Sử dụng ấm siêu tốc:

Chớ ham rẻ kẻo rước họa vào thân

Nhanh chóng và tiện dụng, ấm siêu tốc gần như đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, những chiếc ấm siêu tốc giá rẻ không có xuất xứ rõ ràng, không hợp quy chuẩn an toàn lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hại khôn lường. 
cho ham re keo ruoc hoa vao than Ham rẻ, hàng loạt khách “dính bẫy” hàng rong
cho ham re keo ruoc hoa vao than Nguy hiểm rình rập từ những cục sạc di động rởm
cho ham re keo ruoc hoa vao than Hậu thị trường bánh trung thu: Coi chừng hám rẻ
cho ham re keo ruoc hoa vao than "Choáng" với pin sạc dự phòng chứa toàn cát
cho ham re keo ruoc hoa vao than Dùng sạc điện thoại giá rẻ, cháy nổ bất cứ lúc nào
cho ham re keo ruoc hoa vao than Lựa chọn đồ dùng học tập: Đừng ham đồ rẻ mà rước họa

Theo khảo sát của PV, trên thị trường hiện nay, có rất nhiều loại ấm siêu tốc được bày bán tràn lan. Ngoài các loại ấm siêu tốc của các hãng nổi tiếng như Panasonic, Philips, Sharp… người tiêu dùng không khó để mua được những loại ấm “hàng chợ” được bán đầy rẫy khắp các cửa hàng đồ điện gia dụng. Điều đáng nói là trên tất cả các sản phẩm này đều không được gắn dấu hợp quy (dấu CR) theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ. Qua tìm hiểu, đa phần mặt hàng này đều có xuất xứ từ Trung Quốc và được bán với giá rẻ hơn rất nhiều lần so với mức giá của các sản phẩm đến từ các thương hiệu uy tín. Để đánh lừa người tiêu dùng, những sản phẩm này có kiểu dáng không khác gì so với những chiếc ấm siêu tốc chính hãng. Nếu như 1 chiếc ấm siêu tốc Panasonic, Philips, Sharp…chất lượng có giá từ 1.000.000 đồng đến 1.700.000 đồng/chiếc, thì ấm siêu tốc giá rẻ chỉ dao động từ 85.000 đồng đến 300.000 đồng.

cho ham re keo ruoc hoa vao than
Ấm siêu tốc giá rẻ được bày bán tràn lan trên thị trường

Giá rẻ kéo theo chất lượng sản phẩm không được đảm bảo. Người bán hàng thì luôn khẳng định sản phẩm của mình dùng tốt còn người tiêu dùng lại chẳng thể nào kiểm tra được lời của người bán hàng có đúng hay không. Giá cả tỉ lệ nghịch với chất lượng. Hầu hết các ấm siêu tốc giá rẻ đều sẽ nhanh chóng bị xuống cấp ngay sau vài tháng, thậm chí là vài lần sử dụng, gây nguy cơ cháy nổ cao.

Để làm giảm giá thành sản phẩm, các loại ấm siêu tốc giá rẻ thường được trang bị phần dây dẫn là loại dây kém chất lượng, chịu nhiệt kém. Thêm vào đó, nút báo ngắt điện cũng dễ bị hỏng khiến nước trong ấm sôi mà không được ngắt, vẫn tiếp tục đun cho đến khi cạn hết nước gây nóng ấm quá mức, từ đó dễ dàng phát nổ hoặc vì dây điện không thích hợp với nguồn điện cao, không chịu được nhiệt dẫn tới cháy, chập. Điều này tiềm ẩn nhiều mối nguy hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như tính mạng người tiêu dùng.

Trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp người thiệt mạng mà nguyên nhân là do sử dụng ấm siêu tốc. Đơn cử, ngày 4/8/2016, cháu N. (9 tuổi) ở Sơn La và trong nhà tắm để lấy nước nóng tắm. Khi cháu N rút phích cắm ấm siêu tốc ra khỏi ổ điện thì nguồn điện bị rỏ rì khiến N. bị giật và tử vong. Trước đó, ngày 25/6/2016, một sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên cũng bị điện giật tử vong ngay tại chỗ khi rút phích ấm siêu tốc tại phòng trọ.

Tính tiện dụng của ấm siêu tốc là không thể nào phủ nhận. Tuy nhiên, để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, người tiêu dùng không nên ham của rẻ nhất thời mà mua những sản phẩm không có xuất xứ rõ ràng mà nên chọn sản phẩm của các thương hiệu có uy tín và bảo hành đầy đủ, đúng quy định. “Ấm siêu tốc phải có khóa an toàn, ngắt điện tự động giúp tránh cháy nổ, chập điện. Đồng thời, không di chuyển ấm khi đang đun nước. Sử dụng sản phẩm đúng mục đích đun nước nóng, không sử dụng để nấu ăn hay đun các dung dịch khác. Ngoài ra, sử dụng theo đúng quy định của từng loại bình về đổ nước cho phép, không đổ vượt quá tránh trào nước gây ng uy hiểm cũng không nên đun quá ít nước. Thêm vào đó, luôn đóng khóa an toàn, vệ sinh bình đun nước thường xuyên” – Ông Sâm cho biết thêm.

Đáng chú ý, mặc dù biết ấm siêu tốc giá rẻ có rất nhiều mối nguy hại tiềm ẩn nhưng rất nhiều người vẫn không thể cưỡng lại mức giá hấp dẫn của nó, đặc biệt là các bạn sinh viên. Bạn Nguyễn Thị Phượng (sinh viên năm 3, trường Đại học Thương Mại) cho biết: “Em là sinh viên từ quê lên ở trọ. Do nhu cầu sử dụng nhiều nên em muốn mua một chiếc ấm siêu tốc. Tuy nhiên, ấm của các hàng có uy tín thì giá hơi cao so với túi tiền, ham rẻ nên em chọn mua một chiếc ấm siêu tốc với giá 99.000 trên mạng. Em dùng ấm được một thời gian rồi mà chưa thấy có vấn đề gì. Em cũng đọc được nhiều thông tin nói về những tai nạn không may xảy ra khi sử dụng ấm siêu tốc nhưng em nghĩ mình chỉ cần cẩn thận với để ý chút là được”.

Theo Kỹ sư Chu Văn Sâm (Kỹ thuật viên Trạm bảo hành Panasonic Bắc Giang), có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn tới việc bị điện giật khi sử dụng ấm siêu tốc như ấm bị rỉ sét, dây điện không đảm bảo an toàn, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc…

Tính tiện dụng của ấm siêu tốc là không thể nào phủ nhận. Tuy nhiên, để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, người tiêu dùng không nên ham của rẻ nhất thời mà mua những sản phẩm không có xuất xứ rõ ràng mà nên chọn sản phẩm của các thương hiệu có uy tín và bảo hành đầy đủ, đúng quy định. “Ấm siêu tốc phải có khóa an toàn, ngắt điện tự động giúp tránh cháy nổ, chập điện. Đồng thời, không di chuyển ấm khi đang đun nước. Sử dụng sản phẩm đúng mục đích đun nước nóng, không sử dụng để nấu ăn hay đun các dung dịch khác. Ngoài ra, sử dụng theo đúng quy định của từng loại bình về đổ nước cho phép, không đổ vượt quá tránh trào nước gây ng uy hiểm cũng không nên đun quá ít nước. Thêm vào đó, luôn đóng khóa an toàn, vệ sinh bình đun nước thường xuyên” – Ông Sâm cho biết thêm.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Chung tay kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí của Hà Nội

Chung tay kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí của Hà Nội

Hà Nội đang trong thời điểm cao điểm ô nhiễm không khí khi các điều kiện thời tiết không thuận lợi cho việc khuếch tán chất ô nhiễm như lặng gió, nghịch nhiệt… Thực trạng này đặt ra những yêu cầu cấp bách phải kiểm soát nguồn phát thải, triển khai đồng bộ các biện pháp từ phía chính quyền và sự chung tay của cộng đồng nhằm bảo vệ bầu không khí và hướng tới một đô thị phát triển bền vững.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/12: Trời rét, đêm mưa nhỏ rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 4/12: Trời rét, đêm mưa nhỏ rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 4/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm mưa nhỏ rải rác.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/12: Ngày có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/12: Ngày có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 3/12, khu vực Hà Nội đêm và sáng trời rét, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác.
Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch

Mỗi buổi sáng, không ít cổng trường trên địa bàn Hà Nội lại trở thành những “điểm nóng” giao thông, nơi dòng xe cộ và học sinh giao thoa dày đặc. Chính vì vậy, câu chuyện bảo đảm an toàn cho trẻ không thể chỉ dừng ở việc nhắc nhở hay phân luồng tạm thời, mà phải được giải quyết từ gốc, đó là quy hoạch.
Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải

Hoạt động vận tải luôn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, phục vụ đời sống, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức thượng tôn pháp luật của các đơn vị kinh doanh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp tổ chức các buổi tuyên truyền chuyên đề, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động