Nhức nhối nạn bắt khách dọc đường:

Kỳ 1: Nhiều nhà xe cố tình vi phạm

Trong suốt một thời gian dài, trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Hà Nội thường xuyên diễn ra tình trạng các xe khách chạy tuyến cố định và chạy theo hợp đồng ngang nhiên dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông. Đặc biệt, tết Dương lịch và Nguyên đán đáng đến gần, tình trạng này càng trở nên phức tạp hơn. Vì an toàn giao thông, đã đến lúc các cơ quan chức năng phải dẹp vấn nạn này.
ky 1 nhieu nha xe co tinh vi pham Giảm giá sốc, xe đúng tuyến vẫn thua xe dù
ky 1 nhieu nha xe co tinh vi pham Nhiều vi phạm về trật tự đô thị trước cổng Công viên Thống Nhất

Theo khảo sát của PV, tại các tuyến đường gần bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm như đường Giải Phóng, Kim Đồng, Trần Thủ Độ, Pháp Vân… các nhà xe tuyến Hà Nội – Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa… thường xuyên dừng đỗ, đón trả khách dọc đường. Tương tự, trên các tuyến đường gần bến xe Mỹ Đình như đường Phạm Hùng, đường Phạm Văn Đồng (đoạn trước cổng Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; đoạn giao giữa đường Phạm Văn Đồng với đường Hoàng Quốc Việt; đoạn giao giữa đường Phạm Văn Đồng với đường Nguyễn Hoàng Tôn), các nhà xe chạy tuyến Hà Nội – Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên… cũng bất chấp luật pháp để dừng đỗ, đón trả khách.

ky 1 nhieu nha xe co tinh vi pham
Xe khách ngang nhiên dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định. Ảnh Mai Quý

Trên tuyến đường vành đai 3 trên cao và tại các điểm lên, xuống tuyến đường này, mặc dù hành vi dừng đỗ đón trả khách sẽ có nguy cơ gây ra tai nạn và ùn tắc giao thông rất cao nhưng nhiều nhà xe vẫn “phớt lờ” để phục vụ các thượng đế và tăng lợi nhuận. Ngoài ra, tại khu vực đầu Đại lộ Thăng Long và đường Khuất Duy Tiến (khu vực gần Chung cư Thăng Long Number One), tuy khu vực này không phải là điểm đón trả khách theo quy định nhưng các nhà xe chạy tuyến Hà Nội – Hải Phòng, Hưng Yên vẫn thường xuyên dừng đỗ, đón trả khách tại đây.

Ở khu vực này, vào thời điểm nào trong ngày cũng rất dễ bắt gặp cảnh tượng hàng chục người “tay xách, nách mang”, đứng đợi xe khách. Ở đây còn mọc lên những quán nước vỉa hè để phục vụ nhu cầu của khách đứng đợi xe, khi xe khách tuyến đi từ Hà Nội về Hải Phòng, Hưng Yên chuẩn bị chạy qua đây sẽ có người thông báo, lúc này không khí bắt đầu trở nên nhốn nháo, hỗn độn, chẳng khác gì một “bến cóc” tự phát.

Ghi nhận thực tế của PV cho thấy, để đối phó với các lực lượng chức năng (Thanh tra giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông…) các nhà xe sau khi nhận lệnh xuất bến thường đi lòng vòng trên các tuyến đường gần bến xe và di chuyển với tốc độ “rùa bò”, không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy để chào mời và sẵn sàng đón trả khách không đúng nơi quy định. Thậm chí, nhiều nhà xe còn bố trí hẳn một đội ngũ xe ôm chuyên làm nhiệm vụ báo tin cho các nhà xe những vị trí và thời điểm các lực lượng chức năng đang ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo thống kê của Thanh tra Giao thông vận tải Hà Nội, từ 1/1/2017 đến nay đã có 4508 trường hợp doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định bị kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền 5.898.155.000 đồng, tạm giữ 40 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX 968 trường hợp.

Đồng thời, 1921 trường hợp doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng cũng đã bị kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền 2.609.200.000 đồng, tạm giữ 37 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX 436 trường hợp. Hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện chủ yếu là đón, trả khách không đúng nơi quy định; dừng, đỗ xe sai quy định; không chạy đúng hành trình vận tải quy định; không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy…

Để từ đó, các nhà xe chủ động không bắt khách dọc đường gần khu vực lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ hoặc thông báo cho hành khách di chuyển đến một địa điểm khác để lên xe. Không chỉ di chuyển với tốc độ “rùa bò” mà các nhà xe còn sẵn sàng tăng tốc, lạng lách, đi sai làn đường và bất ngờ tạt vào lề đường với tốc độ nhanh để tranh giành khách với các nhà xe khác. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào những giờ cao điểm và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Tình trạng xe khách ngang nhiên dùng đỗ, đón trả khách dọc đường đã và đang gây bức xúc trong dư luận, ông Trần Văn Phượng (Hà Nội) bày tỏ nỗi bức xúc: “Vào những giờ cao điểm, tại nhiều nút giao thông như: Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết, Phạm Văn Đồng – Trần Quốc Hoàn… vốn dĩ đã thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, lại thêm hành vi cố tình đi chậm như rùa bò để bắt khách dọc đường của các nhà xe đi từ bến xe Mỹ Đình về các tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Giang… càng làm cho tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài hơn. Bức xúc nhất là nhiều người tham gia giao thông bằng phương tiện xe máy đang đi đúng luật, đúng làn đường quy định, tự nhiên có một xe khách lao vù lên trước, bất ngờ tạt vào lề đường để đón khách, khiến cho người điều khiển xe máy bất ngờ, hoảng hốt, nếu không vững tay lái thì rất dễ xảy ra tai nạn.

Theo Đại úy Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6, trên tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng và tuyến vành đai 3 trên cao, mật độ lưu lượng người tham gia giao thông rất lớn. Vì thế, các nhà xe thường lợi dụng vào giờ cao điểm, thời điểm lực lượng chức năng giao ca để cố tình vi phạm các lỗi như đi chậm, dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.

Những hành vi vi phạm này ngoài việc gây phản cảm còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông. Trước thực trạng đó, vào những giờ cao điểm, đội CSGT số 6 đã chủ động bố trí lực lượng CSGT làm nhiệm vụ ở những chốt trọng điểm để giải quyết ùn tắc giao thông, ngoài giờ cao điểm sẽ có một tổ tuần tra kiểm soát để phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm luật lệ giao thông của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách.

Mai Quý Kỳ 2: Có cầu thì nhà xe cung

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin khác

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mễ Sở thuộc dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô

Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mễ Sở thuộc dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô

Cầu Mễ Sở với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng là một trong những công trình trọng điểm thuộc dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô. Ghi nhận tại công trường những ngày cuối năm 2025, các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để bảo đảm mục tiêu đưa dự án về đích đúng kế hoạch, tạo trục kết nối giao thông huyết mạch giữa Hà Nội và Hưng Yên.
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 26/12 đến 27/12/2025, Công an thành phố Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trên nhiều tuyến phố trọng điểm.
Công an Hà Nội giữ bình yên trên những cung đường đêm Noel 2025

Công an Hà Nội giữ bình yên trên những cung đường đêm Noel 2025

Để bảo đảm cho nhân dân Thủ đô đón một mùa Giáng sinh an lành và trọn vẹn, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng trực xuyên đêm tại các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413

Hà Nội sẽ triển khai xây dựng tuyến đường nối từ đường tránh Quốc lộ 32 đến tỉnh lộ 413, nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khung, tăng cường kết nối khu vực Sơn Tây, Tùng Thiện và các địa bàn lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chỉnh trang đô thị.
Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3

Nhằm giảm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây, từ ngày 1/1/2026, thành phố Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 10 tấn trở lên và xe container, xe đầu kéo lưu thông hướng về đường Vành đai 3 trong nhiều khung giờ.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động