Lớp học tình thương của “mẹ Phúc”

Để có thể hòa nhập với cuộc sống, người khuyết tật, đặc biệt là trẻ khuyết tật hòa nhập với cộng đồng,  hiểu được điều đó, một người phụ nữ đã dành hơn 20 năm cuộc đời mình để giúp những người như vậy. Đó là cô Phan Thị Phúc (78 tuổi, Hà Nội), hay còn được gọi là “mẹ Hạnh Phúc”.
lop hoc tinh thuong cua me phuc Nét đẹp của lớp học tình thương
lop hoc tinh thuong cua me phuc Lớp học tình thương của thầy giáo 84 tuổi

Hơn 20 năm không có ngày nghỉ cuối tuần

Tôi đến lớp học của cô Phúc vào một ngày cuối tuần mưa rét, những tưởng không gian sẽ trầm lắng, yên ắng và vắng vẻ do học sinh ngại trời lạnh giá mà nghỉ. Nhưng thật khác với tưởng tượng, sĩ số lớp rất đông, ai nấy đều vui vẻ, rộn rã tiếng hát, tiếng cười. Nhìn những đôi tay khuyết tật của các em múa theo tiếng nhạc, tôi cũng như rất nhiều người khác, đều rất khâm phục sự kiên nhẫn, bền bỉ của những người thầy đã dạy các em.

Được thành lập từ năm 1995, lớp học của cô Phúc với tên gọi “Câu lạc bộ Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội” vốn là địa chỉ để các bạn câm, điếc, dị tật chân, tay, liệt nửa người, thiểu năng trí tuệ… có nơi để vui chơi, làm quen với những người đồng cảnh ngộ. Gọi là lớp học, vì ở đó, cô Phúc không chỉ hướng dẫn các em hòa nhập mà còn dạy trẻ múa, hát, tập đọc. Từ đó đến nay, cô Phúc dành trọn những ngày nghỉ của mình cho những đứa trẻ kém may mắn trong cuộc sống, tâm huyết với nỗ lực mang tình yêu thương giúp đỡ cộng đồng.

lop hoc tinh thuong cua me phuc
Tập múa bài-trái đất này là của chúng mình.

Kể về những ngày đầu tiên của lớp học, cô Phúc cho biết, mình vốn là diễn viên của nhà hát kịch Tuổi trẻ, thường xuyên cùng đoàn đi diễn và dạy múa hát cho các em ở nhiều tỉnh thành khác nhau, trong một lần về dạy múa hát và giao lưu với các em tại Trường Tiểu học Trung Tự, ánh mắt như biết nói của trẻ em bị khuyết tật nơi đây đã thu hút sự quan tâm của cô. Đó là những đứa trẻ chậm chạp, ngọng ngịu, không theo kịp các bạn cùng trang lứa, nhưng vẫn cố bắt nhịp, thở hổn hển.

Trở về nhà, cô ngày đêm trăn trở, suy nghĩ về việc làm sao để giúp các em có thể bằng bạn bằng bè cứ thôi thúc khiến cô ăn không ngon, ngủ không yên. Cô bảo: “Nhìn vào ánh mắt thơ ngây của các em, tôi biết các em cũng có những hoài bão, ước mơ của riêng mình. Có nhiều em bị khuyết tật nhưng rất thích và có năng khiếu nghệ thuật như múa, hát, vẽ tranh. Tuy nhiên, nếu như các em học cùng với trẻ em bình thường thì rất khó theo kịp. Vì thế, tôi nung nấu ý nguyện thành lập một lớp học bổ túc khác, song song với các chương trình học trên lớp, ở nơi đó các em được là chính mình, được thỏa sức sáng tạo, từ đó nhân lên sự tự tin, yêu đời, hòa nhập với cuộc sống dễ dàng hơn”.

Nghĩ là làm, cô liên hệ với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Trung Tự và kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân đơn vị để xây dựng CLB. Tuy nhiên để thành lập được CLB cô cũng gặp phải không ít khó khăn, từ việc xin địa điểm, kêu gọi hỗ trợ tới việc vận động các em và phụ huynh đưa con em đến học. Chỉ cần nhìn vào sự háo hức của các em, cũng như sự hạnh phúc của các phụ huynh, bao nhiêu mệt nhọc, khó khăn mà cô phải đối diện đều trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô Phúc cảm thấy hạnh phúc khi niềm vui mà mình mang đến không chỉ cho những người cần giúp đỡ mà cho cả bản thân cô nữa. Mẹ “Hạnh phúc”

Hơn 20 năm gắn bó, cô Phúc trở thành người mẹ thứ hai của rất nhiều số phận. Có người học xong, đến tuổi lập nghiệp được cô hướng dẫn, giúp đỡ tiếp cận với địa chỉ dạy nghề như sửa chữa điện dân dụng, học đan len, làm các đồ thủ công mỹ nghệ. Đa phần các em khi hoàn thành việc học nghề đều đã tìm được công việc nuôi sống bản thân, có nhiều em đã xây dựng gia đình, có cuộc sống hạnh phúc như mong muốn.

Mỗi lần nghe tin các em thành công, cô càng thêm động lực để tiếp tục công việc mà mình đã làm, muốn gắn bó đến khi sức già, chân chậm. Có lẽ vì thế mà sợi dây tình cảm giữa cô và các học trò ngày càng thêm bền chặt, bất cứ khi nào gặp chuyện buồn là các em lại chạy đến bên cô- mẹ Phúc để được vỗ về. CLB đã trở thành mái nhà thân thương của các em. Nhiều em đã nỗ lực vươn lên, trở thành thành viên nòng cốt duy trì và phát triển CLB.

Chị Trần Thị Hải Ninh là học sinh khóa 2 của CLB. Sau một cơn sốt cao năm 3 tuổi, Hải Ninh đã bị liệt nửa thân bên trái. Nhưng nhờ sự nỗ lực và sự giúp đỡ của gia đình, của cô Phúc, hiện nay chị đã trưởng thành, đang là Phó Chủ nhiệm CLB. "Mẹ Phúc coi mình với các em ở đây như những người con. Mẹ đã tạo dựng nên ngôi nhà này thì chúng mình sẽ giữ để giúp các em nhiều hơn nữa".

Chị Phạm Thúy Hòa (Kim Liên, HN), phụ huynh của em Thu Hương đang học tại lớp của cô Phúc chia sẻ: Thu Hương là một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ, đã 10 tuổi nhưng nhận thức của bé chỉ như trẻ lên ba, sau 3 năm theo học với cô Phúc, đến nay mặc dù vẫn còn nhút nhát nhưng đã tiến bộ rất nhiều, biết chào hỏi mọi người và có thể tự làm những việc nhỏ cá nhân. Cháu đặc biệt thích đến lớp cô Phúc, lúc nào cũng đòi đến lớp học của cô. Một người mẹ như chị cảm thấy rất hạnh phúc bởi những cử chỉ, lời nói của cháu còn rất ngây ngô nhưng đã thể hiện được những nhận thức ban đầu, có những lúc chỉ nghe tiếng con gọi mẹ thôi, chị cũng đã cảm động đến ứa nước mắt…

Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hoa Mai, trong một lần đến biểu diễn ở Nhà văn hóa Đống Đa, cô Nguyễn Thị Thanh Hồng có gặp cô Phúc, được cô mời đến thăm Câu lạc bộ trẻ khuyết tật, cô cảm nhận được những tình cảm của cô Phúc dành cho các em, từ đó cô cũng mong muốn được làm điều gì đó giúp những đứa trẻ thiệt thòi có thêm niềm vui trong cuộc sống vốn đã rất khó khăn của các em.

Đến nay cũng đã mười mấy năm cô gắn bó, dạy múa cho các em. Cô Hồng cho biết: “Tôi cảm thấy vui lắm khi mà mỗi lần dạy một động tác múa nào đấy, các cháu có thể làm được như hướng dẫn của mình. Tôi cảm nhận được sự thông minh của các cháu, tuy rằng không thể làm được ngay như những đứa trẻ bình thường vì các khuyết tật vận động, nhưng tôi cảm nhận được ý chí của các cháu. Từ đó tôi càng có thêm động lực để làm nhiều điều hơn nữa, giúp các cháu có thể từng bước hòa nhập với cộng đồng”.

Cũng như cô Hồng, cô Vũ Thị Tá trước đây là giáo viên dạy hát nhạc Trường THCS Bế Văn Đàn, được lan tỏa tình yêu thương từ cô Phúc đến nay cô đã gắn bó với lớp được 13 năm. Hàng tuần cô đến chơi đàn và dạy các em hát. Cô cho hay: “Mặc dù khuyết tật nhưng các em rất thông minh và chăm chỉ, những bài hát dễ cô dạy khoảng vài tháng thì một số em đã hát rất hay. Nhưng có những bài khó như “Đứa bé” thì cô đã phải mất tới 3 năm. Các em đến đây có nhiều lứa tuổi khác nhau, nhiều dạng khuyết tật khác nhau, nhưng khi cất tiếng hát, các em đã hòa chung được một nhịp, đó là niềm hạnh phúc rất lớn của cô rồi”.

Sau nhiều năm hoạt động, sĩ số lớp học đã lên tới 60 - 70 trẻ. Cảm động trước tấm lòng của cô Phúc, không chỉ cô Hồng, cô Tá mà còn nhiều người khác nữa cũng đã nhận lời tham gia dạy thêm cho các em. Cô cũng như tất cả những người được mời đến đây đều không nhận một đồng tiền công nào. Ai nấy cũng đều vui vẻ, tâm huyết, thấu hiểu, cảm thông với hoàn cảnh các em khuyết tật.

Khi được hỏi về khó khăn của trong việc tổ chức lớp học, cô Phúc cho biết: Khó khăn lớn nhất hiện tại của lớp là không có địa điểm sinh hoạt, địa điểm hiện tại là Nhà sinh hoạt cộng đồng của phường Láng Hạ cho mượn một buổi vào cuối tuần, trước đây có được Trường THCS Trung Tự cho xây trung tâm trong khuôn viên trường, cô có đi vận động quyên góp được một số tiền để xây dựng, làm nơi sinh hoạt chung cho cả lớp học của các em khuyết tật ở tầng 1, cho các em học sinh bình thường của nhà trường ở tầng 2. Gần đây nhà trường có sửa sang lại trường lớp nên tạm thời cô phải đi mượn địa điểm khác cho các em. Mong rằng khi nhà trường sửa chữa xong cô lại có thể đưa các em về đó học tập.

Với những đóng góp tích cực của mình, năm 2018, cô Phan Thị Phúc vinh dự được nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia, là tấm gương sáng cho cộng đồng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ noi gương, học tập.

Cao Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.
Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Ngày 27/12, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (TNPM) được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025”. Sự kiện khẳng định chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được nâng cao, đặc biệt trong lĩnh vực còn tương đối mới ở Việt Nam là quản lý vận hành nhà chung cư cao tầng.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến thuế, tiền lương, lao động, khoa học - công nghệ, quốc phòng và xử lý vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực theo các nghị định của Chính phủ. Các quy định này tác động trực tiếp đến người dân, người lao động, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.

Tin khác

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến thuế, tiền lương, lao động, khoa học - công nghệ, quốc phòng và xử lý vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực theo các nghị định của Chính phủ. Các quy định này tác động trực tiếp đến người dân, người lao động, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
Chính phủ ban hành quy định mới về tổ chức các cơ quan chuyên môn địa phương

Chính phủ ban hành quy định mới về tổ chức các cơ quan chuyên môn địa phương

Ngày 31/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 370/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, với nhiều điểm mới đáng chú ý nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Tối 31/12/2025, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao xã Đông Anh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Anh tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chào đón năm mới 2026.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Công đoàn phường Kim Liên tạo khí thế thi đua mới, quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động trong năm 2026

Công đoàn phường Kim Liên tạo khí thế thi đua mới, quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động trong năm 2026

Sáng nay (31/12), Công đoàn phường Kim Liên tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2026 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn phường. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Liên và đông đảo cán bộ Công đoàn cơ sở.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Khẳng định vai trò, vị thế của Công đoàn trong mô hình mới

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Khẳng định vai trò, vị thế của Công đoàn trong mô hình mới

Ngày 31/12, Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác công đoàn quý IV, triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua năm 2026 và quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Đoàn kết, đổi mới và phát triển

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII: Đoàn kết, đổi mới và phát triển

Sau 2 ngày làm việc (29-30/12/2025) khẩn trương, nghiêm túc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Đại hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là “Ngày hội lớn” của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô, là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Công đoàn Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Tại hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Khai mạc “Triển lãm ảnh: Công đoàn Thủ đô - Đổi mới, sáng tạo, hội nhập”

Khai mạc “Triển lãm ảnh: Công đoàn Thủ đô - Đổi mới, sáng tạo, hội nhập”

Sáng 30/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khai mạc “Triển lãm ảnh: Công đoàn Thủ đô - Đổi mới, sáng tạo, hội nhập”. Triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
TRỰC TUYẾN: Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng nay (30/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc phiên trọng thể. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn và của các cấp Công đoàn Thủ đô theo phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xem thêm
Phiên bản di động