Nữ Chủ tịch Công đoàn hết lòng vì cán bộ, giáo viên, người lao động

Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, Hà Nội), trong những năm qua, cô giáo Nguyễn Quỳnh Anh luôn nỗ lực thực hiện tốt cả “hai vai”; cùng tập thể Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn nâng cao chất lượng dạy và học, cũng như khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn tại nhà trường.
Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp Tiếp thêm động lực cho đoàn viên từ hoạt động chăm lo Tết Thạch Thất: Quán triệt và triển khai Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024

Khẳng định vai trò của Công đoàn tại nhà trường

Xác định rõ, chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động; với vai trò Chủ tịch Công đoàn nhà trường, cô giáo Nguyễn Quỳnh Anh cùng Ban Chấp hành Công đoàn chủ động tham mưu với Chi ủy và phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Nữ Chủ tịch Công đoàn hết lòng vì cán bộ, giáo viên, người lao động
Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, cô giáo Nguyễn Quỳnh Anh (áo dài trắng) đã cùng Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2024 - 2025

Hằng năm, Công đoàn đều phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, viên chức ngay từ đầu năm học, đảm bảo trình tự, nội dung, chương trình theo quy định. Tại Hội nghị, với tinh thần cởi mở, công khai, dân chủ, các bên đã tham gia cho ý kiến và thông qua việc sửa đổi các quy định, quy chế của nhà trường để phù hợp với năm học. Qua đó, đã phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đoàn kết trong tập thể nhà trường để cùng nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Song song với đó, Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Giám hiệu nhà trường đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên và các chế độ khác cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên như: Tổ chức các chuyến đi ngoại khóa, du lịch, teambuilding; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tặng quà sinh nhật; hỗ trợ các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm hỏi cán bộ, giáo viên, nhân viên ốm đau, gia đình có việc hiếu, việc hỷ; tặng quà cho gia đình có công với cách mạng…

Cùng với việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn là công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; để hoạt động Công đoàn và công tác chuyên môn tại nhà trường đạt được kết quả xuất sắc, hằng năm, cô giáo Nguyễn Quỳnh Anh cùng với Ban Chấp hành Công đoàn đã tham mưu với Chi ủy và phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động của ngành Giáo dục, như: Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, viết sáng kiến kinh nghiệm, các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”…

Các phong trào thi đua do Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường phát động đã nhận được sự ủng hộ và tích cực hưởng ứng của 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Qua các phong trào thi đua, cán bộ, giáo viên, nhân viên có động lực để phấn đấu, nhiều giáo viên của nhà trường đã đạt được các danh hiệu cao quý, như: Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố; Cô giáo tài năng duyên dáng; Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo; nhiều giáo viên đạt giải cao trong các cuộc thi như: Thiết kế bài giảng E-learning…

Tận tâm, trách nhiệm với công việc

Cùng với sự tận tâm, trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước; để các phong trào thi đua đạt kết quả cao, theo Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt công tác tuyên truyền, vận động giữ vai trò rất quan trọng. Trong đó, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường thường xuyên chú trọng triển khai công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành Giáo dục; tích cực thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nữ Chủ tịch Công đoàn hết lòng vì cán bộ, giáo viên, người lao động
Không chỉ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, cô giáo Nguyễn Quỳnh Anh còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh nhà trường

Với vai trò, vị trí của mình, cô giáo Nguyễn Quỳnh Anh luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, tận tâm và có trách nhiệm với công việc được giao. Chính vì thế, ngoài việc cùng Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn tại nhà trường, cô giáo Nguyễn Quỳnh Anh cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực ấy, cô giáo Nguyễn Quỳnh Anh đã nhận được nhiều Giấy khen, Bằng khen của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa, Ủy ban nhân dân quận và LĐLĐ Thành phố; gần nhất có thể kể đến là Bằng khen của LĐLĐ Thành phố “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm học 2023 - 2024”; Giấy khen của LĐLĐ quận Đống Đa “Đã có thành tích trong phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” giai đoạn 2022 - 2024”,…

Đánh giá về Chủ tịch Công đoàn nhà trường Nguyễn Quỳnh Anh, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt Nguyễn Thị Thanh Thuỷ cho biết, đồng chí Nguyễn Quỳnh Anh là một cán bộ năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, tận tình, trách nhiệm trong công việc chuyên môn cũng như trong hoạt động công đoàn. Với vai trò vừa là giáo viên, vừa là Chủ tịch Công đoàn nhà trường, đồng chí đã cùng tập thể Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, đưa chất lượng dạy và học của nhà trường ngày càng nâng cao.

“Đặc biệt, trong những năm qua, Công đoàn nhà trường đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, hoạt động công đoàn của nhà trường luôn có màu sắc, dấu ấn riêng. Từ đó, đã góp phần xây dựng nên một mái nhà chung luôn ấm áp tình người, tình Công đoàn của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường”, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt bày tỏ.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động