Lựa chọn đồ dùng học tập: Đừng ham đồ rẻ mà rước họa

Ngày tựu trường đã cận kề, đây cũng là thời điểm đồ dùng học tập trở nên sôi động. Trên thị trường, đồ dùng học tập với những kiểu dáng đẹp, bắt mắt, giá rẻ luôn là những sản phẩm được các phụ huynh, học sinh lựa chọn. Tuy nhiên, điều khiến các bậc phụ huynh lo ngại đó là nguồn gốc xuất xứ, chất liệu sản phẩm liệu có bảo đảm?
Nhiều văn phòng phẩm và đồ dùng học tập Trung Quốc không an toàn cho người sử dụng
Thị trường đồ dùng học tập trước thềm năm học mới: Hàng Việt lên ngôi

Tràn ngập đồ dùng học tập giá rẻ

Nhằm chuẩn bị cho con em bước vào năm học mới, ngoài một số loại sách giáo khoa, sách tham khảo bắt buộc cần phải có, đồ dùng học tập cũng là một trong những lựa chọn cần thiết được các bậc phụ huynh quan tâm. Tuy nhiên, với sự đa dạng về sản phẩm, mẫu mã…rất khó để các bậc phụ huynh phân biệt được đâu là hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng Trung Quốc. Thậm chí ở nhiều địa phương, khái niệm về sách giả, đồ dùng học tập nhái vẫn còn chưa được lưu tâm.

Dạo qua số cửa hàng chuyên bán đồ dùng học tập ở Hà Nội như: Xuân Thủy (Cầu Giấy), Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân), Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa), Đội Cấn (Ba Đình), Hàng Mã (Hoàn Kiếm)…đồ dùng học tập được bày bán rất đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã, thương hiệu. Tại các cửa hàng này sản phẩm đồ dùng học tập có xuất xứ từ Trung Quốc (TQ) cũng chiếm một thị phần rất lớn. “Vào đầu năm học mới, năm nào cũng vậy việc khó khăn nhất của tôi chính là lựa chọn đồ dùng học tập cho con. Trên thị trường có nhiều sản phẩm, mẫu mã nhưng không biết cái nào tốt, cái nào kém chất lượng khiến chúng tôi đau đầu mỗi khi lựa chọn”, chị Vân, ở Cầu Giấy, cho biết.

Lựa chọn đồ dùng học tập: Đừng ham đồ rẻ mà rước họa
Đồ dùng học tập giá rẻ, kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh

Trên thị trường hiện nay, ngoài các sản phẩm chính hãng, hàng TQ cũng được rất nhiều chủ cửa hàng bày bán. Tại một cửa hàng trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy), chỉ tính riêng cục tẩy đã có hơn 10 loại sản phẩm, được đóng gói cẩn thận và in họa tiết là các hình mặt trời, siêu nhân, các con vật ngộ nghĩnh, bắt mắt. Với bút bi, sản phẩm này có nhiều mẫu mã hơn, giá cả thì tùy từng sản phẩm nhưng có giá từ 5000đ – 20.000đ. Tuy nhiên theo chia sẻ của chủ cửa hàng, các sản phẩm bút bi có nguồn gốc TQ khi sử dụng thường bị lem màu, nhưng lại có rất nhiều mùi thơm khác nhau nên được nhiều em học sinh lựa chọn.

Trước làn sóng hàng TQ, cũng như để cạnh tranh với các sản phẩm bị làm giả, làm nhái, nhiều thương hiệu đồ dùng học tập trong nước đã thực hiện cải tiến mẫu mã, chất lượng. Nhưng dường như sự thay đổi ấy chưa đủ mạnh, chưa đủ nhanh và đặc biệt là chưa bắt kịp được thị hiếu người tiêu dùng. Theo chị Hiền (ở Bắc Từ Liêm), các sản phẩm trong nước thường có mẫu mã nghèo nàn, thiên về sử dụng các con vật, hoa, lá, cành. Nếu cao cấp hơn cũng chỉ là những sản phẩm nổi tiếng nhưng đã cũ như Đôremon, chuột Mickey, vịt Đônan, trong khi đó các sản phẩm từ TQ lại nắm bắt rất tốt thị hiếu học sinh, họ tung ra các sản phẩm ăn theo thị trường như: Big Hero, Super Man, Minions, hộp bút bằng xe hơi, các sản phẩm giả da, nỉ…giá chỉ từ khoảng 30 – 50.000đ/sản phẩm.

Cẩn trọng với sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thông thường, nhiều phụ huynh khi lựa chọn sản phẩm đồ dùng học tập cho con em mình, thường chỉ chú ý đến việc kiểm tra tem, nhãn mác của các loại sách, cặp, bàn tính, mà quên đi rằng chính những vật dụng như bút, cục tẩy, đất nặn…những sản phẩm có chứa phẩm màu, mùi không đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến trí não, thậm chí có thể gây ung thư.

Trên thực tế, thị trường đồ dùng học sinh hiện nay không chỉ đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng mà còn có mùi thơm hấp dẫn nên thu hút được rất nhiều học sinh tìm mua. Bác sĩ Đoàn, phòng khám Đa khoa Phúc Tâm, đưa ra cảnh báo, đồ dùng học tập có mùi thơm đặc biệt thì chắc chắn phải sử dụng màu và mùi công nghiệp, vì thế không an toàn, nhất là với trẻ em, nếu tiếp xúc những sản phẩm này lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thông thường, nhiều phụ huynh, khi lựa chọn sản phẩm đồ dùng học tập cho con em mình, thường chỉ chú ý đến việc kiểm tra tem, nhãn mác của các loại sách, cặp, bàn tính, mà quên rằng, chính những vật dụng như bút, cục tẩy, đất nặn…những sản phẩm có chứa phẩm màu, mùi không đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến trí não, thậm chí có thể gây ung thư.

“Không nên ham rẻ mà mua các sản phẩm đồ dùng học tập không rõ nguồn gốc, sản phẩm chất lượng kém. Khi dùng các sản phẩm này, có thể thời điểm hiện tại các em chưa có biểu hiện cho thấy dấu hiệu bệnh tật, nhưng về lâu dài, những chất độc hại sẽ ngấm qua da, qua đường miệng (có nhiều trẻ thường ngậm đồ dùng học tập), vì thế chúng ta nên hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân. Đặc biệt trong thời điểm hiện tại, nhiều người vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng bán những sản phẩm giả, sản phẩm nhái, thậm chí nhiều sản phẩm kém chất lượng bị trà trộn với sản phẩm có thương hiệu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng”, cô giáo Hà Uyên, giáo viên trường Newton, chia sẻ.

Trước những thông tin về sản phẩm TQ có chứa nhiều chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhiều phụ huynh, học sinh bắt đầu tìm hiểu thông tin về những sản phẩm mình lựa chọn như nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm. Do đó, đồ dùng học sinh có nguồn gốc không rõ ràng, rẻ tiền đã không còn là lựa chọn của nhiều người, nhất là ở các thành phố lớn. Thay vì ra chợ hoặc mua ở những cửa hàng nhỏ lẻ, siêu thị, nhà sách là địa điểm được các phụ huynh nhắm tới để mua sắm đồ dùng học tập cho con em mình. Ngoài việc chất lượng đảm bảo, nguồn gốc rõ ràng, tại các địa điểm trên, các nhà phân phối còn kết hợp với nhà sản xuất đưa ra các chương trình bình ổn giá, thậm chí giảm giá cho các em học sinh trước năm học mới. Vì thế, để tránh gặp phải những vấn đề không mong muốn, mất tiền mà rước họa vào thân, chúng ta hãy trở thành những người tiêu dùng thông thái.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

(LĐTĐ) Khi hình thái vật lý ngày càng trở nên phức tạp hơn, dự báo thời tiết bằng phương pháp số truyền thống hiệu quả đã không còn cao, đòi hỏi những trung tâm dự báo thời tiết cần áp dụng các phương pháp mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I., một siêu máy tính Earth-2, có thể dự báo thời tiết với tốc độ siêu nhanh và có độ chính xác cao, giúp con người tránh được các tác động tồi tệ của thiên tai như bão, lũ lụt..

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động