LĐLĐ huyện Phú Xuyên

Chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động

LĐLĐ huyện Phú Xuyên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn (CĐ) năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2018, đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
cham lo doi song cho nguoi lao dong Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị
cham lo doi song cho nguoi lao dong LĐLĐ huyện Phú Xuyên tổ chức Hội thao CNVCLĐ năm 2017
cham lo doi song cho nguoi lao dong Chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Năm 2017 với nhiều khó khăn thách thức trong đời sống xã hội, có tác động trực tiếp tới phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và tổ chức CĐ huyện, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực LĐLĐ TP, Huyện ủy Phú Xuyên, sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức CĐ với chính quyền, chuyên môn các cấp, phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tổ chức CĐ từ huyện đến cơ sở đã làm tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động (NLĐ). Ngay từ đầu năm, CĐ phối hợp với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị CBCCVC đến 100% cơ quan, đơn vị; Hội nghị NLĐ đạt trên 70% doanh nghiệp; phát huy quyền dân chủ tập trung trí tuệ tập thể, tạo đồng thuận trong tổ chức, triển khai thự hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần đến NLĐ được quan tâm, thường xuyên, đảm bảo các chế độ tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ăn trưa, ăn ca, khám sức khoẻ định kỳ, các chế độ bảo hộ lao động, an toàn lao động được đảm bảo, không có trường hợp mất an toàn lao động, cháy nổ xảy ra.

cham lo doi song cho nguoi lao dong
Nhiều cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

LĐLĐ huyện tổ chức ký kết các chương trình, quy chế phối hợp với các ngành nhằm tương trợ, hợp tác, nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo bảo vệ NLĐ tốt hơn. Tiếp nhận hồ sơ khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH thu hồi 99,5 triệu/130 triệu đóng bảo hiểm cho NLĐ; thực hiện hỗ trợ xây dựng 2 mái ấm CĐ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ từ các nguồn kinh phí công đoàn là 90,5 triệu đồng; đề nghị thành phố hỗ trợ xây dựng 3 mái ấm CĐ năm 2018. Phát động CNVCLĐ nhắn tin và góp một ngày lương ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, quỹ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, quỹ vì người nghèo, hiến máu tình nguyện, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng... Thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên 40 triệu đồng dịp Tết Nguyên Đán, “Tháng công nhân”.

Công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua được quan tâm, triển khai đồng bộ, tập trung tuyên truyền, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, tổ chức CĐ và Thủ đô; Phát động “Tháng công nhân”, chào mừng Đại hội CĐ cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn các cấp; Tuyên truyền thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, “Năm vì lợi ích đoàn viên”, đổi mới nề lối tác phong làm việc, thực hiện nếp sống văn hoá công nghiệp, gắn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với “Người CBCCVC trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”.

Các phong trào thi đua trọng tâm “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng “Cơ quan văn hoá – Gia đình văn hoá”, “Phong trào xanh, sạch, đẹp”, cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” được các cấp CĐ, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia.

Công tác xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh được coi trọng bằng việc chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động và chất lượng cán bộ CĐCS, tổ chức tập huấn 3 lớp cho hơn 700 cán bộ CĐ cơ sở sau đại hội và tuyên truyền cho gần 800 đoàn viên về nếp sống văn hoá công nghiệp, chính sách chế độ BHXH.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước được quan tâm, phát triển 289 đoàn viên, thành lập 6 CĐCS vượt chỉ tiêu thành phố giao. Giới thiệu 201 đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp được 136 đoàn viên mới. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Công đoàn cơ sở đảm bảo kế hoạch và đúng Điều lệ, hướng dẫn của LĐLĐ TP, chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội CĐ huyện...

Tại Hội nghị tổng kết, LĐLĐ huyện Phú Xuyên vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Xem thêm
Phiên bản di động