển đội ngũ nhà giáo
Xã hội 17/05/2024 20:26
Công bố quyết định thành lập Trường THCS Giảng Võ 2
Giáo dục 17/05/2024 18:44
Khánh Hòa: Cận cảnh hai ký túc xá đầu tư hơn trăm tỷ đồng đang bị... bỏ hoang!
Giáo dục 17/05/2024 18:29
Gần 548 nghìn nhà giáo được lấy ý kiến về dự thảo Luật Nhà giáo
Giáo dục 17/05/2024 17:13
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập: Áp lực khi tỷ lệ “chọi” tăng cao
Giáo dục 16/05/2024 11:50
Quận Ba Đình: Hơn 3.500 học sinh lớp 9 tham gia khảo sát chất lượng
Giáo dục 16/05/2024 11:15