Công nhân thuê trọ: Bao giờ hết trả tiền điện giá cao?

Mùa nắng nóng bắt đầu đồng nghĩa với lượng tiêu thụ điện sẽ tăng lên khiến cho nhiều công nhân lao động (CNLĐ) đang thuê trọ không khỏi lo lắng vì sẽ mất thêm một khoản chi phí để trả tiền điện. Điện dùng sẽ nhiều, song nghịch lý CNLĐ đang thuê trọ lại phải chịu giá điện cao hơn so với giá điện sinh hoạt mà Nhà nước quy định, nên càng bất cập! 
cong nhan thue tro bao gio het tra tien dien gia cao Người lao động có thể trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện
cong nhan thue tro bao gio het tra tien dien gia cao Biểu giá bán lẻ điện mới: Dự kiến chia 6 bậc, tính theo % giá bình quân

“Than trời” vì phải trả tiền điện giá cao

Theo tìm hiểu của PV, tại các khu nhà trọ dành cho CNLĐ ở xung quanh KCN Thăng Long, CNLĐ thuê trọ đang phải chịu giá điện cao hơn so với giá điện sinh hoạt theo quy định của Nhà nước.

cong nhan thue tro bao gio het tra tien dien gia cao
Mùa nắng nóng về, CNLĐ lại thêm nỗi lo tiền điện (ảnh mang tính minh họa)

Cụ thể, tại một số khu trọ, CNLĐ phải chịu mức tiền điện trung bình khoảng 3.000 - 3.500 đ/kWh trong khi đó giá bán lẻ điện sinh hoạt theo quy định của Nhà nước tính ở bậc 3 (từ 101 - 200 kWh) mới có 1.858 đ/kWh (chưa bao gồm VAT). Thực tế đó đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc cân đối chi tiêu so với mức thu nhập của CNLĐ, nhất là khi mùa nắng nóng đã bắt đầu, lượng tiêu thụ điện sẽ tăng lên đáng kể.

Chị Nguyễn Thị Hải, công nhân Công ty Hoya (KCN Thăng Long) chia sẻ: “Vợ chồng tôi đang thuê trọ tại làng Hậu Dưỡng (Kim Chung, Đông Anh), tiền điện hàng tháng mà mọi người trong khu trọ chúng tôi đang phải đóng là 3.500 đ/kWh. Mỗi khi mùa nắng nóng đến là vợ chồng tôi lại thêm nỗi lo tiền điện.

Liên quan đến chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở, tại Điều 10 của Thông tư số 16/2014/TT-BCT, ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương về việc Hướng dẫn thực hiện giá bán điện đã quy định rõ:

Trường hợp chủ nhà trọ đứng tên ký hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) được cấp định mức hoặc áp 01 giá theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 (nếu không xác định được số hộ); cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt, cụ thể: 1 người được tính là 1/4 định mức, 2 người được tính là 1/2 định mức, 3 người được tính là 3/4 định mức, 4 người được tính là 1 định mức;Trường hợp không thể kê khai được số người thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 (từ 101 - 200 kWh: 1.858 đ/kWh chưa bao gồm VAT) cho toàn bộ sản lượng điện.

Về chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ nhà trọ thu tiền giá cao hơn so với quy định, tại Điều 12 khoản 6 của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt.

Vì có con nhỏ nên thường xuyên phải dùng quạt và điều hòa nhiệt độ đã khiến cho lượng điện tiêu thụ và tiền điện tăng lên chóng mặt so với các mùa khác. Năm trước, vào mùa nắng nóng, trung bình mỗi tháng phòng tôi hết 500.000 - 700.000đ tiền điện. Tiền điện tăng, vợ chồng tôi lại phải cân đối chi tiêu các khoản khác để làm sao vẫn đảm bảo được cuộc sống và sức khỏe để lao động sản xuất.”

Chị Hải cho biết, nhiều người trong khu trọ của chị cũng từng ý kiến với chủ nhà trọ về việc thu giá điện cao hơn giá điện sinh hoạt theo quy định của Nhà nước. Thế nhưng, chủ nhà trọ giải thích rằng họ ký hợp đồng tiêu thụ điện cho khu trọ với giá điện sinh hoạt. Khu trọ có một côngtơ điện tổng, các phòng trong khu trọ lại có một côngtơ điện riêng.

Khi Công ty Điện lực đo số điện và tính tiền thì sẽ tính ở công tơ tổng mà tiền được Công ty Điện lực tính lũy tiến theo bậc thang, dùng càng nhiều thì giá càng cao. Do số lượng người ở trọ rất đông nên tổng lượng điện tiêu thụ trong một tháng là rất lớn. Vì vậy, nếu thu tiền điện theo công tơ điện của từng phòng theo như giá điện sinh hoạt bình thường thì chủ nhà trọ phải bù tiền vào. Như thế thì chắc chắn họ sẽ không chịu. “Nhưng thiết nghĩ, dù có tính lũy tiến theo bậc thang thì giá cũng không đến 3.500 đ/kWh” - chị Hải chia sẻ.

Chị Trần Thị Mai, công nhân Công ty Canon (KCN Thăng Long), đang ở trọ tại thôn Bầu (Kim Chung, Đông Anh) cũng chia sẻ: “Tôi đang ở trọ với một bạn ở cùng quê và làm cùng công ty, khi xuống KCN Thăng Long làm việc, do phòng trọ chật chội nên chúng tôi mua bếp điện từ về để nấu nướng cho tiện. Với giá điện mà chủ nhà trọ tính là 3.000 đ/kWh, bình thường một tháng chúng tôi phải trả cả tiền nhà, điện, nước, mạng Internet trung bình 1.700.000 đồng. Nhưng vào mùa nắng nóng như thế này, đi làm thì thôi chứ về đến phòng là quạt điện hoạt động hết công suất, chắc tiền điện sẽ lại tăng lên nữa. Chúng tôi đang tính nếu hết tháng mà tiền điện tăng cao quá thì sẽ phải chuyển chỗ nào mà chủ nhà trọ thu giá điện, nước hợp lý chứ như thế này không ổn.”

Cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành

Tại cuộc gặp CNLĐ các tỉnh đồng bằng sông Hồng vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã lắng nghe ý kiến về việc người lao động ngoại tỉnh thuê nhà trọ phải chịu tiền điện, nước giá cao và đã yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hà Nam, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như các địa phương khác, phối hợp tiến hành kiểm tra và giải quyết.

Ngay sau đó, EVN đã chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực, các Công ty Điện lực các tỉnh, thành phố phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn việc thực hiện giá bán điện của các chủ nhà trọ. Thực hiện niêm yết công khai biểu giá bán điện tại các khu nhà cho thuê, tại các điểm tập trung dân cư, nơi tiếp dân của UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các Ban Điều hành khu phố, tổ dân phố, các KCN - CX.

Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, Sở Công Thương giám sát việc đảm bảo cho người thuê nhà được hưởng giá bán lẻ điện sinh hoạt đúng quy định; lập kế hoạch, thực hiện kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về giá bán điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn quản lý để hạn chế trường hợp chủ nhà trọ lợi dụng chính sách giá để thu lợi.

Được biết, vấn đề công nhân thuê trọ phải trả điện giá cao đã được đề cập cách đây cả chục năm. Thành phố đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền sở tại phải vào cuộc không để diễn ra tình trạng này, song hiện tại nhiều nơi vẫn chưa chuyển biến.

Bởi thế, để pháp luật Nhà nước được thực thi nghiêm minh, để công nhân thuê nhà không phải trả điện giá cao hơn quy định đã đến lúc chính quyền sở tại phải vào cuộc sát sao hơn. Nếu không thành phố nên có những biện pháp mạnh để quy trách nhiệm người đứng đầu nơi nào mà công nhân phải trả điện giá cao.

Tại huyện Đông Anh, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện cũng đã phối hợp tổ chức Plan vùng Hà Nội và chính quyền 3 xã Kim Chung, Kim Nỗ, Hải Bối thành lập các câu lạc bộ (CLB) Nhà trọ an toàn, thân thiện cho lao động nhập cư trên địa bàn 3 xã với tổng số gần 150 thành viên là các chủ nhà trọ.

Theo đó, các chủ nhà trọ trong CLB đã cam kết không tự ý tăng giá phòng trọ, tiền điện, nước đối với CNLĐ thuê trọ. Đồng thời, các chủ nhà trọ trong CLB sẵn sàng chia sẻ những khó khăn đột xuất với công nhân nhập cư… thiết thực quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và ký giao ước thi đua xây dựng nhà trọ “Văn minh – nghĩa tình”; “Khu nhà trọ văn hóa”; “Nhà trọ thân thiện”…

Được biết, vấn đề công nhân thuê trọ phải trả điện giá cao đã được đề cập cách đây cả chục năm. Thành phố đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền sở tại phải vào cuộc không để diễn ra tình trạng này, song hiện tại nhiều nơi vẫn chưa chuyển biến.

Bởi thế, để pháp luật Nhà nước được thực thi nghiêm minh, để công nhân thuê nhà không phải trả điện giá cao hơn quy định đã đến lúc chính quyền sở tại phải vào cuộc sát sao hơn. Nếu không thành phố nên có những biện pháp mạnh để quy trách nhiệm người đứng đầu nơi nào mà công nhân phải trả điện giá cao.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động