Nữ bác sĩ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Trở thành một người tốt, người có giá trị trong xã hội là điều mà bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hương Trà - Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội luôn phấn đấu. Chính vì vậy, trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống, bác sĩ Trà luôn không ngừng nỗ lực để khẳng định giá trị của bản thân. Bác sĩ Trà là một trong những gương điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen thưởng.
Hiệu quả từ hoạt động công đoàn Triển khai phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trong CNVCLĐ Thủ đô Sôi nổi hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ

Là người có tình yêu với nghề y từ nhỏ, lớn lên, được khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, được làm việc và cống hiến tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bác sĩ Trà luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong công việc chuyên môn, bác sĩ Trà được cấp trên tin tưởng giao chịu trách nhiệm nhiều đầu việc quan trọng của bệnh viện như: Quản lý, giám sát toàn bộ hoạt động chuyên môn khối ngoại trú và nội trú; quản lý và phát triển hệ thống bệnh án điện tử, hệ thống PACS và các ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, điều trị nội, ngoại trú; quản lý hoạt động chuyên môn của khối bác sĩ toàn bệnh viện; quản lý và phát triển hoạt động khám bệnh ngoài bệnh viện; xây dựng và đảm bảo hệ thống các quy trình chuyên môn, quản lý trong bệnh viện…

Nữ bác sĩ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hương Trà - Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Trong công tác công đoàn, bác sĩ Trà đã cùng Ban Chấp hành Công đoàn bệnh viện thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động: Phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động; giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, chế độ khen thưởng đối với người lao động; thăm hỏi, tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động; phối hợp tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…

Làm nghề y, bác sĩ Trà hiểu rằng, phải thường xuyên học tập và rèn luyện, thực hành, lăn lộn với nghề, với bệnh nhân để nâng cao tay nghề thì mới có thể giúp ích cho người bệnh, cho cộng đồng và xã hội. Vì vậy, bác sĩ Trà đã tự trau dồi và học tập tiếng Anh để có thể nghiên cứu, đọc tài liệu và học tập bằng tiếng anh; luôn tích cực, chủ động nghiên cứu các tài liệu chuyên môn; tham gia các lớp đào tạo chuyên đề trong sản phụ khoa, chẩn đoán hình ảnh; tham dự các buổi sinh hoạt khoa học, các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về lĩnh vực sản phụ khoa, quản lý bệnh viện và nghiên cứu khoa học; viết bài báo khoa học và đăng trên tạp chí y học khoa học trong nước.

Hàng năm, bác sĩ Trà đều tiến hành nghiên cứu khoa học, làm chủ sáng kiến và đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng điều trị. Từ năm 2015 đến nay, bác sĩ Trà là thành viên và chủ nhiệm của 7 đề tài cấp cơ sở, cấp Thành phố và 2 sáng kiến, cùng 2 đề án cải tiến chất lượng. Ngoài ra bác sĩ Trà còn là thành viên của 2 đề tài đa quốc gia. Những đề tài và sáng kiến mà bác sĩ Trà tham gia đều có ý nghĩa thực tiễn và đóng góp lợi ích về mặt kinh tế và lợi ích cho xã hội; là những đề tài mang hàm lượng khoa học cao có khả năng áp dụng rộng rãi và dễ dàng trong thực tế.

Tiêu biểu như đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố: “Đánh giá biểu hiện gen của các enzyme tiêu Protein gian bào (MATRIX METALLOPROTEINASE: MMP) và một số yếu tố liên quan với tiền sản giật ở thai phụ tại Hà Nội”; sáng kiến “Đặt lịch mổ theo yêu cầu trên phần mềm quản lý Bệnh viện Medisoft tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2022”.

Nữ bác sĩ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Làm nghề y, bác sĩ Trà hiểu rằng, phải thường xuyên học tập và rèn luyện, thực hành, lăn lộn với nghề, với bệnh nhân để nâng cao tay nghề thì mới có thể giúp ích cho người bệnh, cho cộng đồng và xã hội.

Không chỉ năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc chuyên môn và hoạt động công đoàn, bác sĩ Trà còn rất tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động an sinh tại nơi làm việc và nơi ở. Nổi bật là, bác sĩ Trà đã tham gia khám sức khỏe cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trong 7 năm liên tục (từ năm 2017 đến năm 2024); tổ chức và trực tiếp tham gia hiến máu liên tục từ năm 2009 đến nay; tham gia chương trình “Nuôi em” và chương trình hỗ trợ trẻ em làng SOS; gây dựng quỹ từ đoàn viên Công đoàn dành tặng máy xét nghiệm nước tiểu và máy điện tim (trị giá 90 triệu đồng) cho Đội điều trị 186 Hải quân vùng 4… “Nếu có thể, tôi thực sự mong muốn sẽ cống hiến được nhiều hơn nữa trong các hoạt động an sinh bởi các hoạt động này thực sự có ý nghĩa rất lớn lao”, bác sĩ Trà chia sẻ.

Với quan niệm gia đình luôn là điều quan trọng hàng đầu, chính vì vậy, bên cạnh việc luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc chuyên môn và tham gia các hoạt động xã hội, mỗi ngày, khi về tới nhà, bác sĩ Trà đều gác lại mọi công việc để dành thời gian cho gia đình. Là người vợ, người mẹ, người “giữ lửa” hạnh phúc gia đình, bác sĩ Trà đã cùng chồng, cùng con tạo dựng môi trường gia đình bình đẳng, hòa thuận, các thành viên trong gia đình tôn trọng, trách nhiệm, yêu thương, gắn bó, quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đặc biệt, bác sĩ Trà luôn ý thức rằng việc tạo dựng hình ảnh bản thân khỏe, vui, trong sáng và nhiệt huyết là điều vô cùng quan trọng, hình ảnh bản thân tốt đẹp có thể ảnh hưởng tích cực tới các con, gia đình và những người xung quanh như bạn bè, đồng nghiệp. Do đó, hằng ngày, bác sĩ Trà đều dành thời gian tập thể thao; có chế độ ăn uống khoa học; tham gia lớp học đàn, hát... để giữ cho mình một năng lượng sống tích cực nhất có thể.

Tự hào khi nói về đồng nghiệp của mình, bác sĩ chuyên khoa II Xa Thị Minh Hoa - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhấn mạnh: “Bác sĩ Trà là thầy thuốc trẻ, sáng chuyên môn và giàu y đức, luôn chịu khó học hỏi để nâng cao tay nghề và luôn luôn tận tâm, tận tụy với người bệnh, được nhiều bệnh nhân tin yêu và quý mến. Với vai trò là Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bệnh viện, bác sĩ Trà đã thể hiện được năng lực của một cán bộ Công đoàn xuất sắc. Bác sĩ Trà luôn năng động, sáng tạo trong tất cả công việc, từ điều hành, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện các hoạt động của Công đoàn. Dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Trà, Công đoàn Bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và liên tục được Công đoàn cấp trên khen thưởng”.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động