Xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám an toàn, thân thiện, hiện đại

Tại kỳ họp lần thứ 2, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2025, được xây dựng với quan điểm xuyên suốt: Xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám an toàn, thân thiện, hiện đại; chính quyền phục vụ, minh bạch, số hóa; kinh tế phát triển bền vững; văn hóa - xã hội hài hòa, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh vững chắc.
Kỳ họp thứ nhất HĐND các xã, phường diễn ra đúng quy định, bảo đảm chất lượng Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám kiện toàn tổ chức Đảng, chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030

Nhiều nội dung quan trọng được thông qua

Ngày 14/7/2025, HĐND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức kỳ họp thứ 2 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và quyết định các nội dung quan trọng cho 6 tháng cuối năm 2025.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: Kỳ họp thứ hai có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn phường đang tích cực triển khai các nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính, tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền cơ sở.

Xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám an toàn, thân thiện, hiện đại
Tại kỳ họp, Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc..., quyết tâm chung sức đồng lòng cùng nhân dân xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát triển toàn diện.

Kỳ họp sẽ tập trung đánh giá toàn diện kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, đồng thời xem xét, ban hành các nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, điều hành ngân sách, quy chế hoạt động của HĐND và chương trình giám sát giai đoạn tiếp theo.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND phường và các Ban của HĐND trình bày. Trong đó, đáng chú ý là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2025, được xây dựng với quan điểm xuyên suốt: Xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám an toàn, thân thiện, hiện đại; chính quyền phục vụ, minh bạch, số hóa; kinh tế phát triển bền vững; văn hóa - xã hội hài hòa, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh vững chắc.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể trong 6 tháng cuối năm như: Duy trì không có hộ nghèo; đảm bảo tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,9%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 47,7%; 100% hộ dân tiếp cận được với nước sạch; 100% cơ sở y tế đạt chuẩn quốc gia; trên 88% gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”...

Đồng thời, phường đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao; tập trung phát triển thương mại, dịch vụ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các giải pháp cụ thể được xác định rõ theo từng lĩnh vực: Tài chính, ngân sách: Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nâng cao hiệu quả thu, chi ngân sách, chống thất thu thuế, đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng Etax Mobile. Văn hóa - xã hội: Tăng cường công tác bảo tồn di tích, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn; phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Giáo dục, y tế, an sinh xã hội: Đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh, nhất là tuyển sinh đầu cấp năm học mới 2025 - 2026; triển khai khám sức khỏe học đường, đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường phòng chống dịch bệnh.

Trật tự đô thị, môi trường: Rà soát điểm đen về vi phạm trật tự đô thị, xử lý triệt để rác tồn đọng, kiểm soát ô nhiễm, đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường. Chuyển đổi số: Tiếp tục số hóa hồ sơ hành chính, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả vận hành mô hình “Phục vụ hành chính công”.

Một nội dung quan trọng khác được kỳ họp xem xét là công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám xác định: Phải thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, nhất là trong các dịp lễ, tết, sự kiện lớn.

Xây dựng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám an toàn, thân thiện, hiện đại
Quang cảnh kỳ họp.

Tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân; tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh mạng. Các lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm mới phát sinh như tín dụng đen, lừa đảo công nghệ cao.

Chung sức, đồng lòng, xây dựng phường phát triển toàn diện

Tại kỳ họp, HĐND phường đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng. Đó là Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2025. Nghị quyết về phân bổ, giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2025. Nghị quyết về ban hành Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND và đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2025 và đến hết nhiệm kỳ 2021-2026.

Các nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành, thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao của các đại biểu HĐND phường đối với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị: Ngay sau kỳ họp, UBND phường, các ban ngành, tổ dân phố, các tổ chức chính trị - xã hội cần triển khai nghiêm túc các nghị quyết đã được thông qua. HĐND phường, các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND cần chủ động giám sát, đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Kỳ họp thứ hai HĐND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám khép lại với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao. Với những định hướng rõ ràng, nhiệm vụ cụ thể, cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục vững bước trong tiến trình xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố Hà Nội.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 2/12, Ủy ban bầu cử xã Phú Xuyên tổ chức phiên họp thứ Nhất để triển khai các nội dung quan trọng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị triển khai nền tảng Văn phòng không giấy tờ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Đây là bước đi chiến lược nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong trao đổi thông tin, từ đó nâng cao hiệu quả công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số tại địa phương.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong
chính quyền 2 cấp

Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong chính quyền 2 cấp

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Đống Đa và các cơ quan nội chính không chỉ nhằm tăng cường sự liên thông giữa kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, mà còn là giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.
Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Ngày 21/11, Đảng ủy phường Phú Thượng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn. Đây là dịp để lắng nghe ý kiến trực tiếp từ cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.
Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Ngày 21/11, diễn ra Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Đống Đa và nhân dân. Hội nghị đã thẳng thắn trao đổi, giải đáp hơn 60 ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề nóng như: Xây dựng hệ thống chính trị, chuyển đổi số và triển khai mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp...
Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù  địch tự sụp đổ

Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù địch tự sụp đổ

Mô hình chính quyền đô thị 2 cấp tại Hà Nội đang vận hành ngày càng hiệu quả, đem lại những kết quả cụ thể, rõ ràng và khó có thể phủ nhận. Chính thực tiễn sinh động ấy đã trở thành minh chứng sắc bén, phản bác toàn diện những luận điệu bóp méo, kích động và chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nhằm cung cấp cái nhìn khoa học, khách quan và có tính chiến đấu cao, Báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn nhiều chuyên gia, nhà quản lý để làm rõ những giá trị cốt lõi, ưu việt và sự cần thiết của mô hình 2 cấp trong giai đoạn hiện nay.
Kỳ cuối: Ý Đảng, lòng dân - thuyền và nước song hành không thế lực nào ngăn cản được

Kỳ cuối: Ý Đảng, lòng dân - thuyền và nước song hành không thế lực nào ngăn cản được

Nguyễn Trãi từng viết: “Lật thuyền cũng là dân, đẩy thuyền cũng là dân”. Câu nói giản dị mà sâu sắc ấy nhắc nhở mỗi người rằng Đảng vì dân và phải cùng dân tiến bước, còn mọi chủ trương, chính sách nếu xa rời nhân dân sẽ thất bại. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thông điệp ấy càng trở nên sống động. Đây không chỉ là một bước cải cách hành chính nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, mà còn là cơ hội để Đảng đến gần dân hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Tăng cường đối thoại với cử tri trước kỳ họp thứ 28 HĐND Thành phố khóa XVI

Tăng cường đối thoại với cử tri trước kỳ họp thứ 28 HĐND Thành phố khóa XVI

Trước kỳ họp thứ 28 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, các tổ đại biểu HĐND Thành phố đã đồng loạt tổ chức tiếp xúc cử tri tại nhiều xã, phường trên địa bàn Thủ đô. Các buổi tiếp xúc diễn ra trong tinh thần thẳng thắn, cởi mở, ghi nhận hàng loạt ý kiến, kiến nghị liên quan đến quản lý đô thị, hạ tầng giao thông, môi trường, dân sinh và an sinh xã hội. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để HĐND Thành phố tổng hợp đầy đủ nguyện vọng của Nhân dân, làm cơ sở xem xét, quyết nghị các nội dung trình tại kỳ họp cuối năm.
Xem thêm
Phiên bản di động