Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Mỗi việc làm đều vì người lao động

Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, luôn hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm trung tâm của mọi hoạt động... Bám sát phương châm ấy, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) hoạt động công đoàn ở huyện Gia Lâm luôn thiết thực, hiệu quả.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên, người lao động Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Hai đợt thi đua năm 2025

Ông Nguyễn Đức Thể - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm cho biết: LĐLĐ huyện Gia Lâm hiện đang quản lý trực tiếp 314 Công đoàn cơ sở với 18.725 đoàn viên.

Xác định nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, thời gian qua, cùng với quan tâm triển khai đồng đều các mặt hoạt động, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã chú trọng hơn đến việc thực hiện nhiệm vụ chủ chốt này.

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Mỗi việc làm đều vì người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy và Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn huyện Gia Lâm có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, để bảo vệ quyền lợi của NLĐ, LĐLĐ huyện thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của huyện tích cực kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm đồng thời tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn xây dựng và đăng ký nội quy lao động, thang bảng lương, thực hiện nghiêm quy định về lương tối thiểu; đôn đốc chỉ đạo các đơn vị ký kết mới hoặc ký lại Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) sắp hết hạn.

Trong năm 2024, số TƯLĐTT ký mới và ký lại được 29/24 bản nâng tổng số TƯLĐTT của các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp là 131/137 Công đoàn cơ sở (đạt tỷ lệ 95,62%), trong đó TƯLĐTT xếp loại A, B có 98/131 bản đạt tỷ lệ 74,8%. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2025, LĐLĐ huyện đã hướng dẫn được 8 Công đoàn cơ sở thương lượng ký mới TƯLĐTTT.

Đáng chú ý, để thực hiện tốt quy chế dân chủ, LĐLĐ huyện đã đẩy mạnh đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), hội nghị NLĐ hằng năm đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng.

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Mỗi việc làm đều vì người lao động
Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể trao hỗ trợ cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Kết quả, năm 2024, việc tổ chức hội nghị CBCCVC; hội nghị NLĐ đều đạt tỉ lệ 100%; 100% Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tổ chức đối thoại. Năm 2025, tính đến thời điểm này đã có 15/15 đơn vị khối hành chính huyện; 17/17 đơn vị khối xã thị trấn tổ chức Hội nghị CBCCVC, 62 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động năm 2025.

Cùng với bảo vệ quyền lợi, các hoạt động quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, NLĐ cũng được các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm quan tâm thực hiện, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Gần đây nhất, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, LĐLĐ huyện đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ như: “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn” năm 2025. Tổng số đã có 3.197 đoàn viên được hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà Tết với tổng số tiền 2.452.400.000 đồng.

Cùng đó, lãnh đạo LĐLĐ huyện đã trực tiếp đi thăm, chúc Tết, động viên công nhân lao động làm việc trong đêm Giao thừa; trao hỗ trợ đột xuất cho 4 đoàn viên gặp khó khăn đặc biệt với tổng số tiền 8.000.000 đồng. LĐLĐ huyện còn tổ chức phong trào “Nuôi lợn nhựa - Góp nghĩa tình” năm 2024 với tổng số kinh phí các Công đoàn cơ sở vận động tiết kiệm được là 770.593.000 đồng để tổ chức các hoạt động quan tâm, sẻ chia với đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn cũng là hoạt động được LĐLĐ huyện Gia Lâm chú trọng. Thời gian qua, LĐLĐ huyện đã ký kết chương trình phúc lợi với nhiều đơn vị, doanh nghiệp ở nhiều nội dung phúc lợi phong phú: Từ chăm sóc sức khỏe, tới ưu đãi giá các sản phẩm tiêu dùng, lương thực, thực phẩm…

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Mỗi việc làm đều vì người lao động
LĐLĐ huyện Gia Lâm ký thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp về nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động

Hàng ngàn đoàn viên đã được thụ hưởng các ưu đãi từ các chương trình phúc lợi này. Ngoài ra, LĐLĐ huyện cũng quan tâm triển khai chương trình Mái ấm Công đoàn, hướng dẫn cho CNVCLĐ vay vốn từ Quỹ Trợ vốn của tổ chức Công đoàn; chỉ đạo Công đoàn cơ sở tích cực giám sát, quản lý, tham mưu nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ... Qua khảo sát tại các doanh nghiệp, bữa ăn ca của NLĐ đều được hỗ trợ ở mức từ 20.000 - 30.000 đồng/suất.

Tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực vì đoàn viên, NLĐ, các cán bộ Công đoàn huyện Gia Lâm đã có thể yên tâm phần nào. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Thể chia sẻ, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách, đời sống việc, việc làm, quyền lợi của đoàn viên, NLĐ vẫn còn chịu nhiều yếu tố tác động rất cần đến vai trò “điểm tựa”, đến sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn. Do đó: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, triển khai các hoạt động theo hướng thực chất và hiệu quả hơn nữa, để bảo vệ, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ, thực sự xứng đáng là tổ ấm, là điểm tựa vững chắc của NLĐ” - ông Nguyễn Đức Thể khẳng định.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2025 của LĐLĐ huyện Gia Lâm

- Tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở; Tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ Công đoàn, đội ngũ an toàn vệ sinh viên và đoàn viên, người lao động.

- Tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2025; tổ chức các hoạt động chào mừng 139 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân”, biểu dương “Điển hình tiên tiến”, “Công nhân giỏi” năm 2025.

- Tổ chức bàn giao 2 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công ty Cổ phần MTĐT Gia Lâm và Công ty TNHH điện Stanley Việt Nam.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị NLĐ, hội nghị đối thoại năm 2025; tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện với CNVCLĐ trên địa bàn; phối hợp kiểm tra pháp luật lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

- Tiếp tục khảo sát, tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, phấn đấu thành lập 10 - 15 Công đoàn cơ sở, phát triển 500 - 700 đoàn viên.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Công đoàn phường Phúc Lợi bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính cho Chủ tịch, kế toán Công đoàn cơ sở

Công đoàn phường Phúc Lợi bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính cho Chủ tịch, kế toán Công đoàn cơ sở

Ngày 4/12, Công đoàn phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường. Hội nghị nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở.
Lan tỏa tri thức, chăm lo sức khỏe phụ nữ trong thời đại mới

Lan tỏa tri thức, chăm lo sức khỏe phụ nữ trong thời đại mới

Ngày 4/12, tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, không gian sinh hoạt của Câu lạc bộ Nữ khoa học quý IV/2025 trở nên sôi nổi và ấm áp khi đông đảo nữ cán bộ, giảng viên đến từ các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng cùng hội viên Câu lạc bộ Nữ khoa học LĐLĐ Thành phố tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề về dự phòng và tầm soát phát hiện sớm các bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ.
Xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc từ vai trò Công đoàn

Xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc từ vai trò Công đoàn

Trong năm 2023 - 2025 Công đoàn Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy đã ghi dấu bằng nhiều đổi mới thiết thực, hướng mạnh vào chăm lo quyền lợi, nâng cao đời sống và bồi dưỡng năng lực cho 243 đoàn viên. Với cách làm bài bản, sáng tạo, Công đoàn nhà trường trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn và giàu tính đổi mới.
Công đoàn phường Tương Mai vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Công đoàn phường Tương Mai vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Vừa được thành lập và bước vào nhiệm kỳ đầu tiên, Công đoàn phường Tương Mai xác định nhiệm vụ trọng tâm là chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức vững mạnh từ cơ sở. Từ rà soát, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn đến kiện toàn tổ chức, Công đoàn phường đang cho thấy quyết tâm đồng hành cùng người lao động, tạo nền tảng để hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Keo dán Đức Anh thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Keo dán Đức Anh thành công tốt đẹp

Được sự hướng dẫn của Công đoàn xã Phù Đổng, Công đoàn Công ty Cổ phần keo dán Đức Anh vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội cho biết, một trong những kết quả nổi bật của Công đoàn các Trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội năm học 2024 - 2025 vừa qua là quan tâm, chú trọng làm tốt công tác xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Công đoàn xã Thường Tín: Hành trình gắn kết người lao động

Công đoàn xã Thường Tín: Hành trình gắn kết người lao động

Những năm qua, vai trò của tổ chức Công đoàn càng được thể hiện rõ nét trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và tạo động lực làm việc cho người lao động. Tại xã Thường Tín (Hà Nội), Công đoàn đã trở thành điểm tựa tin cậy, là cầu nối gắn kết người lao động với doanh nghiệp thông qua hàng loạt mô hình thiết thực, hiệu quả và giàu tính nhân văn.
Trên 15.900 lao động nữ được khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí

Trên 15.900 lao động nữ được khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí

Thực hiện Mô hình “Sức khỏe của bạn”, giai đoạn 2023 - 2025, đã có 15.906 nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô được khám sức khỏe, khám tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Công đoàn Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy vừa tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đánh dấu bước phát triển mới của một trong những cơ sở giáo dục uy tín của Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động