Nếu cứ “nhầm nhọt”...

Theo chú tiêu chuẩn chọn nhân tài có khắt khe không? - Tất nhiên là phải khắt khe rồi. Nhân tài cơ mà, có phải ai cũng được gọi là nhân tài đâu. “Nhân tài như lá mùa thu”, không chọn kỹ lưỡng có mà…
neu cu nham nhot Sẽ khá hơn!
neu cu nham nhot Đúng thế, bác ạ!
neu cu nham nhot Bàn về chuyện “nóng”

- Vậy mà có chuyện dễ dãi đó.

- Nếu bác nói chuyện chọn nhân tài vì “4 ệ” thì xin lỗi bác, khỏi bàn nữa, vấn đề này ta bàn nhiều rồi.

- Thế chú đã biết chuyện bác sĩ chẩn đoán nhầm thai chết lưu của một sản phụ không?

- Chuyện này em biết, xảy ra ở bệnh viện đa khoa Đức Giang, dưng ông giám đốc bệnh viện này cho biết do bác sĩ đã chẩn đoán vội vàng, chứ có liên quan gì đến nhân tài đâu.

- Trả lời hết sức vu vơ, tính mạng của một sinh linh mà nói một câu xanh rờn: “Do vội vàng”, nếu sản phụ và người nhà cũng vội vàng “bỏ thai” theo lời khuyên của bác sĩ, thì …Còn liên quan đến nhân tài thì có đấy.

-Có thế nào bác?

-Cũng theo vị giám đốc bênh viện này thì vị bác sĩ vội vàng chẩn đoán này được nhận về theo diện tuyển chọn nhân tài của bệnh viện.

-Ấy, nếu vậy thì chưa hẳn vị bác sĩ này không có tài đâu nhé. Có thể là vội vàng thật, chứ ai lại một bác sĩ tài lại được hỗ trợ bởi máy móc hiện đại, mà lại nhầm thai bình thường thành thai chết lưu được.

-Chú vừa đả phá cái vội vàng, giờ lại ủng hộ, tớ chả hiểu chú đang nghĩ gì.

-Còn nghĩ gì nữa bác. Rất có thể vị bác sĩ này có tài thật, dưng vì tắc trách, vì vội vàng nên cứ phán thôi.

-Thế có nghĩa là chưa có cái tâm của người thầy thuốc. Tội này, theo tớ còn đáng lên án hơn việc chẩn đoán nhầm do năng lực hạn chế.

-Những tưởng những chuyện như chuyện một bệnh nhân nam nhập viện do rách ngón tay, được BV Đa khoa Thạch Thất cấp phiếu chỉ định “xử lý phụ khoa” được đổ lỗi do lỗi đánh máy sai và nhân viên y tế không đọc, 'nhắm mắt' đưa cho bệnh nhân, chỉ là hi hữu, ai dè những câu chuyện dở khóc dở cười thế này vẫn xảy ra trong ngành Y tế.

-Chuyện chú nói vẫn chưa “hài” bằng chuyện: Vào viện điều trị chấn thương vùng bụng do ngã giàn giáo, nhưng sau 1 tuần ông N.V.N, 55 tuổi ở Ninh Binh được cho xuất viện với chẩn đoán "sảy thai tự nhiên".

-Rồi mọi nguyên nhân lại do đánh máy nhầm, phải không bác?

-Đúng thế. Rất nhiều bệnh nhân thiệt mạng do bác sĩ chẩn đoán sai.

-Em cũng không hiểu tại sao, do trình độ chuyên môn hay tắc trách mà có những vụ mổ rồi còn cắt nhầm bên phải thành bên trái và ngược lại.

-Không hiểu cái câu “lợn lành chữa thành lợn què” có phải xuất phát từ những vụ “nhầm” thế này không, chứ nếu liệt kê chuyện “nhầm” trong ngành Y thì không phải là ít.

-Đa số các vụ “nhầm” đều xảy ra tại các bệnh viện cơ sở, chả thế hỏi sao bệnh nhân cứ muốn vượt tuyến.

-Thế là lại một giường 3, 4 bệnh nhân. Thế nên nếu không nếu không chấn chỉnh đội ngũ y, bác sĩ tuyến cơ sở cả về chuyên môn và thái độ phục vụ thì bài toán “quá tải bệnh viện” còn lâu mới có thuốc chữa.

-Bác nói đến thái độ phục vụ, em nhớ hôm trước ta đã bàn đến cái đổi mới thái độ phục vụ bệnh nhân của ngành Y rồi mà. Theo báo cáo thì có nhiều chuyển biến tích cực.

-Tớ cũng muốn tin như thế, dưng cứ liên tiếp xảy ra những “nhầm nhọt” thế này, khiến nhiều người phải đặt câu hỏi “phải chăng cái đổi mới này vẫn chỉ là trên giấy”?

-Công bằng mà nói, những năm gần đây ngành Y tế đã có nhiều tiến bộ, nhất là việc áp dụng tiến bộ khoa học vào khám, chữa bệnh. Nhiều “ca khó”, bệnh hiểm nghèo đã được cứu sống…

-Thế nhưng bên cạnh đó lại để xảy ra những “nhầm nhọt” chết người thế này bao nhiêu cố gắng cũng đổ xuống sông, xuống biển.

-Và nếu cứ “nhầm nhọt”, thì trong con mắt người bệnh cái đổi mới thái độ phục vụ bệnh nhân của ngành Y vẫn chỉ là nói cho vui.

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.

Tin khác

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động