Kon Tum: Nâng cao cảnh giác những thủ đoạn lừa đảo tinh vi
| Tuổi trẻ Công an huyện Ngọc Hồi tiên phong trong chuyển đổi số Kon Tum: Đồng loạt ra quân xử lý các phương tiện quá khổ, quá tải Kon Tum: Cần đề phòng dông lốc, sấm sét, mưa đá |
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Kon Tum xuất hiện nhiều nhóm đối tượng với những thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi và trắng trợn khiến bị hại không chỉ mất một số tiền lớn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, danh dự và nhân phẩm.
Đơn cử như, vụ việc ngày 25/4/2023 xảy ra trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) khiến người dân vô cùng hoang mang và ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của bị hại.
Theo đó, chị N.T.H (là giáo viên), trú tại huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) nhận được “lệnh bắt tạm giam” của nhóm đối tượng mạo danh Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) cho rằng chị H. đã có hành vi “buôn bán ma túy và rửa tiền”.
Ngay sau đó, các đối tượng mạo danh VKSNDTC yêu cầu chị H. nhập số tài khoản ngân hàng vào một trang Web có tên miền giống với cơ quan chức năng. Vì quá hoang mang và lo sợ, chị H. đã làm theo và bị nhóm đối tượng lừa đảo 25 triệu đồng.
Sau khi bị lừa và trấn tĩnh lại tâm lý, chị H. đã trình báo Cơ quan CSĐT – Công an huyện Ngọc Hồi vào cuộc điều tra.
![]() |
| Nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã truy xét thành công và trao trả lại tài sản cho bị hại. Tuy nhiên, nhiều vụ việc vẫn rất khó khăn trong quá trình điều tra đối tượng lừa đảo. |
Theo lãnh đạo Công an huyện Ngọc Hồi cho biết, hầu hết các vụ lừa đảo công nghệ cao, máy chủ và các đối tượng đều tại nước ngoài nên rất khó khăn trong quá trình truy xét các đối tượng. Tuy nhiên, với tinh thần trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian qua, Công an huyện Ngọc Hồi cũng đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác của người dân, tập trung lực lượng điều tra, truy xét thành công các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trả lại tiền cho các bị hại.
Trước đó, tháng 7/2022, có một đối tượng (không rõ lai lịch) lên mạng xã hội Facebook và đăng quảng cáo cho vay tiền qua mạng, yêu cầu người vay chỉ cần cung cấp giấy phép lái xe thì 30 phút sau ngân hàng sẽ lập tức giải ngân 30 triệu.
Đúng lúc đang cần tiền, anh T. trú tại xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) liền kết bạn qua Zalo và đăng ký vay 30 triệu. Để lấy lòng tin, đối tượng chụp hình CCCD, thông tin địa chỉ công ty (giả mạo) gửi cho bị hại. Tiếp tục, đối tượng lên hồ sơ đã được duyệt vay 40 triệu và bắt đầu đưa ra các lý do yêu cầu bị hại đóng phí như sau: Yêu cầu bị hại đóng phí hồ sơ, trả tiền góp trước 3 tháng đầu, phí bảo hiểm…
Vì tâm lý cần tiền, anh T. đã nghe theo và chuyển 03 lần với số tiền gần 10 triệu đồng cho đối tượng. Đến lần chuyển khoản thứ 3, anh T. đã nhận ra nhiều điểm bất thường nên yêu cầu đối tượng trả tiền nếu không sẽ báo Công an. Sau đó, đối tượng đã chặn mọi liên lạc.
Sau khi biết mình bị lừa, anh T. đã đến trình báo tại Công an huyện Ngọc Hồi. Nhận được đơn tố giác, Công an huyện Ngọc Hồi đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đến nay đã tạm giữ, thu hồi số tiền gần 10 triệu đồng trên và trao trả lại cho người bị hại.
Tương tự, chị Nguyễn Thị H. (là chủ tịch Hội phụ xã Pờ Y) có kêu gọi từ thiện, giúp đỡ cho những bệnh nhi, những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn xã Pờ Y. Chị H có đưa thông tin cá nhân, số điện thoại cá nhân lên mạng xã hội Facebook. Nhóm đối tượng lừa đảo thấy được các thông tin này, từ đó lập một tài khoản Zalo mới với tên Zalo và hình đại diện giống 100% với Zalo của chị Hạnh. Sau đó. thông qua danh sách bạn bè của chị H. trên Facebook, đối tượng lấy được số điện thoại bạn bè của chị H. và gửi yêu cầu kết bạn Zalo đến những người này rồi nhắn tin nhờ chuyển tiền giúp.
Vì chị H. là người có uy tín nên những người bị hại đã nhanh chóng chuyển tiền mà không điện thoại trực tiếp để xác minh. Chỉ trong vòng 30 phút đến khi sự việc bị phát hiện nhóm đối tượng đã thực hiện được hành vi lừa đảo và chiếm đoạt được số tiền hơn 12 triệu đồng của 03 người bị hại.
Trước sự phức tạp và tinh vi của các nhóm đối tượng lừa đảo gây bức xức dư luận, Công an huyện Ngọc Hồi, khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, trường học và quần chúng nhân dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng. Đồng thời, nếu bị lừa đảo thì trình báo và phối hợp với lực lượng chức năng để điều tra làm rõ.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị
Vun bồi an toàn giao thông học đường
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI
Tin khác
Thanh Hoá: Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa chất cấm Formaldehyde
Tin nóng 23/12/2025 22:21
Gần 4.000 tác phẩm lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật
Tin nóng 23/12/2025 20:41
Xử phạt quản trị kênh Youtube dùng AI bịa đặt vụ án giả để câu view
Tin nóng 23/12/2025 12:00
Hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý hình sự ra sao?
Tư vấn luật 20/12/2025 17:56
Cảnh giác chiêu trò làm giả voucher, "treo" mã đặt chỗ để lừa đảo vé máy bay Tết
Tin nóng 19/12/2025 17:09
10 dấu ấn tiêu biểu của Công an thành phố Hà Nội năm 2025
Công an Thủ đô thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy 18/12/2025 18:04
Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?
Điều tra - bạn đọc 17/12/2025 13:07
Lái xe buýt bị hành hung khi đang đón khách, phải nhập viện cấp cứu
Tin nóng 16/12/2025 16:24
Cao điểm phòng ngừa và trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM
Tin nóng 12/12/2025 16:33
Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo
Pháp đình 12/12/2025 16:31
