“Trước bình minh luôn là đêm tối” của một doanh nhân trẻ

Khởi nghiệp khi đang là sinh viên, nay sắp 30 tuổi, nhưng đã học tập và làm việc ở hơn 20 quốc gia và hiện là một doanh nhân xã hội tiên phong tại Việt Nam, đạt nhiều thành tích đáng nể. Đó là Tạ Minh Tuấn - tác giả cuốn sách “Trước bình minh luôn là đêm tối”, nổi tiếng với danh hiệu “30 Under Châu Á” của Forbes.
truoc binh minh luon la dem toi cua mot doanh nhan tre Doanh nhân Hà Nội chia sẻ về GES 2017 và kết nối khởi nghiệp
truoc binh minh luon la dem toi cua mot doanh nhan tre 10 nữ doanh nhân quyền lực nhất thế giới năm 2017
truoc binh minh luon la dem toi cua mot doanh nhan tre Việt Nam điểm đến thân thiện với cộng đồng doanh nhân
truoc binh minh luon la dem toi cua mot doanh nhan tre
Những vấn đề đặt ra trong ấn phẩm này rất phù hợp với những người trẻ đang trên đường lập thân, lập nghiệp.

Trong buổi ra mắt “Trước bình minh luôn là đêm tối” và giao lưu với bạn đọc Hà Nội ở chiều 9/12/2017, dễ thấy Tạ Minh Tuấn là một người đầy tự tin, thông minh, giao tiếp cởi mở, thẳng thắn, truyền cảm hứng hành động mạnh mẽ cho mọi người.

“Trước bình minh luôn là đêm tối” dày gần 400 trang, gồm 25 chương - mỗi chương là một câu chuyện, một bài học hoặc một kinh nghiệm xương máu mà tác giả muốn chia sẻ với những người trẻ, qua đó truyền cảm hứng, gửi đi những thông điệp nhằm lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Tiêu đề mỗi chương tựa như một câu “thần chú” - mà tác giả luôn tự nhắc nhở mình, và mong với bạn đọc - để trở thành “người nhạc trưởng của chính cuộc đời mình”.

Theo Tạ Minh Tuấn, đừng để khởi nghiệp Việt Nam dừng ở mức “phong trào khởi nghiệp”, mà phải phát triển nó đến mức “văn hóa khởi nghiệp” thì sẽ bền vững. Muốn vậy, chúng ta cần tạo ra một thế hệ doanh nhân khởi nghiệp có trách nhiệm.

truoc binh minh luon la dem toi cua mot doanh nhan tre
Tác giả Tạ Minh Tuấn (bên trái ảnh) trong buổi ra mắt sách và giao lưu với bạn đọc ở Hà Nội trong chiều 9/12/2017. Ảnh: L.Q.V

Tạ Minh Tuấn sinh tại TP.Hồ Chí Minh, học chuyên ngành kỹ thuật ở ĐH Bách khoa TPHCM. Quê nội, ngoại của Tuấn ở Quảng Ngãi, chung cảnh nghèo, nhưng mọi người đều chí thú học hành và chăm lo cho con cái ăn học đầy đủ, có tính tự lập vươn lên. Khi khởi nghiệp, Tuấn chẳng có sự hỗ trợ nào về tài chính, mối quan hệ, nguồn lực kinh doanh từ bên ngoài cũng như chẳng dám xin gia đình hỗ trợ. Sau này, dù đã nếm đủ vị ngọt của chiến thắng, sự đắng cay của thất bại, nhưng trong anh luôn tràn ngập niềm tin vào tương lai, luôn làm mọi điều tốt đẹp.

Theo tác giả, mọi người cần dấn thân khởi nghiệp từ khi còn trẻ, bởi nếu sớm gặp sai lầm nào đó, sẽ dễ sửa để bước tiếp, nhưng điều quan trọng là cần tư duy hệ thống, tư duy lo-gic và chọn thử thách phù hợp. "Hãy trở thành người nhạc trưởng của chính cuộc đời bạn. Đừng sống vô nghĩa để rồi chết đi và mang theo xuống mồ bản nhạc có ý nghĩa nhất của đời người, chưa bao giờ được cất lên" là thông điệp được Tạ Minh Tuấn gửi gắm trong tác phẩm đầu tay này.

Với “Trước bình minh luôn là đêm tối”, tiêu chí đánh giá của mỗi bạn đọc sẽ khác nhau, song, mọi người chắc chắn sẽ được chia sẻ về nhiều điều về việc lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp. Bởi vậy, trước ngày ra mắt bạn đọc tại Hà Nội, cuốn sách đã tiêu thụ hết 3.000 bản in đầu, nên đơn vị phát hành đã phải quyết định tái bản 5.000 cuốn.

Nhận định về “Trước bình minh luôn là đêm tối”, ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT Alpha Books - cho rằng: “Với chia sẻ chân thực và giá trị, đây là cuốn sách mà các bạn trẻ đang khởi nghiệp và có ý định khởi nghiệp đều nên tìm đọc. Sự dũng cảm, mạnh mẽ và quyết tâm của Tạ Minh Tuấn cần cho tất cả chúng ta, và cần cho đất nước”.

Ở tuổi 21, Tuấn đã là CEO một doanh nghiệp huy động đầu tư và vốn hóa hàng triệu đô và 2 năm sau, là doanh nhân đầu tiên khai phát lĩnh vực y tế tại nhà và người đầu tiên làm về giáo dục khởi nghiệp ở Việt Nam. 25 tuổi, Tuấn là Chủ tịch chi hội của những hiệp hội kinh doanh, liên đoàn lãnh đạo trẻ lớn và uy tín nhất thế giới có mặt tại Việt Nam; sáng lập và điều hành hàng chục doanh nghiệp, tổ chức uy tín trên cả nước. 27 tuổi, Tạ Minh Tuấn là một trong 30 người thành công và ảnh hưởng nhất dưới 30 tuổi ở Việt Nam theo đánh giá từ tạp chí hàng đầu về kinh doanh Forbes (Forbes Vietnam 30 under 30). 28 tuổi, là một trong những người “Change Maker/ Game Changer” (tạo ra thay đổi đột phá trong xã hội) thành công nhất của Châu Á dưới 30 tuổi theo đánh giá của Forbes (Forbes Asia 30 under 30). 29 tuổi, trong danh sách “Nhà sáng nghiệp đương đại có ảnh hưởng của Việt Nam và Thế giới” theo UNESCO, đồng thời là một trong 8 nhà lãnh đạo trẻ được chọn trên toàn cầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu One Young World.
Lê Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Hãng Phim hoạt hình Việt Nam đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng cho 2 bộ phim hoạt hình cắt giấy "Lời hứa Điện Biên" và "Chiếc xe thồ Điện Biên".
Đêm rơi về phố

Đêm rơi về phố

(LĐTĐ) Đêm giữa phố. Ánh sáng vàng vọt hắt bóng lên những tấm lưng gầy bên những gánh hàng rong. Thứ ánh sáng phiêu linh kì diệu có thể che đi ít nhiều những vết xước, vết hằn từ những mảnh đời thinh lặng. Ta chạy xe qua phố, lướt qua từng mảnh phố, mảnh đời, bỗng thấy vai mình nằng nặng, thấy tim mình chật chội giữa quên nhớ hằn in.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa

Ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa

(LĐTĐ) Việc bảo vệ và phát triển văn hóa Thủ đô phải xứng tầm với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội; xây dựng Hà Nội là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước; xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.
Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Trước đây, nhiều người luôn nhận định, kinh phí để bảo tồn, trùng tu, gìn giữ di sản là con số không nhỏ, tức là di sản chỉ… tiêu tiền. Thế nhưng, giờ đây khái niệm ấy đã dần thay đổi, bởi di sản chính là một “mỏ vàng” nếu như biết khai thác đúng và trúng. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ (TS) Lê Thị Việt Hà, giảng viên bộ môn Văn hóa doanh nghiệp, Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) xoay quanh vấn đề này.
Làng nghề gốm Bát Tràng chuẩn bị sẵn sàng vào hội

Làng nghề gốm Bát Tràng chuẩn bị sẵn sàng vào hội

(LĐTĐ) Ngày 22/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác tổ chức Lễ hội truyền thống làng nghề Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội).
Chén trà xuân

Chén trà xuân

(LĐTĐ) Giữa những ngày xuân. Mưa bụi rắc đầy trên hoa lá. Mùi hương hoa hồng quế phả vào cái lành lạnh của đất trời. Bỗng thèm một chén trà ủ ấm tay. Thèm cảm giác hương trà thoảng trên cánh mũi dìu dịu.
Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển

Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển

(LĐTĐ) Gần 2 năm theo đuổi bộ môn vẽ tranh thực tế ảo, chỉ với kính thực tế ảo và hai tay cầm điều khiển, chị Đặng Thị Minh Hằng (TP.HCM) đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc trong không gian ba chiều giả lập.
Khám phá văn hóa đặc sắc từ “Tết Novruz” của đất nước Azerbaijan

Khám phá văn hóa đặc sắc từ “Tết Novruz” của đất nước Azerbaijan

(LĐTĐ) Lễ hội “Tết Novruz” có nhiều điểm tương đồng với ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, tôn vinh các giá trị truyền thống gia đình và biết ơn thiên nhiên.
Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

(LĐTĐ) Ngày 19/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc” và Trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”.
Xem thêm
Phiên bản di động