Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly xã hội

Cần sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền các cấp

(LĐTĐ) Đã 12 ngày kể từ khi Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội. Có thể thấy, hiệu quả rõ ràng từ việc thực hiện cách ly xã hội, đặc biệt ở một số quận trung tâm của Thủ đô khi có sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn tâm lý chủ quan, lơi là của một bộ phận người dân khi không hiểu hoặc hiểu sai cách ly xã hội gây ra những hậu quả nhãn tiền…    
can su vao cuoc manh me cua chinh quyen cac cap Tổ dân phố, chính quyền cơ sở là “pháo đài” chống dịch
can su vao cuoc manh me cua chinh quyen cac cap Người dân Thủ đô bình tĩnh phối hợp với chính quyền phòng dịch Covid-19

Những “lỗ hổng” trong phòng, chống dịch

Tại cuộc họp đột xuất của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu ra những bài học lớn ở các bệnh viện liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 17, 237 và 243.

Bài học từ Bệnh viện Hồng Ngọc, chỉ có một bệnh nhân 17 nhưng toàn bộ Bệnh viện Hồng Ngọc bị phong tỏa, 21 bác sĩ, điều dưỡng thuộc diện F1 bị cách ly. Mặc dù đã được nêu nhiều lần nhưng đến nay vẫn còn lỗ hổng nêu trên, các bệnh viện khác lại mắc tiếp.

Với lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch nêu trên, ngành y tế, giám đốc các bệnh viện phải phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ và nhân viên trong viện, nhất là các bác sĩ và điều dưỡng, quy trình đón nhận, khám chữa, tuyệt đối không được chủ quan.

can su vao cuoc manh me cua chinh quyen cac cap
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp đột xuất với các quận huyện, phường xã, ngành y tế, Giám đốc các bệnh viện. (Ảnh: H.P)

Còn với bệnh nhân thứ 243 ở huyện Mê Linh, lỗ hổng xuất hiện từ việc hiểu sai nội dung công điện chỉ đạo của UBND thành phố về phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể , với trường hợp bệnh nhân thứ 243 ở Mê Linh, phát hiện qua rà soát từ ngày 30/3 nhưng lại xét ông này đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 nên đã quá 14 ngày, không cách ly, như vậy là hiểu sai. Hậu quả đã rõ. Trong tổng số người liên quan, đã có hơn 100 trường hợp thuộc diện F1, có 3 trường hợp dương tính lần 1.

Từ bài học ở Mê Linh và các nơi khác, sáng nay (13/4), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị tổ công tác của Bộ Y tế nghiên cứu, đánh giá để có cảnh báo về các đối tượng, độ tuổi dễ lây nhiễm Covid-19. CDC Hà Nội, Sở Y tế cần cùng với các chuyên gia nghiên cứu kỹ vấn đề này. Phân tích phải logic với nhau và chọn xác suất nhiều hơn để đưa ra nhận định thống nhất, tránh tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược"...

Trong 24 giờ qua Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 262. Trong đó, số ca nhiễm ở thôn Hạ Lôi là 10 ca nhiễm. Ca bệnh 262, 26 tuổi, trú tại xóm Chợ, công nhân công ty Samsung ở Bắc Ninh.

Hiệu quả trong phòng, chống dịch từ một số quận trung tâm

Từ các lỗ hổng trong phòng dịch trên việc vào cuộc của các cấp chính quyền là rất quan trọng. Là một trong những quận trung tâm của Thủ đô, việc phòng, chống dịch Covid-19 là một nhiệm vụ vô cùng cấp bách, được đặt lên hàng đầu. Có thể ghi nhận từ đợt cao điểm phòng, chống dịch bắt đầu từ 0h ngày1/4, thời điểm thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly xã hội.

can su vao cuoc manh me cua chinh quyen cac cap
Lực lượng chức năng phường Thịnh Quang tới từng hộ kinh doanh để nhắc nhở, tuyên truyền về cách ly xã hội (Ảnh:P.N)

Từ 5 giờ 30 sáng hàng ngày đến tối muộn, lực lượng chức năng toàn bộ 21 phường đều xuống từng “điểm nóng”, vào từng ngõ, xóm… để kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý những vi phạm về cách ly xã hội.

Các phường liên tục cập nhận công việc hàng ngày qua nhóm Zalo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của quận. Lãnh đạo quận cũng chỉ đạo sát sao, chi tiết từng công việc khiến cho công tác phòng, chống dịch càng ngày càng đi vào quy củ, hiệu quả cao, người dân đồng tình ủng hộ…

Theo ông Võ Nguyên Phong - Chủ tịch UBND quận Đống Đa: “Để kiểm soát, ứng phó có hiệu quả trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND quận Đống Đa đã có công văn hỏa tốc gửi Thủ trưởng phòng, ban, đơn vị và 21 phường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn.

Chủ tịch UBND quận yêu cầu người đứng đầu 21 phường khẩn trương tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị”.

Để đảm bảo việc thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng, lãnh đạo quận yêu cầu các tổ chức, công dân phải thực hiện nghiêm túc, triệt để việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0h00 ngày 1/4. Quận quyết định thành lập 3 đoàn công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận làm trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị của Trung ương, Thành phố về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

can su vao cuoc manh me cua chinh quyen cac cap
Lực lượng chức năng phường Phương Liên đi từng ngõ, xóm để vận động người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 (Ảnh: H.D)

Bên cạnh đó, các đội phản ứng nhanh do Phó Chủ tịch UBND phường hoặc Trạm trưởng Trạm Y tế phụ trách tổ chức trực 24/24/7 để tiếp nhận các thông tin của mọi người dân về các dấu hiệu nghi ngờ của người bệnh và tổ chức nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm. Khẩn trương rà soát, xác minh triệt để những người đi về từ vùng dịch, người tiếp xúc gần với người bệnh và những trường hợp liên quan khác để thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm theo quy định.

Đồng thời, thực hiện kiện toàn lại các Tổ công tác bao gồm: Công an, dân quân tự vệ, tự quản, bảo vệ dân phố, dân phòng, Y tế, và mời đại diện Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội phường tham gia. Tổ công tác do Công an phường làm Tổ trưởng.

Các tổ công tác hoạt động trên nguyên tắc phân công theo ca, kíp đảm bảo nguyên tắc 24/24/7. Thường xuyên đi tuần tra để đôn đốc, kiểm tra việc tuân thủ cách ly xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Đống Đa. Kiểm soát chặt chẽ người từ địa phương khác vào quận Đống Đa trừ trường hợp đặc biệt đi thực thi công vụ và vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu…

"Trong thời gian tới, quận sẽ tiếp tục yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình hức để góp phần tăng hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 3 lần/ngày với thời lượng 20-30 phút và trên 88 loa di động được kéo đến từng ngõ, xóm..", ông Võ Nguyên Phong cho biết.

Ghi nhận trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quận đã tập trung triển khai nhiều biện pháp thiết thực. Quận đã duy trì thường xuyên công tác truyền thông phòng chống dịch bằng nhiều hình thức; biên soạn 100.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền phát tới 100% các hộ gia đình, các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và nơi công cộng.

can su vao cuoc manh me cua chinh quyen cac cap
Lực lượng chức năng phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm đến từng nhà dân để tuyên truyền (Ảnh: M.Q)

Hàng ngày, đoàn xe tuyên truyền lưu động của quận tiếp tục tuyên truyền tại 18 phường, phát thanh bằng loa di động tại 90 điểm trên địa bàn quận, tập trung vào các nội dung: yêu cầu người dân hạn chế ra đường, nếu ra đường phải đeo khẩu trang...

Ban chỉ đạo quận và các phường đã ra quân với 157 tổ kiểm tra, giám sát việc nghiêm túc chấp hành các quy định trong phòng chống dịch Covid-19 của các cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu, xử lỷ hành chính 96 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng…

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đinh Hồng Phong, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Hoàn Kiếm, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hà Nội tại công điện số 01, 02, 03, 04, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 quận đã chỉ đạo Công an và Ban chỉ đạo các phường rà soát các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Đồng thời lập tức thực hiện tự cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 theo quy định; tổ chức trạm lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng tại trường Trung học cơ sở Trưng Vương đối với tất cả những trường hợp liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 quận cũng đã xây dựng phương án mẫu khoanh vùng, cách ly... tại tổ dân phố, phường và hướng dẫn 18 phường xây dựng phương án dự trù phương tiện, vật tư, lực lượng tham gia, dự trù kinh phí... để đáp ứng kịp thời các tình huống dịch bệnh bùng phát trên địa bàn.

Chỉ đạo lực lượng phản ứng nhanh và y tế phường nghiêm túc trực chống dịch 24/24/7 để tiếp nhận các thông tin của người dân về dấu hiệu nghi ngờ của người bệnh và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh…

Có thể khẳng định, vai trò của chính quyền các cấp là đặc biệt quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt thời gian qua. Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình cũng như cộng đồng, nỗ lực cùng chính quyền các cấp đẩy lùi dịch Covid-19.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Xem thêm
Phiên bản di động