Bi hài không chỉ ở xã!

- Xem ra phải coi lại cái anh cấp xã chú nhể. - Không có cấp xã thì việc của dân ai lo hả bác. Tuy là xã dưng mà khối việc đấy. “Mất con gà cũng lôi ra xã”, anh xã là gần dân nhất mà cũng mệt đấy bác ạ.
bi hai khong chi o xa Hình ảnh ấn tượng!
bi hai khong chi o xa Rất đáng lo ngại!
bi hai khong chi o xa Chuyện nước mắt!

- Tớ đâu có phủ nhận điều đó. Vấn đề là gần đây, nhiều vụ việc ở xã, tớ nghe cứ như kịch bi hài.

- Thì bác tính, chuyện xã, phường nó mới thế. Thượng vàng hạ cám đều xuất phát từ đây cả mà.

- Tớ muốn nói là nói cái anh cán bộ xã ấy. Toàn những sai phạm “cười ra nước mắt”. Chưa hết vụ “tung trưởng” dẹp vỉa hè, giờ lại có chuyện trục lợi tiền chính sách.

- Chuyện trục lợi tiền chính sách diễn ra lâu rồi bác ơi. Bao nhiêu vụ khai khống danh sách, thậm chí khai cả người đã mất… để rút tiền đã bị phát hiện, truy thu và xử lý rồi.

- Những chuyện như thế tưởng đã “to chuyện”, vừa rồi lại có chuyện “to” hơn. Cái chuyện ông Phó chủ tịch HĐND xã ở một huyện của Hà Tĩnh đấy, bi hài đến nỗi khai man tuổi mẹ để hưởng trợ cấp người cao tuổi…

- Khi bị phát hiện, đã vội vàng khai tử mẹ để tránh bị truy thu phải không bác?

- Chính hắn đấy. Chỉ vì mấy trăm ngàn mỗi tháng mà táng tận lương tâm đến như thế chả là quá bi hài sao!

- Hay là do cái nghèo?

- Chả phải. Nếu nói nghèo thì ông cán bộ này đâu có thể nghèo hơn dân. Mà những chuyện táng tận như thế không thể đổ tội cho nghèo. Khối người nghèo vẫn trong sạch đó thôi. Vấn đề là lòng tham, là lương tâm “mỏng” chú ạ.

- Bác nói đúng. Chả thế các cụ ta mới có câu “giấy rách giữ lề”. Vậy có lẽ là do học vấn chăng? “Nhân bất học, bất tri lý”.

- Học vấn cũng là điều rất quan trọng, dưng phải là học vấn thực chất, chứ cứ có cái bằng là coi như có học vấn là không ổn.

- Tất nhiên thế rồi bác. Nhớ lại cách đây mấy tháng anh em mình có bàn về cái dự thảo “Luật Công an xã”…

- Tớ nhớ rồi, trong dự thảo có đánh tụt điều kiện học vấn của công an xã chứ gì.

- Đúng đó bác. Thậm chí chỉ cần tốt nghiệp PTCS. Nếu mọi sai phạm có liên quan đến học vấn, thì quy định thế này càng nguy to bác nhể.

- Nguy quá ấy chứ. Nếu thế, tớ lo cảnh “tung trưởng” sẽ diễn ra nhiều hơn, khi học vấn của công an xã chỉ là “đọc thông, viết thạo”.

- Lương tâm, học vấn thì đã rõ. Dưng bác chỉ kêu anh xã thì em chưa chịu, vừa có chuyện cũng bi hài lắm của anh tỉnh hẳn hoi nhé.

- Chả phải tớ cho rằng anh huyện, anh tỉnh không có vấn đề, mà do những sai phạm bi hài của anh xã cứ xảy ra triền miên nên muốn “đa chiều” với chú thôi.

- Đấy ở Bắc Giang vừa có chuyện ông Chủ tịch huyện Yên Dũng bị yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì bị cho rằng ký quyết định bổ nhiệm không đúng một trường hợp từ đầu năm 2017.

- Cái anh bổ nhiệm, gần đây cũng nhiều vấn đề lắm, kiểm điểm, rút kinh nghiệm còn là nhẹ ấy chứ.

- Bác lại đưa suy nghĩ chủ quan đánh giá vấn đề rồi. Đành rằng chuyện bổ nhiệm có nhiều vấn đề thật, dưng trường hợp này, ông Chủ tịch huyện lại bị kiểm điểm do ban hành Quyết định đưa một giáo viên trẻ, có trình độ thạc sỹ toán học, không "con ông cháu cha" về làm Phó phòng giáo dục và đào tạo, vượt qua hơn 20 cá nhân vốn đã được quy hoạch sẵn cho chức danh này.

- Thế thì đây là một đột phá rất tiến bộ, đáng được biểu dương, nếu giáo viên này hội đủ đức, tài.

- Đức, tài đủ cả bác ạ. Từ khi nắm vai trò Phó phòng, giáo viên này đã dẫn dắt học sinh huyện nhà đạt rất nhiều danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, là điểm sáng trong toàn tỉnh.

- Vậy là quá chuẩn, có gì mà “bắt bẻ”?

- Anh tỉnh chả “bắt bẻ” đức tài, mà “bắt bẻ” cái “quy trình”, nghe đâu như quyết định bổ nhiệm ra trước mấy ngày quyết định chuyển ngạch công chức (trong khi giáo viên này đã sát hạch đạt yêu cầu). Thế mới bi hài.

- Đúng quy trình, nhưng cũng không nên máy móc như vậy, không có đột phá, không đổi mới, không dám nghĩ, không dám làm và không dám chịu trách nhiệm thì mãi mãi sẽ không phát triển.

- Thế nên dư luận mới cho rằng anh tỉnh “bắt bẻ” vì phó phòng mà lại không phải là “con ông cháu cha” như thông lệ? Lại dám vượt qua dững 20 người đang trong diện quy hoạch.

- Đúng là bi hài không chỉ có ở xã!

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động