Xử lý vi phạm trật tự đô thị tại quận Hoàn Kiếm: "Hôm nay làm sạch, mai đâu lại vào đấy"

Mới đây, Tổ kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội đã kiểm tra thực tế các tuyến phố như: Trần Nhật Duật, Bát Đàn, Phùng Hưng, Hàng Buồm, Hàng Bạc, Mã Mây, Đào Duy Từ... Kết quả vi phạm trật tự đô thị (TTĐT) diễn ra phổ biến. Tuy nhiên, theo báo cáo 6 tháng đầu năm, các phường như: Cửa Nam, Tràng Tiền, Cửa Đông, Hàng Buồm... không có trường hợp nào bị xử phạt. Nội dung này không đúng với tình hình thực tế.
Quận Ba Đình quyết liệt tiếp tục duy trì đô thị xanh - sạch - đẹp Ban chỉ đạo 197 quận Đống Đa xử lý vi phạm về trật tự đô thị

Không phản ánh đúng thực tế

Chiều 10/7, Tổ kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm để kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo đảm TTĐT, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên địa bàn Hà Nội năm 2024.

Thượng tá Dương Minh Tuyến - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội, Tổ trưởng Tổ kiểm tra, cho biết, ngay trước buổi làm việc, Tổ kiểm tra đã ghi nhận một số hình ảnh vi phạm TTĐT trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Qua kiểm tra thực tế, các tuyến phố như: Trần Nhật Duật, Bát Đàn, Phùng Hưng, Hàng Buồm, Hàng Bạc, Mã Mây, Đào Duy Từ... đều có nhiều vi phạm. Các tuyến phố được Ban Chỉ đạo 197 quận lựa chọn xây dựng văn minh đô thị năm 2024 như: Hàng Buồm, Đồng Xuân, Hàng Cót... vi phạm TTĐT diễn ra phổ biến.

Xử lý vi phạm trật tự đô thị tại quận Hoàn Kiếm:
Tổ kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm.

"Bên cạnh một số kết quả rất tích cực, thì thực tế tình trạng vi phạm trên địa bàn vẫn còn. Hình ảnh vi phạm sẽ được bàn giao lại cho Ban Chỉ đạo 197 quận để có giải pháp cụ thể và Tổ kiểm tra sẽ tiếp tục giám sát kiểm tra. Buổi kiểm tra còn là dịp để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để báo cáo Ban Chỉ đạo 197 Thành phố tháo gỡ kịp thời", Thượng tá Dương Minh Tuyến nhấn mạnh.

Thành viên Tổ kiểm tra cũng nêu một ví dụ điển hình là theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm, trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị chức năng xử phạt rất ít trường hợp về hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố. Thậm chí một số phường như: Cửa Nam, Tràng Tiền, Cửa Đông, Hàng Buồm... không có trường hợp nào bị xử phạt. Nội dung đó không phản ánh đúng tình hình thực tế.

Qua báo cáo thống kê, gần như các nhiệm vụ về: Kẻ vẽ, sắp xếp, duy tu các tuyến phố văn minh đô thị của quận gần như không có kết quả. Trong khi đây là giai đoạn 1 khá quan trọng, đã được Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội chỉ đạo cụ thể.

Xử lý vi phạm trật tự đô thị tại quận Hoàn Kiếm:
Thượng tá Dương Minh Tuyến - Phó Trưởng phòng Tham mưu - Công an Thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Ngoài ra, vẫn còn một số phường chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội, vẫn để tồn tại những vấn đề gây bức xúc cho người dân. Kết quả kiểm tra chưa tương xứng với tình thực tế tình trạng vi phạm về TTĐT như: Kinh doanh, bày bán hàng quán, trông giữ phương tiện sai quy định vẫn còn tồn tại.

Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại

Đại diện Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Trung tá Vũ Thế Cường - Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an quận Hoàn Kiếm, cho biết, việc kẻ vẽ lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quận chưa được triển khai thường xuyên do có nhiều tuyến phố không đủ diện tích để triển khai. Công tác sắp xếp, trông giữ phương tiện cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Các điểm trông giữ phương tiện vào khu vực phố đi bộ cũng thường xuyên quá tải do lượng người từ các nơi đổ về rất đông. Đối với công tác vệ sinh môi trường, cũng gặp một số khó khăn do lượng rác thải kinh doanh quá cao, dẫn đến tình trạng ùn ứ rác thải chưa được vận chuyển đi kịp...

Xử lý vi phạm trật tự đô thị tại quận Hoàn Kiếm:
Trung tá Vũ Thế Cường - Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an quận Hoàn Kiếm, nêu những tồn tại, khó khăn, vướng mắc.

Làm rõ thêm các nội dung, Thượng tá Trần Văn Hải - Phó Trưởng Công an quận, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm, nhìn nhận, thời gian qua, công tác bảo đảm TTĐT, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên địa bàn đã đạt kết quả nhất định, có chuyển biến ở một số tuyến phố. Tuy nhiên chưa đạt yêu cầu đề ra. Một số phường chưa thực sự vào cuộc. Ban đầu, các phường ra quân rất rầm rộ, nhưng tổ chức duy trì còn hạn chế. Ban Chỉ đạo 197 các phường nếu không quyết liệt, thường xuyên thì hôm nay làm sạch, mai lại đâu vào đấy...

Về giải pháp, Thượng tá Trần Văn Hải kiến nghị Tổ kiểm tra tiếp tục tham mưu Thành phố sớm triển khai Đề án thí điểm cho thuê vỉa hè; lắp camera để xử phạt nguội ở các tuyến phố có bệnh viện lớn trên địa bàn quận. Ngoài ra, Công an quận đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm nghiên cứu bố trí cho các hộ dân có điều kiện được phép trông giữ xe, sắp xếp lại các bãi xe ra bên ngoài khu phố cổ, cách ít nhất một tuyến phố...

Thượng tá Trần Văn Hải - Phó Trưởng Công an quận, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm, đề xuất một số giải pháp.

Đại diện Ban Chỉ đạo 197 các phường Hàng Buồm, Hàng Bạc... cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường. Đồng thời cũng chỉ ra một số nguyên nhân còn vướng trong quá trình xử lý như: Địa bàn có nhiều tuyến phố nhỏ hẹp, nhiều tuyến phố không đủ điều kiện để kẻ vẽ; các vi phạm chủ yếu diễn ra vào buổi tối, dịp cuối tuần và khẳng định thời gian tới sẽ xử lý nghiêm các vi phạm. Đại diện Ban Chỉ đạo 197 phường Hàng Buồm để xuất đặt bồn hoa vào những điểm có vỉa hè rộng để đẹp cảnh quan, cũng là ranh giới để xử lý với cơ sở cố tình lấn chiếm...

Kết luận buổi làm việc, Thượng tá Dương Minh Tuyến cho biết, Tổ kiểm tra ghi nhận nỗ lực của quận Hoàn Kiếm trong công tác triển khai Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 ngày 14/5/2024 của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo 197 quận Quận Hoàn Kiếm có phương án khắc phục, xử lý. Một số Ban Chỉ đạo 197 cấp phường triển khai chưa quyết liệt. Ban Chỉ đạo 197 phường không vào cuộc mà "khoán trắng" cho lực lượng công an thì chắc chắn còn nhiều thiếu sót.

Xử lý vi phạm trật tự đô thị tại quận Hoàn Kiếm:
Đại diện Ban Chỉ đạo 197 các phường nêu ý kiến và giải pháp.

"Cấp phường cần phải sát sao hơn, trách nhiệm hơn, đừng coi đây chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an. Các đơn vị cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa các mô hình hay, cách làm tốt;... Sau ngày 25/7, Tổ kiểm tra sẽ tiếp tục đi kiểm tra, nếu các vi phạm vẫn tồn tại, sẽ phải xem xét trách nhiệm cụ thể", Thượng tá Dương Minh Tuyến - đại diện Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, Trung tá Trần Anh Quang - đại diện Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm, báo cáo công tác của quận. Theo đó Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 ngày 14/5/2024 của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố về việc kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường.

Xử lý vi phạm trật tự đô thị tại quận Hoàn Kiếm:
Trung tá Trần Anh Quang - đại diện Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm, báo cáo công tác của quận.

Kết quả: Từ ngày 15/5/2024 đến ngày 14/6/2024 có 399 trường hợp dừng đỗ phương tiện sai quy định; 112 trường hợp lấn chiếm lòng đường, hè phố; 4 trường hợp trông giữ phương tiện sai phép, 13 trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường; 748 trường hợp vì phạm về trật tự đô thị, trật tự công công... Tổng số vi phạm xử lý 1.276 trường hợp với số tiền 784.370.000 đồng.

Từ ngày 15/6 đến ngày 09/7/2024 đã xử lý: Vi phạm trật tự đô thị 97 trường hợp với số tiền 242.500.000 đồng; 316 trường hợp hàng rong với số tiền 47.400.000 đồng; 27 trường hợp trông giữ phương tiện với số tiền 77.500.000 đồng...

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động