LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Một nhiệm kỳ thành công

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn (CĐ) huyện Phú Xuyên đã vượt qua những khó khăn, cùng Đảng bộ và nhân dân phấn đấu lao động sản xuất, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  
ldld huyen phu xuyen mot nhiem ky thanh cong Tổ chức Hội nghị Cán bộ Công đoàn
ldld huyen phu xuyen mot nhiem ky thanh cong Chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động

Hiện nay LĐLĐ huyện đang trực tiếp quản lý 189 CĐCS, tăng so với đầu nhiệm kỳ 37 CĐCS, trong đó khu vực ngoài nhà nước có 58 CĐCS, khối hành chính sự nghiệp có 42 CĐCS ; khối giáo dục- đào tạo có 89 CĐ trường học.Với tổng số 6498 CNVCLĐ, trong đó có 6.465 đoàn viên (ĐV).

ldld huyen phu xuyen mot nhiem ky thanh cong
LĐLĐ huyện Phú Xuyên tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam.

Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện và Thủ đô, đội ngũ CNVCLĐ huyện tiếp tục phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, đa dạng về cơ cấu và có sự dịch chuyển mạnh giữa các thành phần kinh tế. Trình độ chuyên môn, tay nghề và nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật của CNVCLĐ ngày càng được nâng cao...

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ, hàng năm, LĐLĐ huyện phối hợp với UBND huyện hướng dẫn tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ công chức viên chức, Hội nghị NLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả hàng năm có 95,94% đơn vị tổ chức.

Để ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác CĐ và phong trào CNVCLĐ trong 5 năm qua LĐLĐ huyện Phú Xuyên được tặng các danh hiệu thi đua như sau:

- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

- Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ và 2 Bằng khen

- UBND TP Hà Nội tặng Cờ và Bằng khen

- LĐLĐ TP Hà Nội tặng Cờ và 5 Bằng khen

-Công an TP Hà Nội, Sở Văn hóa - Thông tin tặng Giấy khen vì an ninh tổ quốc và Cờ thi đua về phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao.

5 năm qua, LĐLĐ huyện liên tục được Huyện uỷ, UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và các phong trào trên nhiều lĩnh vực.

Thông qua các hội nghị đã phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CNVCLĐ tham gia xây dựng, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh; xây dựng, sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT), nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Nâng cao vai trò của tổ chức CĐ giám sát thực hiện TƯLĐTT, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội quy lao động, an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Đã có 64,82% đơn vị xây dựng TƯLĐTT. Nhìn chung, nội dung TƯLĐTT có tiến bộ về chất lượng theo hướng có lợi cho NLĐ.

Hàng năm, Ban chấp hành LĐLĐ huyện tham gia với các cơ quan chức năng xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của ĐV và CNVCLĐ. LĐLĐ đã tổ chức hội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, các Bộ luật như: Bộ luật lao động (BLLĐ), Luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật Hình sự (sửa đổi), Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT và các Nghị định của Chính phủ...

Tổ chức cho 5.978 lượt cán bộ, ĐV, NLĐ tham gia với chuyên môn đồng cấp trong việc xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV và CNLĐ.

Chú trọng tuyên truyền chính sách pháp luật

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp CĐ trong huyện đã chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động ĐVCĐ và NLĐ chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Các hoạt động tuyên truyền được tập trung triển khai gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, ngành, địa phương, đơn vị, cơ sở tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của ĐV và NLĐ. Nội dung tuyên truyền về chính sách, pháp luật luôn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của đông đảo ĐV, NLĐ.

Hình thức tổ chức thường xuyên được đổi mới, phong phú, đa dạng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở. LĐLĐ huyện các CĐCS đã tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, CĐ các cấp, có trên 95% ĐV, CNVCLĐ được quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, CĐ, tuyên truyền Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, 8 chương trình của Thành uỷ, 8 chương trình của Huyện uỷ, chương trình xây dựng nông thôn mới, Chỉ thị 11 của Thành uỷ về tiết kiệm trong việc cưới, tang, lễ hội. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các chương trình của LĐLĐ TP và của Tổng LĐLĐViệt Nam.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được các cấp CĐ từ huyện đến cơ sở quan tâm tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức như: Hội thi, gặp mặt truyền thống, nói chuyện chuyên đề, tham quan thực tế học tập kinh nghiệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

Đặc biệt, Hội thi tìm hiểu “85 năm CĐ Việt Nam - 60 năm Thủ đô xây dựng và phát triển - 60 năm huyện Phú Xuyên xây dựng và trưởng thành ” thu hút đông đảo CĐCS và ĐV tham gia góp phần nâng cao lòng tự hào về giai cấp công nhân và lịch sử vẻ vang của tổ chức CĐ Việt Nam, của Thủ đô và của huyện.

Phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội và thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện cũng tổ chức tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm trật tự và văn minh đô thị”, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm trong CNVCLĐ; Hưởng ứng “Tháng công nhân”; “ Tháng ATVSLĐ lần thứ I”, tuyên truyền vận động CNVCLĐ thực hiện cuộc động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và quảng bá “ hàng Việt Nam chất lượng cao” tổ chức cho 22 lượt doanh nghiệp tham gia 34 gian hàng tại “Hội chợ hàng Việt” do LĐLĐ TP tổ chức, tham gia lễ hội vinh danh làng nghề do huyện tổ chức được đánh giá cao.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế... và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 1.358 lượt cán bộ và CNVCLĐ huyện; mở 5 lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho 520 lượt cán bộ CĐ...

Theo ông Phạm Văn Dàng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Trong thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền, trách nhiệm của CĐ và ĐVCĐ. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho ĐV, NLĐ.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến tổ chức CĐ, ĐV, NLĐ ; ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.Tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng là ĐV, NLĐ ở doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động để CNVCLĐ có ý thức tuân thủ pháp luật, đồng thời nâng cao năng lực tự bảo vệ bản thân.

Tuyên truyền trong CNVCLĐ về Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), những cơ hội cũng như thách thức đối với tổ chức CĐ, ĐV và NLĐ trong thời kỳ hội nhập.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động