Đóng cửa hàng quán phòng, chống dịch Covid-19: Đồng tình vì an toàn là trên hết!

(LĐTĐ) Trên địa bàn Hà Nội, do ảnh hưởng dịch Covid-19, việc đóng cửa các tụ điểm giải trí, khu vui chơi để phòng, tránh dịch đã làm cho cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân thay đổi. Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết bản thân họ hợp tác và thực hiện theo yêu cầu của Thành phố bởi đây thể hiện trách nhiệm của mình đối với sức khỏe của bản thân, cộng đồng và xã hội…
dong cua hang quan phong chong dich covid 19 dong tinh vi an toan la tren het Hà Nội sáng 28/3: Đường phố vắng vẻ, hàng quán đóng cửa phòng chống dịch Covid - 19
dong cua hang quan phong chong dich covid 19 dong tinh vi an toan la tren het Ngoại thành Hà Nội trong dịch Covid-19: Nơi cửa hàng đóng im lìm, nơi tấp nập
dong cua hang quan phong chong dich covid 19 dong tinh vi an toan la tren het Hà Nội chiều 26/3: Nhiều hàng quán đã đóng cửa chấp hành yêu cầu của Thành phố

Theo ghi nhận, những ngày này hầu hết các cửa hàng, điểm kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như trà chanh, cà phê, quần áo trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hoàn Kiếm và xa hơn là khu vực ngoại thành như Thanh Oai, Ứng Hòa… đã đóng cửa tạm thời. Các tấm bảng thông báo đóng cửa được dán lên và cũng chưa có thông báo chính thức về thời gian hoạt động trở lại.

Tại những khu vực này, ngay từ sáng sớm các lực lượng chức năng như Công an phường, quận, huyện kết hợp với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố… đã đi rà soát, nắm tình hình thực tế và tổ chức tuyên truyền. Nhờ việc tuyên truyền, nhắc nhở sâu sát, kịp thời của lực lượng chức năng, nhiều chủ cửa hàng đã chấp hành việc dừng kinh doanh.

dong cua hang quan phong chong dich covid 19 dong tinh vi an toan la tren het
Hàng loạt hàng quán chủ động tạm ngừng kinh doanh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Đinh Luyện

Đáng chú ý, chỉ sau thời gian ngắn thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, việc thực hiện đóng cửa các cửa hàng dịch vụ kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu trên địa bàn thành phố đã có diễn biến tích cực, thể hiện rõ sự đồng lòng của các doanh nghiệp, người dân với chủ trương của chính quyền cũng như trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Nguyễn Quân, phường Trương Định (quận Hai Bà Trưng)- chủ một cơ sở kinh doanh quần áo cho biết, khi chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động đặc biệt là khi nắm bắt được dịch Covid-19 có nhiều diễn biến mới, phức tạp ông đã chủ động cho nhân viên tổng vệ sinh và đóng cửa hàng. Theo ông Quân, những thiệt hại về kinh tế là đương nhiên, nhưng vì mục tiêu chống dịch để bảo vệ sức khỏe của gia đình, người thân và cộng đồng nên cá nhân ông sẵn lòng.

Đáng chú ý, dịch Covid-19 đã làm thay đổi suy nghĩ và thói quen của không ít người. Chị Đinh Thị Tuyến, phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) cho biết, bản thân chị trước đây thường xuyên có thói quen đi dạo phố với bạn bè nhưng trong thời điểm dịch bùng phát như hiện tại, chị và các bạn của mình hạn chế đi ra ngoài, nhất là đi đến quán xá ăn uống. Thay vào đó, chị đặt đồ ăn giao tới tận nhà. Điều này giúp chúng cảm thấy an toàn.

dong cua hang quan phong chong dich covid 19 dong tinh vi an toan la tren het
Tại các địa phương ngoại thành như huyện Ứng Hòa, các tấm bảng thông báo tạm ngưng hoạt động đã được dán lên. Người dân tại đây đồng lòng với chủ trương chung, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ảnh: Đinh Luyện

“Gia đình tôi rất ủng hộ chủ trương về việc tạm ngưng hoạt động tại các tụ điểm vui chơi giải trí, các cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch bệnh. Thay vì tham gia các hoạt động bên ngoài, thời điểm này, gia đình tôi có cơ hội được quây quần bên nhau và chia sẻ nhiều hơn. Điều này cũng đã giúp tôi cảm thấy mình điềm tĩnh hơn giữa thông tin dịch bệnh tràn lan. Từ đó, tôi mong muốn mang đến tinh thần lạc quan, lan tỏa sự tích cực đi khắp mọi nơi, góp phần đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực”, chị Tuyến bày tỏ.

Thực tế cho thấy, chỉ sau thời gian ngắn thực hiện chỉ đạo của Thành phố bên cạnh những nơi hưởng ứng tích cực, vẫn còn ở đâu đó trên một số tuyến đường, tuyến phố cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu vẫn mở cửa. Song, đây chỉ là thiểu số. Hơn hết, công tác phòng, chống dịch đang có diễn biến tích cực, thể hiện rõ sự đồng lòng của các doanh nghiệp, người dân với chủ trương của chính quyền cũng như trách nhiệm với cộng đồng.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động